(GD TP.HCM): – Chiều 7-6, Thành ủy, UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với đoàn Ủy ban Tài chính Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội do ông Nguyễn Đức Hải – UVTWĐ, Chủ nhiệm UBTCNS Quốc hội làm Trưởng đoàn.
Ông Hải cho biết mục đích của đoàn là làm việc với TP về tình hình thu chi ngân sách năm 2016 và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn của TP, bên cạnh đó là những kiến nghị mà TP mong muốn Quốc hội tháo gỡ về cơ chế, chính sách liên quan… Qua đó đoàn sẽ tham mưu cho Quốc hội nhằm giúp TP.HCM tháo gỡ.
Đại diện đoàn cũng cho rằng cái gì cần tiết kiệm thì phải triệt để tiết kiệm, nhất là ngân sách trong nguồn phân bổ và không hiểu vì sao đến tận tháng 6, TP mới ban hành chương trình hành động tiết kiệm? Nếu vậy, năm 2016 TP sẽ làm như thế nào? TP sẽ có hướng gì để tạo ra chuyển biến trong thực hành tiết kiệm.
Bà Phan Thị Thắng – Giám đốc Sở Tài chính TP cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ giao cho TP gần 300.000 tỷ đồng; TP thu đạt 297.000 tỷ đồng (tăng 6,9% so với cùng kỳ); bên cạnh đó, số nợ của các doanh nghiệp còn tồn đọng trên 300 tỷ đồng, do đó Cục Hải quan TP phấn đấu thu đủ số nợ đọng này, nhằm không để phát sinh nợ mới. Kết quả chi, ước đạt khá cao vì đã có kế hoạch từ trước, trong đó chi thường xuyên (trên 12.000 tỷ đồng), bổ sung chi ngân sách (trên 1.400 tỷ đồng); Về dư nợ vay của nước ngoài tăng cao nên TP sẽ khó có thể tiếp tục vay từ nguồn này; nợ đầu tư xây dựng cơ bản, mảng này TP không dư nợ; Từ những kết quả nêu trên, TP xác định sẽ đôn đốc, đối chiếu các khoản nợ phải thu theo đúng quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp kịp thời; xử lý các khoản công nợ khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi theo đúng quy định của pháp luật. Xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi để thực hiện bồi thường trong trường hợp do nguyên nhân chủ quan theo quy định.
An Khánh

Bình luận (0)