Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Hàng chục ngàn HS-SV khó khăn được vay vốn học tập

Tạp Chí Giáo Dục

Báo cáo 5 năm thc hin Ch th s 40, ông Trn Văn Tiên – Giám đc chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.HCM – cho biết, thông qua các gii pháp tăng cưng lãnh đo ca Đng đi vi tín dng CSXH, vai trò ca các t chc chính tr – xã hi đưc nâng lên, đã có s phi hp cht ch, thng nht gia UBMTTQ VN TP, các t chc thành viên và các s, ngành, đa phương trong vic trin khai thc hin Ch th 40 đt đưc nhiu kết qu.

Bà Võ Th Dung – Phó Bí thư Thành y TP.HCM trao Bng khen cho các tp th

Tính đến cuối tháng 6-2019, tổng nguồn vốn tín dụng CSXH tại Ngân hàng CSXH chi nhánh TP đạt 3.357,7 tỷ đồng, tăng 1.120 tỷ đồng (gấp 1,5 lần) so với cuối năm 2014. Theo đó, đã giải ngân cho hơn 263.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với doanh số cho vay đạt 5.876 tỷ đồng và doanh số thu hồi nợ đạt 4.088 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến tất cả các khu phố, ấp trên địa bàn TP để người dân vay vốn sản xuất, kinh doanh. Gần 72 ngàn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo giai đoạn 2014-2015 và 2016-2018; giải quyết việc làm cho gần 123.600 lao động, gần 4.900 lượt hộ gia đình bị thu hồi đất có vốn làm ăn; giúp trên 17.300 HS-SV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; cải tạo 155.700 công trình nước sạch và vệ sinh trên địa bàn 5 huyện ngoại thành…

Qua việc sử dụng nguồn vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi đã xuất hiện nhiều mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh như: chăn nuôi bò thịt, trồng hoa mai, hợp tác trồng rau sạch, nuôi hàu, làm muối, may gia công các mặt hàng truyền thống. Qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người nghèo và tăng dần vị thế trong xã hội; từng bước tiếp cận với cơ chế thị trường, đặc biệt hạn chế tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi trong xã hội đối với hộ nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo ông Tiên, dù đạt được nhiều kết quả nhưng việc thực hiện Chỉ thị 40 vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Trong đó, dư nợ tín dụng CSXH không đều giữa các địa bàn, có huyện dư nợ cao nhất là 319 tỷ đồng, quận dư nợ thấp nhất là 30,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SV vay vốn sau khi ra trường không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, không có thu nhập để phụ giúp gia đình trả nợ; không thể quản lý được một số HS-SV mồ côi ở các tỉnh vào TP.HCM học và vay vốn tại ngân hàng chính sách TP để đôn đốc thu hồi nợ; nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm luôn thiếu hụt so với nhu cầu vay.

“Trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần chỉ đạo bố trí nguồn vốn cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động; xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng của chương trình cho vay HS-SV có hoàn cảnh khó khăn với đối tượng là hộ có mức sống trung bình và nâng mức vay lên 2,5 triệu đồng/tháng để phù hợp với mức tăng học phí. Đồng thời xem xét có cơ chế khoanh nợ hoặc kéo dài thời gian trả nợ từ 3-5 năm cho những trường hợp HS-SV vay vốn khi ra trường chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Cần quan tâm, bổ sung chính sách cho vay ưu đãi đối với các hộ dân trên địa bàn thị trấn, phường còn sản xuất nông nghiệp có nhu cầu được vay vốn để xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa các công trình nước sạch, công trình vệ sinh nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Tiên đề xuất.

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, chi nhánh ngân hàng tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao ý thức trách nhiệm chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn TP và xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị. Tăng cường việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát, qua đó rút kinh nghiệm những việc làm chưa chặt chẽ, còn thiếu sót; đồng thời biểu dương, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt.

Đối với các mặt trận, đoàn thể, bà Dung yêu cầu có trách nhiệm nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương; có sự phối hợp thường xuyên với địa phương, ngân hàng chính sách một cách chặt chẽ, đề ra nội dung thực hiện cụ thể, gắn với chủ trương định hướng của TP để giải quyết được nhiều việc làm cho cộng đồng. HĐND các cấp tiếp tục cân đối, bổ sung nguồn ngân sách cho vay; UBND TP, Ban Cán sự Đảng cũng có sự chỉ đạo đôn đốc kịp thời để việc thực hiện chỉ thị hiệu quả hơn nữa.

“Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 tuy còn nhiều mặt cần khắc phục để TP làm tiếp trong thời gian tới, tuy nhiên tôi vẫn tin rằng thực hiện tín dụng CSXH thực sự là chính sách nhân văn, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, đoàn thể TP. TP sẽ quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa, góp phần quan trọng trong công tác tạo công ăn việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa giảm tín dụng đen, ổn định an ninh chính trị, góp phần phát triển TP”, bà Dung nhấn mạnh.

Dịp này, UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho 48 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40.

Bài, ảnh: Minh Phương

 

Bình luận (0)