Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Hà Tĩnh: Học sinh miền núi nói không với thuốc lá

Tạp Chí Giáo Dục

Thông qua nhiu hình thc hot đng tuyên truyn, thi gian qua nhiu trưng hc trên đa bàn tnh Hà Tĩnh đã giúp hc sinh nhn thc tác hi và nói không vi thuc lá trong trưng hc. Hot đng đưc đánh giá có hiu qu cao và cn nhân rng vì mt môi trưng hc an toàn cho hc sinh.


Hc sinh THPT  Hà Tĩnh ký cam kết không s dng thuc lá và các cht kích thích

Tăng cưng nhn thc ca HS min núi

Ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, phần lớn cha mẹ học sinh phải vất vả mưu sinh nên việc quan tâm con cái còn hạn chế. Nhiều trẻ em vì tò mò đã tìm mua thuốc lá để thử, nguy hiểm hơn khi loại các em đặt mua là thuốc lá điện tử. Thầy Mai Văn Hải – Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nội trú Hà Tĩnh cho biết, toàn trường có gần 250 học sinh, đều là con em đồng bào thiểu số như: Chứt, Mường, Lào, Thái… Tính từ đầu năm đến nay, nhà trường đã phát hiện 7 trường hợp sử dụng thuốc lá, trong đó có 2 em đặt mua thuốc lá điện tử qua mạng nhưng chưa sử dụng. Ngoài ra có một số em khác mua nguyên liệu và sử dụng chai nhựa tự chế dụng cụ để hút thuốc lào… “Nhà trường thường xuyên tuyên truyền thông qua các hoạt động lồng ghép để ngăn chặn sớm các hành vi học sinh sử dụng thuốc lá. Với việc phát hiện các em đặt mua trên mang, trường tịch thu và gặp các em để phân tích tác hại của thuốc lá cho các em hiểu và tránh”, thầy Hải cho biết.

Năm học 2020-2021, Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê) cũng phát hiện và xử lý 10 học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Theo nhìn nhận của Ban giám hiệu nhà trường, việc các học sinh hút thuốc lá do tâm lý tò mò muốn thử, muốn thể hiện trong khi bản thân không nhận thức đúng và không hiểu rõ tác hại do chất kích thích này mang lại. Không chỉ riêng hai trường này, nhiều nơi, việc học sinh tò mò hút thử thuốc lá khiến nhiều phụ huynh và nhà trường lo lắng.

Để sớm ngăn chặn tình trạng này, nhà trường đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, đa dạng hình thức như nêu lên tác hại của thuốc lá vào các giờ sinh hoạt ngoại khóa, phối hợp với phụ huynh để phụ huynh nêu gương cho con trẻ. Thầy Mai Văn Hải cho biết, do trường có khu nội trú nên các đội tuyên truyền được thành lập, mỗi phòng đều có thành viên của đội làm giám sát viên… “Muốn các em nói không với thuốc lá thì giáo viên cũng phải nêu gương. Thời gian gần đây, các giáo viên có hút thuốc lá đã bỏ thuốc”, thầy Hải nói.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng – giáo viên môn vật lý, Trường THCS – THPT Nội trú Hà Tĩnh cũng đã đưa ra sáng kiến “Phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường”. Từ sáng kiến này, nhiều phụ huynh đã hợp tác, phối hợp cùng nhà trường để bảo vệ sức khỏe cho con em mình.

Tăng cưng tuyên truyn

Vài năm trở lại đây, tình trạng học sinh hút thuốc lá, thuốc lào xuất hiện nhiều ở Hà Tĩnh. Ngành giáo dục tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm phổ biến, giáo dục phòng chống hút thuốc lá trong nhà trường. Theo đó, các đơn vị trường học đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng. Tại Trường THPT Nghi Xuân (huyện Nghi Xuân), nhà trường đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động lồng ghép phòng chống ma túy và hút thuốc lá trong trường học. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. “Ngay từ đầu mỗi năm học, BGH nhà trường cũng như Đoàn trường đều tuyên truyền ráo riết việc phòng chống tác hại của thuốc lá đến học sinh và phụ huynh. Tạo cầu nối chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để hạn chế tối đa trường hợp học sinh sử dụng thuốc lá, thuốc lào”.

Tại Trường THPT Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) chủ đề này còn được lồng ghép vào các bộ môn. Theo đó Ban giám hiệu yêu cầu các tổ bộ môn phải lồng ghép, đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh nêu cao nhận thức về phòng chống thuốc lá, rèn luyện thêm kỹ năng thông qua các giờ sinh hoạt, chào cờ, các hoạt động ngoài giờ, khuyến khích giáo viên linh hoạt đưa nội dung này vào từng môn học một cách phù hợp.


Thuc lá mang li h ly không nh cho sc khe nếu s dng lâu dài

“Ngay từ sau khi khai giảng năm học mới, nhà trường đã lên kế hoạch và tiến hành thành lập đội phòng chống thuốc lá. Lực lượng nòng cốt chính là các em học sinh, phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm. Bên cạnh đó, tại các cuộc họp phụ huynh, nhà trường cũng trao đổi cụ thể để có sự phối hợp nhịp nhàng, cho các em học sinh ký cam kết không sử dụng thuốc lá. Và nội dung này cũng được đưa vào tiêu chí thi đua để các em học sinh có thêm động lực”, cô Đào Thị Phương Lan – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên chia sẻ.

Nhờ sự tích cực vào cuộc với đa dạng hình thức của các đơn vị trường học, thời gian gần đây tình trạng hút thuốc lá ở lứa tuổi học sinh ở Hà Tĩnh giảm rõ rệt. Lãnh đạo ngành GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, hoạt động giáo dục tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá được ngành đẩy mạnh và đã được các nhà trường, học sinh hưởng ứng tích cực. Thời gian qua, ngành GD tỉnh cũng thường xuyên tổ chức tập huấn cho đại diện các đơn vị trường học, phát động các cuộc thi tìm hiểu về tác hại thuốc lá và luật phòng chống tác hại thuốc lá ở lứa tuổi học sinh phổ thông… Điều đáng mừng, từ các cuộc thi này, đã có nhiều bài thi sinh động của học sinh, nhiều câu chuyện về sai lầm và nghị lực vượt qua của chính các em học sinh làm bài học cho bạn bè rút kinh nghiệm.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)