Sự kiện giáo dụcTin tức

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X: Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân thay mặt Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho đại diện gia đình các mẹ (ảnh chụp ngày 21-4-2015)

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội luôn được lãnh đạo TP.HCM quan tâm, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân và xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, TP đã hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2009-2015 trước 2 năm. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng hợp chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 đạt hiệu quả, đến nay hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm còn 1,03% (20.243 hộ); hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm còn 2,64% (51.985 hộ). Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung sức hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, giúp người nghèo tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Cụ thể, vốn tín dụng ưu đãi và tín dụng nhỏ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011 là 2.602.269 triệu đồng, năm 2012 là 2.675.443 triệu đồng, năm 2013 là 2.788.711 triệu đồng, năm 2014 là 2.840.422 triệu đồng và 6 tháng đầu năm 2015 là 2.867,537 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ mới (2015-2020), dự thảo báo cáo chính trị đã đặt ra nhiều chỉ tiêu để đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Bao gồm các chỉ tiêu: Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000/lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%; Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 bình quân 1%/năm; Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân; Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/người.

Để đạt được chỉ tiêu này, dự thảo báo cáo chính trị cũng đã đưa ra các giải pháp. Cụ thể là tăng cường cải thiện đời sống vật chất, văn hóa cho người có công và nhân dân lao động, bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng địa bàn quận, huyện; tiếp tục thực hiện thật tốt các chính sách về ưu đãi người có công; tăng cường các giải pháp hỗ trợ người có công phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là các hộ trong diện nghèo, cận nghèo, ở nông thôn, người trong diện di dời, tái định cư; huy động các nguồn lực tiếp tục thực hiện thật tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Song song đó là quan tâm giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, đặc biệt chú trọng giải quyết tốt vấn đề lao động, tạo điều kiện để mọi người đều có việc làm và thu nhập ổn định, đủ điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động; chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao vai trò, năng lực của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trên thị trường lao động, tăng cường các giải pháp quản lý hiệu quả nguồn lao động, hỗ trợ lao động khu vực không chính thức. Bảo đảm tốt an sinh xã hội, trợ lực giúp hộ nghèo, người nghèo giảm nghèo bền vững; củng cố và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, chú trọng việc làm và thu nhập của cư dân nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo mọi người dân đều công bằng trong tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, hưởng thụ các thành quả phát triển của thành phố. Nâng cao chất lượng sống của nhân dân, nâng cao hiệu quả trợ giúp cho các đối tượng yếu thế, neo đơn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong các tầng lớp nhân dân.

Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)