Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giới trẻ tưởng nhớ và tri ân cố nhạc sĩ Thế Hiển qua “Mãi yêu nhánh lan rừng”

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần qua, Bảo tàng Áo dài đã tổ chức chương trình giao lưu “Mãi yêu nhánh lan rừng” nhằm tưởng nhớ và tri ân cố nhạc sĩ Thế Hiển.

Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Áo dài chia sẻ về anh Lê Văn Ở (nạn nhân chất độc da cam) và việc tổ chức chương trình “Mãi yêu nhánh lan rừng”

Chương trình có sự tham dự của Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn, ca sĩ Lê Anh – học trò cố nhạc sĩ Thế Hiển cùng nhiều giảng viên, sinh viên tại TP.HCM.

Trong chương trình, các em sinh viên đã được giao lưu và thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Thế Hiển như: Tóc em đuôi gà; Hành khúc thanh niên tình nguyện; Lặng thầm; Hát trên nông trường xanh…

Xúc động nhất là phần trình diễn của anh Lê Văn Ở (nạn nhân chất độc da cam). Dù không lành lặn nhưng anh Lê Văn Ở rất kiên cường, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.

Giọng hát của anh không chỉ thay lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ về sự nghị lực, vươn lên trong cuộc sống mà còn là lời cảm ơn nhạc sĩ Thế Hiển – người đã tạo ra những ca khúc bất hủ để mọi người được lắng nghe, cảm nhận và lan tỏa tình yêu âm nhạc.

Đặc biệt, chương trình còn có sự góp giọng của ca sĩ Lê Anh (học trò của nhạc sĩ Thế Hiển) qua ca khúc Nhánh lan rừng – bài hát làm nên tên tuổi cho nhạc sĩ Thế Hiển đã làm cho các bạn trẻ thấy được tình yêu âm nhạc vô bờ bến của tác giả.

Bài hát Nhánh lan rừng được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Lê Anh (học trò của nhạc sĩ Thế Hiển)

Ca sĩ Lê Anh chia sẻ: “Tôi là học trò được thầy Thế Hiển quan tâm, chỉ dạy rất nhiều trên con đường nghệ thuật. Khi có được thành công nhất định, tôi quyết định rẽ sang hướng khác, không theo con đường nghệ thuật. Dù vậy nhưng thầy lúc nào cũng ủng hộ nếu tôi có ý định quay trở lại. Tôi rất quý trọng và biết ơn thầy”.

Tại chương trình, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn (người đồng nghiệp) của nhạc sĩ Thế Hiển đã kể lại những ký ức đặc biệt về nhạc sĩ, đồng thời khẳng định tài năng của nhạc sĩ Thế Hiển trên con đường sáng tác âm nhạc.

“Với tôi, thời điểm ra đời và tầm ảnh hưởng của bài hát Hát về anhNhánh lan rừng có thể coi như hai bài hát xuất sắc tiêu biểu cho hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam. Những ca khúc của ông chắc chắn có một chỗ đứng nhất định trong lòng người lính chúng tôi”, ông Sơn chia sẻ.

Nhóm sinh viên thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Thế Hiển

Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Áo dài nhấn mạnh, cố nhạc sĩ Thế Hiển là một người nghệ sĩ tài hoa, một tâm hồn nghệ sĩ luôn cháy bỏng tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

“Chương trình hôm nay được tổ chức còn để giới thiệu, lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân văn, những nét đẹp trong âm nhạc của ông đến với công chúng – đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, chúng ta thêm hiểu, thêm trân trọng một thế hệ nghệ sĩ đã sống, sáng tác, biểu diễn và cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì nghệ thuật”, bà Vân chia sẻ.

Hồ Trinh

 

Bình luận (0)