Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Giúp HS đi bộ đến trường an toàn

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 30-10-2018, ti Trưng Tiu hc Trn Hưng Đo (qun 1) đã din ra Lng ng “Tháng quc tế đi b đến trưng” năm 2018 và phát đng Chiến dch nâng cao nhn thc cng đng v ATGT cho ngưi đi b năm 2018-2019.

Lãnh đo các ban ngành cùng tham gia đi b diu hành vi HS vi các thông đip tuyên truyn b hành an toàn

Trin khai ti 37 trưng tiu hc

Ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM) cho biết, Lễ hưởng ứng “Tháng quốc tế đi bộ đến trường” năm 2018 và Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về ATGT cho người đi bộ năm 2018-2019 nằm trong kế hoạch “Đi bộ an toàn giai đoạn 2017-2020” được ký kết giữa Ban ATGT TP.HCM, Sở GD-ĐT TP và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP). Mục đích của chương trình nhằm giáo dục đi bộ an toàn cho HS tại 37 trường tiểu học thuộc Dự án đi bộ an toàn trên địa bàn quận 1, quận 5 và quận 6.

Tham dự sự kiện, đại diện Phòng CSGT, Sở GTVT, tổ chức “Bảo vệ trẻ em toàn cầu”, nhà tài trợ FedEx Express, phòng GD-ĐT các quận và hiệu trưởng 37 trường tiểu học, phụ huynh và hơn 700 HS Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo rất hào hứng hưởng ứng khi “Biệt đội đi bộ an toàn” ra mắt và nghi thức cam kết bảo vệ sự an toàn cho người đi bộ. Đặc biệt, tất cả HS đã cùng với các đại biểu tham gia diễu hành theo lộ trình Trần Đình Xu – Trần Hưng Đạo – Trần Đình Xu. Không chỉ thu hút sự chú ý của người dân hai bên đường bằng đội hình trật tự khi di chuyển trên phần vỉa hè dành cho người đi bộ, các em HS còn nhận được sự đồng tình ủng hộ khi giương cao bảng hiệu tuyên truyền với những thông điệp ý nghĩa như “Đi bộ để giảm ùn tắc giao thông”, “Đi bộ không khói bụi”, “Chúng em đi bộ vì sức khỏe”, “Đi bộ vì môi trường”… Theo cảm nhận của em Nguyễn Mai Phương Anh, HS lớp 4B2: “Tham gia đoàn diễu hành giúp em biết cách đi bộ an toàn là đi trên vỉa hè, tránh lưu thông ở lòng đường. Nhất là khi qua đường thì phải đi trong vạch đi bộ để đảm bảo an toàn cho mình và các phương tiện khác”.

Theo kế hoạch, sau lễ phát động, ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn cho người đi bộ tại 37 trường tiểu học thuộc dự án Đi bộ an toàn trên địa bàn quận 1, quận 5 và quận 6, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2018 đến tháng 5-2019.

To môi trưng đi b an toàn cho HS

Thông qua Lễ hưởng ứng “Tháng quốc tế đi bộ đến trường” năm 2018 và Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về ATGT cho người đi bộ năm 2018-2019, ban tổ chức liên tịch kỳ vọng chương trình này sẽ góp phần thúc đẩy lối sống năng động và thói quen lành mạnh nhằm tăng cường sức khỏe cho HS thông qua các hoạt động thể chất, trong đó có việc đi bộ. Đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng đi bộ an toàn cho HS tiểu học tại TP.HCM. Đặc biệt chiến dịch cũng là lời mời gọi cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em có thể tự đi bộ đến trường, giúp giảm thiểu TNGT, bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm không khí và giảm ùn tắc giao thông khu vực trường học.

Ông Nguyn Ngc Tưng (Phó Trưng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM) cho biết, thông qua l phát đng cp thành ph, các qun huyn trên đa bàn thành ph s tiếp tc t chc l hưng ng “Tháng quc tế đi b đến trưng”. Qua đó nhm vn đng ph huynh cho con đi b đến trưng trong c ly gn nht. Đ công tác này đưc trin khai rng rãi, ban giám hiu các trưng tiu hc s đ ngh chính quyn đa phương các cp phi hp h tr, nhm to điu kin tt nht đ HS có th t đi b đến trưng và v nhà mt cách thun li và an toàn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, trên thế giới có hơn 40 quốc gia cùng tham gia tổ chức “Tháng quốc tế đi bộ đến trường” với sự hưởng ứng của hàng triệu HS, phụ huynh và lãnh đạo các trường học. Do đó, “Tháng quốc tế đi bộ đến trường” không chỉ đơn thuần là việc cùng với HS đi bộ đến trường, mà quan trọng hơn là đem lại môi trường bền vững và an toàn bộ hành cho các em. Đặc biệt, chương trình còn có ý nghĩa quan trọng hơn khi chủ đề ATGT năm nay là “Năm ATGT cho trẻ em”, với mục tiêu tập trung và huy động mọi nguồn lực nhằm phấn đấu kéo giảm 10% thương vong đối với trẻ em. Căn cứ từ tình hình thực tế cho thấy, đa phần trẻ em tham gia giao thông một cách thụ động, trong khi người lớn chủ động nhưng lại không được trang bị kiến thức về ATGT nên dễ gây va chạm hoặc tai nạn đáng tiếc trên đường. Chính vì những lẽ trên, việc đảm bảo ATGT cho trẻ em khi tham gia giao thông, trong đó có giao thông bộ hành là trách nhiệm của toàn xã hội, nhà trường, gia đình và chính quyền các cấp.

Bài, nh: Bích Vân

 

Bình luận (0)