Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giúp con ra khỏi “cạm bẫy”

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê kính mến!

Con gái tôi 21 tuổi, học năm thứ hai Trường ĐH X. ở TP.HCM. Gần đây, các bạn cùng quê về nghỉ hè cho tôi biết cháu có quan hệ tình cảm thân thiết với một người đàn ông lớn tuổi, đã có vợ con làm nghề buôn bán. Ai hỏi thì cháu nói là đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học hành. Tuy nhiên, tôi biết dù cháu có làm thêm cũng không có khả năng về tiền bạc để sắm những món đồ đắt tiền như vậy. Hỏi thì con gái tôi nói làm gì có chuyện đó. Gia đình tôi rất lo lắng. Tôi phải làm gì để kéo con gái tôi ra khỏi “cạm bẫy” của người đàn ông kia, trở về với việc học tập như các bạn? Xin chị cho lời khuyên?
Nguyễn Ngọc Lan (Đà Nẵng)
Chị Ngọc Lan thân mến!
Một là chị phải tìm hiểu thêm để biết chính xác có đúng là con gái chị đã vướng vào “cạm bẫy” với người đàn ông đó hay không? Nếu đúng như thế thì có nghĩa là con gái chị đã nói dối gia đình, nói dối mẹ khi bảo rằng “không có chuyện đó” mà chỉ là đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho việc học hành. Việc thứ hai là chị phải khuyên can con gái chị rút ra khỏi cái “cạm bẫy” của người đàn ông đó ngay. Có nhiều lý do, nhưng lý do đầu tiên chị khuyên can con là người đàn ông đó đã có vợ con và dư luận đang bàn tán về việc quan hệ tình cảm thân thiết giữa ông ta với con gái chị. Nếu con gái chị cứ tiếp tục quan hệ với ông ta như một người tình và ông ta cũng quan hệ với con gái chị như một người tình thì cả hai đều đã hành động thiếu đạo đức: ông ta là kẻ phản bội vợ con, còn con gái chị là kẻ đã tạo điều kiện cho ông ta phản bội vợ. Nếu sự ngoại tình này dẫn đến việc ông ta bỏ vợ, bỏ con hoặc ly dị để lấy con gái chị thì con gái chị sẽ mang tiếng là kẻ yêu đương bất chính, kẻ đã góp phần gây nên sự đổ vỡ, tan nát của một gia đình. Nếu ông ta không bỏ vợ, không ly dị vợ thì con gái chị chỉ là “mua vui” cho ông ta “giải trí” do ông ta có nhiều tiền mà thực hiện được, nghĩa là chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình cảm, nhu cầu tình dục khi ông ta cần chứ không thể làm vợ một cách chính thức được. Chị phải dùng tình cảm thương yêu, thái độ tôn trọng con để khuyên can một cách có lý, có tình, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ để con gái chị lắng nghe và suy nghĩ về những điều chị nói. Nếu con gái chị thú nhận có quan hệ thân thiết với ông ta trên mức tình cảm rồi thì chị cũng nên đến gặp riêng để yêu cầu ông ta chấm dứt mối quan hệ này, thậm chí có thể cảnh báo ông ta rằng chị sẽ nhờ vợ ông ta giúp đỡ trong việc này.
Chị MINH LÊ (Trung tâm Tư vấn – tình yêu – hôn nhân gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)