Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hàng ngàn hộ dân ven rạch Văn Thánh sắp được bố trí tái định cư

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân sinh sống dọc theo rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) đang đứng trước một bước ngoặt lớn, khi HĐND TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng khu vực này với tổng kinh phí dự kiến hơn 8.500 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những công trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường nước, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dự kiến hơn 6.800 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư người dân bị ảnh hưởng

Dự án được chia làm hai giai đoạn với vốn đầu tư “khủng”

Theo Nghị quyết số 345/NQ-HĐND được HĐND TP.HCM thông qua ngày 28-6-2025, dự án cải tạo rạch Văn Thánh được tách thành hai dự án thành phần:

Dự án thành phần 1: Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.743 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.812 tỷ đồng.

Chủ đầu tư toàn bộ dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM. Cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ các hạng mục từ điều chỉnh quy hoạch, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu đến thi công và bàn giao công trình.

Theo UBND TP.HCM, hiện tại, dự án chưa bước vào giai đoạn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, TP cam kết toàn bộ công tác này sẽ được thực hiện đúng theo Luật Đất đai 2024, các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan và các quyết định hiện hành của chính quyền TP. Trong đó có Nghị định số 88/2024/NĐ-CP, Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND và Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định cụ thể về phân quyền, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền địa phương trong lĩnh vực đất đai.

Dự kiến vào khoảng tháng 10-2025, dự án thành phần 2 sẽ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, UBND phường Thạnh Mỹ Tây sẽ ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức phê duyệt phương án bồi thường vào khoảng tháng 2-2026. Điều này đồng nghĩa, người dân sống ven rạch Văn Thánh sẽ chính thức bước vào giai đoạn di dời, nhận bồi thường và tái định cư sau Tết Nguyên đán 2026.

UBND TP khẳng định sẽ thực hiện mọi bước đi một cách minh bạch, đúng pháp luật và đặt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu. Tinh thần đồng thuận giữa chính quyền và người dân sẽ là yếu tố then chốt để đưa dự án về đích đúng tiến độ và hiệu quả.

Tiến độ thực hiện kéo dài từ 2025 đến 2030

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh được lên kế hoạch triển khai trong vòng 6 năm, từ 2025 đến 2030. Đây là một tiến độ dài hơi, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều sở, ngành, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân trong suốt quá trình triển khai.

Rạch Văn Thánh là một trong những tuyến kênh quan trọng của TP.HCM, nhưng hiện nay đang bị ô nhiễm nặng, hạ tầng xuống cấp và bị lấn chiếm bởi hàng loạt nhà ở tạm bợ ven kênh. Việc cải tạo rạch không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân mà còn giải quyết tình trạng ngập nước, gia tăng diện tích cây xanh và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, khi dự án hoàn thành, khu vực ven rạch Văn Thánh sẽ được quy hoạch lại đồng bộ, hứa hẹn trở thành một vành đai sinh thái – đô thị mới, góp phần hình thành mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ ở khu vực phía Đông TP.

TP cũng cho biết sẽ có phương án bố trí tái định cư phù hợp, đảm bảo người dân được an cư trong các khu nhà ở đầy đủ hạ tầng, dịch vụ, từ đó có điều kiện ổn định cuộc sống và làm ăn sau di dời.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh được lên kế hoạch triển khai trong vòng 6 năm, từ 2025 đến 2030, với các mốc thời gian cụ thể như sau:

Giai đoạn 2025-2026: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết, tổ chức công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Năm 2026: Khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định và phê duyệt thiết kế, lựa chọn nhà thầu.

Từ tháng 12-2026 đến tháng 1-2027: Hoàn tất thủ tục khởi công.

Từ năm 2027 đến 2029: Thi công xây dựng toàn bộ dự án.

Giai đoạn 2029-2030: Hoàn thiện công trình, đưa vào sử dụng, tiến hành nghiệm thu, quyết toán và bảo hành công trình.

Thủy Phạm

Bình luận (0)