Sự kiện giáo dụcTin tức

Hà Nội vẫn “nóng” với lạm thu

Tạp Chí Giáo Dục

Một số trường dự kiến thu tiền tự nguyện chưa đúng quy trình, chưa báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phê duyệt, còn dự kiến thu theo hình thức cào bằng như mua máy điều hòa, mua máy phát điện, mua dù, làm kho, sửa sân trường… Đó là những tồn tại mà đoàn thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội phát hiện trong thời gian qua.
Theo ông Hoàng Cơ Chính, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT TP.Hà Nội, đầu năm học 2013-2014, sở đã thành lập 20 đoàn thanh kiểm tra các khoản thu chi và quản lý dạy thêm, học thêm (DTHT) tại các cơ sở giáo dục thuộc 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Thời gian thanh tra, kiểm tra được tiến hành từ 12-9 đến hết ngày 25-9.
Nhiều khoản thu dự kiến “trời ơi”
Về DTHT ông Chính cho biết tại thời điểm đoàn thanh tra đi kiểm tra, nhiều phòng GD-ĐT và đơn vị cơ sở chưa triển khai DTHT trong nhà trường. Mức thu, khoản thu phục vụ hoạt động DTHT tại các đơn vị được thực hiện theo quyết định 22 của UBND TP, cơ bản được thực hiện theo hướng dẫn thu đủ chi. Tuy nhiên, về DTHT vẫn còn một số hạn chế. Một số cơ sở giáo dục triển khai việc cấp phép DTHT chưa kịp thời; kế hoạch của một số đơn vị chưa đúng quy định như xếp lớp không phân loại HS (đơn cử như ở Trường THCS Trần Đăng Ninh), chưa kiểm tra đầy đủ và lưu giữ bài soạn của giáo viên dạy thêm, chưa có chương trình dạy thêm cho từng môn (THCS Thanh Mai – Hà Đông), tăng tiết DTHT chưa được giải thích cho người học và người dạy (THPT Trung Giã – Sóc Sơn), thu vượt quá mức trần, chi không đúng tỷ lệ%…
Ngoài ra, dự toán, kế hoạch thu, chi cho các hoạt động DTHT chưa rõ tại Trường THCS Phụng Thượng, Phúc Thọ; một số UBND quận, huyện chưa ban hành văn bản thực hiện quyết định về DTHT của UBND TP, chưa triển khai công tác kiểm tra (Phòng GD-ĐT huyện Đan Phượng, GD-ĐT quận Tây Hồ…).
Về thu chi đầu năm học, đoàn thanh tra phát hiện một số tồn tại như một số trường vẫn dự kiến thu các khoản khác ngoài văn bản quy định của Sở GD-ĐT như hỗ trợ dạy và học cho giáo dục tại Trường THCS Bình Minh và THCS Thanh Mai (Thanh Oai); vệ sinh lớp, photo tài liệu, học tăng cường lớp chất lượng cao (khối 6) tại Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng (Đông Anh); photo đề kiểm tra, ôn tập thi khảo sát khối 10, mua vở HS tại TTGDTX Sơn Tây. Một số trường dự kiến thu tiền tự nguyện chưa đúng quy trình, chưa báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phê duyệt, còn dự kiến thu theo hình thức cào bằng như mua máy điều hòa ở Trường Mầm non Dương Xá – Gia Lâm; mua máy phát điện ở Trường TH Kim Sơn – Gia Lâm; mua dù, làm nhà kho tại Trường TH Bích Hòa – Thanh Oai; sửa sân trường tại Trường THCS thị trấn Liên Quan – Thạch Thất.
Ngoài ra, quỹ ban đại diện cha mẹ HS một số trường thu chưa đúng quy định, thu với mức cào bằng, thực hiện thu khi chưa dự toán chi làm cơ sở tính mức thu, vẫn dùng quỹ đóng góp của cha mẹ HS cho ban đại diện cha mẹ HS để khen thưởng giáo viên, nhân viên nhà trường, bồi dưỡng lễ, Tết cho cán bộ quản lý, giáo viên (TH thị trấn Xuân Mai A – Chương Mỹ, TH Đức Giang, TH Bích Hòa và THCS Bình Minh – Thanh Oai).
“Né” thanh tra
Tại buổi giao ban, trước bức xúc của các phóng viên, cũng là phụ huynh HS, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết thái độ của ngành GD-ĐT hết sức nghiêm túc và trách nhiệm trước DTHT và thu chi đầu năm. Số liệu công bố chỉ là ban đầu. Không phải chỉ có 20 đoàn kiểm tra này mà việc kiểm tra theo chuyên đề, theo từng đơn vị chuyên môn vẫn tiếp tục diễn ra. Ông Thống cũng cho biết, Sở GD-ĐT luôn công khai điện thoại, email của lãnh đạo từ cấp sở đến các trường để nhân dân có thể phản ánh bức xúc của mình. Nếu sở nhận được phản ánh của người dân, có địa chỉ rõ ràng, sở sẵn sàng xuống trường để kiểm tra. Tuy nhiên, có một tín hiệu đáng mừng là so với mọi năm, đơn thư gửi đến không nhiều. Trên 80% các trường học đã tổ chức họp phụ huynh, bức xúc không nhiều như năm trước. Mặt khác, bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, cuối tháng 10, sở sẽ thành lập một số đoàn thanh tra đi kiểm tra xem các trường có thực hiện theo đúng như cam kết. Số trường mà Sở GD-ĐT đã tiến hành kiểm tra trong thời gian qua chỉ 121/2.500 trường, một con số còn rất nhỏ. Những sai phạm được thanh tra sở chỉ ra lại chủ yếu ở các trường khu vực ngoại thành, khu vực nội thành có vẻ như “êm” hơn. Nhưng thực tế, nhiều phụ huynh nội thành rất bức xúc với các khoản thu của trường. Một phụ huynh có con học tại một trường tiểu học quận Hoàn Kiếm cho biết, trong buổi họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm cho biết lớp sẽ phải mua lại máy chiếu của anh chị lớp trước, trong khi đó, các anh chị lớp trước muốn mang máy chiếu của lớp đi lại không được. Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Trí Nam, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm, cho biết qua trao đổi với hiệu trưởng nhà trường thì đây không phải là chủ trương của ban giám hiệu. Thậm chí, có trường ở quận Hai Bà Trưng, hiệu trưởng thì nói chỉ thu quỹ phụ huynh 300.000 đồng/HS nhưng đến khi về lớp, bằng việc ký vào đơn tự nguyện, phụ huynh phải nộp là 1 triệu đồng.
Đặc biệt đến thời điểm này, có nhiều trường tại Hà Nội chưa tổ chức họp phụ huynh đầu năm. Phải chăng đây là cách để các trường “né” các đoàn kiểm tra?
Có thể phản ánh của phụ huynh đến với các cơ quan chức năng có giảm nhưng thực tế, sự “âm ỉ” bên trong vẫn còn và thực sự nó sẽ có dịp để bùng phát nếu ngành giáo dục không tìm ra giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc này.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)