Hội nhậpThế giới 24h

Hai chàng sinh viên triệu phú ở Trung Quốc

Tạp Chí Giáo Dục

Tân Tân (25 tuổi) và Đinh Thế Nguyên (19 tuổi) là hai nhân vật đặc biệt trong danh sách 100 sinh viên triệu phú ở Trung Quốc được công bố mới đây. Họ đều là những nhân vật nổi lên từ ngành CNTT.

Là chủ của một trong những công ty game online lớn nhất Trung Quốc, Tân Tân xếp thứ nhất danh sách này với tổng tài sản hơn 1 tỉ nhân dân tệ (khoảng 146 triệu USD).

Ông chủ Đinh Thế Nguyên trong văn phòng – Ảnh: GlobalTimes.cn

Còn Đinh Thế Nguyên – ông chủ một công ty văn hóa "đình đám" – là 9X duy nhất có mặt trong danh sách này.

Khi còn bé, Tân Tân mê chơi game online đến nỗi bố mẹ cậu thường xuyên phải đến phòng game tìm con. Nhưng Tân khác hẳn những người mê chơi game khác và cậu luôn nghĩ về cách kiếm tiền từ việc chơi game. 

Đến khi học trung học, Tân và các bạn cam kết sẽ lập một công ty game sau khi tốt nghiệp. Nhưng cậu đã thực hiện được điều này sớm hơn dự định. Năm 2005, Tân Tân thành lập Công ty game Ferry Network ở TP Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Cậu biến món đầu tư 5.000 nhân dân tệ ban đầu (khoảng 13 triệu đồng) trở thành khoản tiền khổng lồ 1 tỉ nhân dân tệ (hơn 2.600 ngàn tỉ đồng) chỉ trong vòng hai năm.

Đến nay công ty đã lập 11 văn phòng khắp Trung Quốc và sản phẩm game 3D do Công ty Ferry phát triển trở thành game ưa thích của hàng triệu người trẻ ở các thành phố lớn của Trung Quốc. 

Còn Đinh Thế Nguyên lại là một CEO 9X. Cậu sinh viên 19 tuổi quê ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Châu) này là sinh viên năm thứ nhất Viện Công nghệ thông tin Thâm Quyến. Cậu cũng là ông chủ của Công ty Phát triển văn hóa Dingding mà cậu lập năm 17 tuổi. Cậu trở thành một doanh nhân giàu có, kiếm được 1 triệu nhân dân tệ (2,6 tỉ đồng) mỗi năm.

Ở độ tuổi 14, khi bạn bè còn đang hưởng những trò vui thời thơ ấu, Nguyên đã bước vào thế giới của người lớn. Cậu dành thời gian nghỉ hè để dự những lớp học buổi tối về tâm lý, marketing, báo chí và thiết kế. Sau đó, Nguyên trở thành phóng viên trẻ tuổi nhất của Tuần báo Thời Trang Trung Quốc, nhờ đó các mối quan hệ của cậu được mở rộng.

Nguyên kể rằng cậu không có tuổi thơ, cậu không xem phim hoạt hình và cũng không chơi game online. Đó toàn là những trò phí thời gian theo quan niệm của Nguyên.

Hiện nay các dự án từ khắp nơi ở Trung Quốc đổ về văn phòng của Nguyên. Cậu làm việc luôn tay, thậm chí không có thời giờ đến giảng đường.

Danh sách 100 sinh viên – doanh nhân giàu nhất Trung Quốc vừa được công bố trong Báo cáo thế kỷ 21, trong đó tài sản trung bình của 100 người này lên tới 2,6 triệu NDT (khoảng 6,7 tỉ đồng).

Đa số triệu phú sinh viên này là ông chủ của các công ty cỡ nhỏ mới được thành lập nên sức cạnh tranh thua xa những công ty lớn và lâu đời xét về quy mô và vốn.

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) là lựa chọn được yêu thích của nhiều sinh viên – doanh nhân Trung Quốc. Trong danh sách 100 sinh viên – doanh nhân giàu nhất Trung Quốc có 40 người lập công ty liên quan đến CNTT. Trong số 10 người đứng đầu danh sách này thì 8 người kinh doanh trong ngành CNTT. Xét về vốn đầu tư, 90% trong số 100 doanh nhân này tự gây quỹ cho mình, chỉ 10% nhờ vào bố mẹ. Trong danh sách này, 79 người thuộc thế hệ 8X, 20 người thuộc thế hệ 7X và chỉ một người thuộc thế hệ 9X.

THƯƠNG VŨ (Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận (0)