Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Hạ nhiệt” chỗ ở cho sinh viên

Tạp Chí Giáo Dục

Một góc phòng ở của SV trong ký túc xá xã hội hóa.	       	       Ảnh: T.TRIĐH Quốc gia TP.HCM và Công ty Cổ phần Hưng Á vừa đưa vào sử dụng và khai thác ký túc xá xã hội hóa (KTX XHH) dành cho sinh viên các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Với tổng diện tích xây dựng 2,4 ha, ở giai đoạn một, KTX được xây dựng trên diện tích 1ha với tổng kinh phí 13 tỷ đồng gồm 176 phòng, mỗi phòng có diện tích hơn 22 m2 dành cho 6 người.

Sinh viên ĐH Quốc gia hiện có khoảng 20 ngàn, trong khi đó KTX ĐH Quốc gia và KTX XHH cũng chỉ giải quyết được gần 10 ngàn sinh viên.

Góp phần “hạ nhiệt” quá tải

Trước thực trạng khó khăn về việc tìm kiếm chỗ trọ của sinh viên, việc ra đời KTX XHH phần nào đã giải quyết được những bức xúc lớn của xã hội. Ông Trần Văn Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Hưng Á cho biết: “Giai đoạn một chỉ xây dựng nhà cấp bốn vì hợp đồng liên kết đầu tư giữa trường với công ty quá ngắn (13 năm, tính từ ngày khởi công). Hơn nữa, dự toán tổng kinh phí san lấp và xây dựng ban đầu khoảng 17 tỷ đồng cho cả hai giai đoạn nhưng do giá vật liệu xây dựng tăng nên kinh phí giai đoạn một đã lên đến 13 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nếu ĐH Quốc gia bàn giao đất sớm, giai đoạn hai sẽ tiến hành khởi công xây dựng thêm 112 phòng nữa nâng tổng số lên 298 phòng. Chúng tôi sẽ đề nghị xin gia hạn thời gian hoạt động để thu hồi vốn và đề xuất UBND thành phố, Sở Kế hoạch – Đầu tư xem xét và có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện mô hình này để nhanh chóng giải quyết chỗ ở cho các em”.

Những ngày qua, Ban quản lý KTX XHH đã tổ chức đón tân sinh viên đến đăng ký nhận phòng. Tân sinh viên nghèo vượt khó học giỏi sẽ được ưu tiên giải quyết chỗ ở, ngoài ra sinh viên không bị ràng buộc bất cứ một điều kiện nào. Những thành viên trong một mái nhà chung đến từ các tỉnh thành rất hăm hở với một cuộc sống mới, một môi trường mới và một mái nhà mới. Không chỉ giải quyết chỗ ở cho tân sinh viên mà những sinh viên khác có nhu cầu đến đăng ký trước cũng được ban quản lý sắp xếp. Bạn Đặng Thị Thái Ly, lớp kế toán DH06KEA, ĐH Nông lâm hồ hởi nói: “Chuyện thuê nhà trọ trong ba năm qua đối với em là “chuyện dài nhiều tập”, khi hay tin KTX XHH sắp đưa vào sử dụng là em đến đăng ký ngay. Ở đây môi trường trong sạch, đúng nghĩa với một môi trường học tập”. Trong căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, phụ huynh Trần Thị Ngọc Dung (Đà Nẵng) đang cùng con gái Ngọc Phượng sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, chị Dung mừng rỡ tâm sự: “Bao năm nay nó cứ đi học rồi về nhà làm lụng, có biết thành phố là cái chi mô. Con gái đi học xa gia đình, vợ chồng tôi lo lắm nhưng vào đây thấy môi trường sống ở đây chúng tôi rất yên tâm”.

“Rất nhiều hạng mục phục vụ việc sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh cho sinh viên vẫn phải còn chờ giai đoạn hai như phòng internet, sân chơi thể thao, phòng đọc sách, các dịch vụ phụ trợ… Chúng tôi mong giai đoạn hai sớm thực hiện để hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng môi trường lành mạnh cho các em”. Ông Lâm khẳng định.

Mái nhà chung

Có thể nói nhiều doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà bỏ vốn đầu tư vì theo đại diện các công ty, doanh nghiệp tư nhân thì xây dựng KTX thu hồi vốn rất chậm, đáng nói là gần đây giá vật liệu tăng, lãi suất ngân hàng cao. Trường hợp doanh nghiệp chủ động được nguồn vốn thì không có vấn đề gì nhưng nếu phải đi vay ngân hàng để xây dựng và thu mỗi sinh viên 200.000 đồng/ tháng thì nguồn thu cũng chỉ vừa đủ để trả lãi suất ngân hàng. 

Trong 176 phòng, ban quản lý chỉ đưa vào sử dụng 170 phòng (1.020 sinh viên), 6 phòng còn lại sẽ bố trí nhà lưu trú cho phụ huynh, thân nhân khi đến thăm. Với 200.000 đồng/sinh viên/tháng (sinh viên phải tự trả tiền điện, nước) là thấp so với giá thuê phòng bên ngoài trong thời giá cả đắt đỏ như hiện nay, hơn nữa môi trường sống bên ngoài ở khu vực này rất phức tạp. Ngoài chỗ ở, chuyện ăn uống cũng được ban quản lý đặc biệt quan tâm. Một căn tin rộng, thoáng mát, sạch sẽ nằm trong khuôn viên KTX và hệ thống xử lý nước bằng tia cực tím để sinh viên có thể uống mà không phải mua nước bên ngoài cũng đã đi vào hoạt động. “Chúng tôi đã tham khảo rất kỹ giá cả thị trường, chất lượng bữa ăn cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ăn uống”. Ông Lâm cho biết.

Để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, ban quản lý đã tìm về các tỉnh miền Tây đặt mua nhiều loại cây ăn trái rất miệt vườn như mận, ổi… để trồng dọc theo chiều dài các dãy phòng. Nói như tân sinh viên Hưng (Phú Yên): “KTX này chẳng khác gì ở nhà mình ở quê, cũng có vườn cây ăn trái, cán bộ quản lý là cha mẹ, bạn bè các nơi như anh em trong nhà thì còn gì bằng nữa”.

Bên cạnh đó, ban quản lý cũng đang tiến hành lắp đặt internet phục vụ miễn phí (mỗi phòng 1 máy) cho sinh viên có nhu cầu tra cứu tài liệu ngành học, sinh viên nào có nhu cầu sử dụng máy tính nối mạng riêng sẽ trả thêm phí với giá ưu đãi. Sự ra đời của KTX XHH là bước đột phá trong hướng kinh doanh mới và cần được nhân rộng mới có thể giải quyết được bài toán khó về chỗ ở cho sinh viên.

Trần Trọng Tri

Bình luận (0)