|
Trong phòng thi, thí sinh cần ứng xử tế nhị để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra
|
Trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH-CĐ, một số thí sinh do không hiểu rõ quy chế nên bị đình chỉ thi hoặc bị bạn cùng phòng thi xé bài khi ứng xử thiếu tế nhị… Vì thế, các thí sinh sắp bước vào những kỳ thi này đang lo lắng làm thế nào để tránh các tình huống đáng tiếc xảy ra.
Nắm chắc quy chế thi
Trễ giờ làm bài thi chỉ 15 phút cũng đủ để các thí sinh mất thêm một năm cho việc ôn thi lại, tốn nhiều công sức trong việc ôn tập nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ mà mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển nên rất dễ gây áp lực cho các em.
Ông Đào Lê Hòa An (Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống Ý tưởng Việt) cho biết: “Việc đến đúng thời gian quy định trước các kỳ thi, đặc biệt là những kỳ thi lớn như tốt nghiệp THPT hay ĐH-CĐ luôn được thầy cô giáo nhắc rõ, nhưng tôi vẫn thấy nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi thí sinh đến phòng thi muộn; một số em đến quá trễ buộc phải quay về… nhà”.
Về vấn đề này, ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM), lưu ý: “Thí sinh cần có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của hội đồng coi thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi”. Ông Bạc lưu ý thêm, thẻ dự thi, chứng minh nhân dân cũng là những vật bất ly thân của thí sinh trong những ngày thi.
Thông thường, tới ngày thi phụ huynh sợ kẹt xe nên đưa con đến trường thi sớm. Vậy nhưng, theo nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý, thí sinh đến trường thi quá sớm cũng có thể tăng thêm… căng thẳng. “Đi sớm giúp thí sinh tránh trường hợp kẹt xe hay các sự cố di chuyển, hạn chế việc trễ giờ thi. Đồng thời, giúp các em có thời gian ăn sáng để nạp năng lượng cho khoảng thời gian chiến đấu trong phòng thi. Tuy nhiên, việc đến quá sớm, cộng với thời gian chờ trong phòng thi trước khi nhận đề (cũng khá lâu) nên thí sinh tương đối rảnh rỗi. Một số thí sinh dùng thời gian này để thư giãn, tĩnh tâm nhưng cũng có vài trường hợp lại ngồi tưởng tượng điều không hay như thi rớt, đề khó… nên nảy sinh tâm lý hồi hộp. Vì vậy, phụ huynh có thể đưa con đi sớm nhưng không nên sớm quá. Đến trước 15 phút so với thời điểm vào phòng thi là vừa”, ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ.
Theo quy chế thi ĐH-CĐ của Bộ GD-ĐT, những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi là bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, tẩy, thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không có chức năng soạn thảo văn bản. Ngoài ra, thí sinh cũng được phép mang máy ghi âm, ghi hình nhưng chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin hay không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Hiểu rõ quy chế này, nhiều thí sinh có mang theo điện thoại di động đã chủ động tắt máy và để vào túi. Thế nhưng, ThS. Đào Lê Hòa An cho biết: “Một số thí sinh tắt máy nhưng quên tắt chế độ báo thức nên điện thoại đã reo trong giờ thi nên bị đình chỉ. Một số khác, làm bài xong ra ghế đá mở máy lên để online bị giám thị bắt cũng bị đình chỉ do vẫn còn ở trong khu vực thi…”.
Hóa giải các tình huống
|
Thông thường, tới ngày thi phụ huynh sợ kẹt xe nên đưa con đến trường thi sớm. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý, thí sinh đến trường thi quá sớm cũng có thể tăng thêm… căng thẳng.
|
Bên cạnh nắm chắc quy chế thi, trong phòng thi thí sinh còn gặp hàng chục tình huống khác cần phải ứng xử khéo léo để hoàn thành tốt bài thi.
Một trong những trường hợp hi hữu xảy ra là đề thi bị nhòe, mờ hoặc thiếu trang. Đối với trường hợp này, ông Hồ Phú Bạc đưa ra lời khuyên: “Khi nhận đề thi, thí sinh cần kiểm soát kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu thấy đề thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ thì báo ngay với giám thị phòng thi, chậm nhất là 15 phút sau khi phát đề”.
Tuy nhiên, một số thí sinh còn gặp tình huống dở khóc dở cười là khi đã hoàn thành hết bài thi và chuẩn bị nộp thì bị thí sinh khác ập đến xé bài vì không cho copy. Về vấn đề này, ThS. Đào Lê Hòa An khẳng định: “Đây là việc thực tế đã xảy ra vì thí sinh ứng xử thiếu tế nhị trong phòng thi, tức là bị hỏi quá nhiều nên thí sinh không giữ được bình tĩnh mà tỏ thái độ gay gắt với bạn. Nếu bị hỏi bài, tốt nhất các em cứ mỉm cười quay xuống nói câu này khó quá, mình chưa làm xong, bạn đừng hỏi nhiều làm mình mất tập trung nhé”.
Bài, ảnh: Dương Bình
|
Không được trả lời khi bạn hỏi bài
Một số trường hợp tế nhị mà thí sinh thường gặp phải là bị thí sinh kế bên hỏi bài. Nhiều em phân vân không biết ứng xử như thế nào trong trường hợp này. Theo ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, nếu thí sinh cùng phòng hỏi bài, các em tuyệt đối không được trả lời vì sẽ vi phạm quy chế thi và có thể bị lập biên bản ngay lập tức, hơn nữa là mình đang vô tình tiếp tay cho bạn gian dối. Vì vậy, nếu bạn hỏi bài thì cứ phớt lờ như không nghe thấy. Hỏi lần một không được, lần hai không được, ba lần cũng không được thì thường người ta sẽ tự động nản không hỏi nữa. Tuy nhiên, nếu đối phương cứ đeo bám làm các em mất tập trung thì hãy mạnh dạn giơ tay báo với giám thị.
|


Bình luận (0)