Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Hà Nội: Học sinh vẫn “vô tư” đi xe máy đến trường

Tạp Chí Giáo Dục

 

Tại một số trường THPT nội thành Hà Nội như Phan Đình Phùng, Nguyễn Trãi, Đinh Tiên Hoàng, Amsterdam, Việt Đức… nhiều học sinh thậm chí còn ngang nhiên chở 3-4, lạng lách trên đường, không tuân thủ luật giao thông.

Ông Bùi Hữu Ninh, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho biết, nhà trường đã quán triệt tới các em học sinh rất rõ ràng ngay từ ngày đầu năm học về quy định không được điều khiển xe máy tham gia giao thông. Thậm chí, ngay cổng trường cũng đã có bản nhắc nhở của Hội phụ huynh học sinh để bất cứ em nào cũng có thể thấy được.

Theo ông Ninh, giải quyết vấn đề này không phải chỉ riêng các em mà nhà trường coi trách nhiệm đầu tiên khi học sinh đi xe máy là từ gia đình. Vì vậy, các học sinh vi phạm được nhắc nhở và yêu cầu phải tuân thủ luật giao thông. Đồng thời, trường cũng mời cha mẹ các em tới phê bình về trách nhiệm của gia đình.

Học sinh đi xe máy đến trường (ảnh chụp tại cổng trường THPT Việt Đức).Ngoại trừ một số trường hợp cá biệt các em học sinh phóng nhanh, vượt ẩu, chở 3 – 4 người, vượt đèn đỏ… phải xử nghiêm theo luật, ông Ninh cho rằng, cái khó của nhà trường đối với các em đi xe máy tới trường là không thể ghi lỗi đi xe máy vào phần hạnh kiểm của học sinh vì đi xe máy không phải là… hư!

Được biết nhằm kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 32 của Chính phủ quy định: Tạm giữ môtô, xe gắn máy 90 ngày không phân biệt sở hữu đối với trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển môtô, xe gắn máy.

Thống kê từ Phòng CSGT Hà Nội, năm học 2007 có hơn 1.000 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật Giao thông. Hành vi vi phạm chủ yếu là không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, vượt đèn đỏ.

Theo Kiều Minh-VTC News

Bình luận (0)