Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Hàng trăm cá thể voọc quý hiếm trước nguy cơ mất nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Mất nhà, hàng trăm cá thể voọc đối mặt nguy cơ tuyệt chủng càng lớn

Việc khu rừng nguyên sinh thuộc Tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Thọ Quang, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị tàn phá trái phép, trong khi các cơ quan chức năng không hề hay biết đã đẩy hàng trăm cá thể voọc chà vá chân nâu và chà vá chân đỏ đứng trước nguy cơ mất môi trường sống. Đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ trong sách đỏ của thế giới.

Phá rừng trái phép

Nằm về phía Đông thành phố, bán đảo Sơn Trà được biết đến như một bán đảo xanh của Đà Nẵng. Nơi đây, hiện đang là nơi sinh sống của khoảng 250 cá thể voọc chà vá chân nâu và chân đỏ, thuộc loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ của thế giới. Xuân Bính Thân 2016, người dân Đà Nẵng tự hào khi loài động vật này được làm hình ảnh đại diện trong tấm thiệp chúc mừng năm mới của Chủ tịch UBND thành phố. Thế nhưng vào những ngày cuối tháng 2-2016, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện khu rừng xanh trên bán đảo này đã bị tàn phá. Có mặt tại hiện trường sự việc, những mảnh rừng cây bị đốn sạch sẽ, đường mòn mở rộng hơn một mét luồn sâu, thậm chí đội quân làm nhiệm vụ chặt phá được thuê còn dựng cả lán trại, thảm xi măng lên đất rừng để sinh hoạt, ăn ở.

Tại Tiểu khu 62 thuộc rừng bán đảo Sơn Trà, những cái lán kiên cố bằng khung sắt, lợp tôn được dựng lên. Trong đó có hàng chục lao động làm thuê ăn ở. Ông Trương Văn Miên, một người dân làm thuê ở đây cho biết, ông được một chủ đất ở phường Thọ Quang thuê chặt rừng, mỗi ngày công đã bao ăn ở là 160 ngàn đồng. Điều đáng nói, những người lao động làm thuê như ông Miên lại không hề biết việc làm của mình là đang phá rừng trái phép.

Điều đáng nói, bán đảo Sơn Trà lâu nay là nơi trú ngụ của hàng trăm cá thể voọc quý hiếm. Khi rừng bị tàn phá vô tội vạ, những cá thể này bị thu hẹp dần môi trường sống, đứng trước nguy cơ mất nhà. Bà Lê Thị Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh xót xa: “Ở rừng này, không chỉ riêng cá thể voọc mà còn nhiều loài động vật hoang dã khác cần được bảo tồn. Mà muốn bảo tồn, phải cho chúng một mái nhà xanh đúng nghĩa, không có sự can thiệp của con người làm mất đi màu xanh của cây cối. Thương hơn là lũ voọc vốn quen đặc tính đời sống xem những cây xanh như tổ ấm, nay cây xanh bị đốn mất, đời sống của chúng càng khó khăn hơn. Nhìn mà đau xót lắm”.

Cần xử lý nghiêm

Những lán trại được dựng lên để chặt phá rừng nguyên sinh trái phép

Vào ngày 25-2, khi nhận được tin báo, các ban ngành chức năng liên quan gồm Sở NN&PTNT Đà Nẵng cùng Hạt kiểm lâm Sơn Trà với chính quyền địa phương đã thực hiện kiểm tra, truy quét và đẩy đuổi những người hoạt động phá rừng trái phép. Ngày 27-2, theo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Sơn Trà cho biết, đã có khoảng gần 4ha rừng bị chặt phá, phát quang. Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với UBND phường Thọ Quang tiến hành xử lý vụ phá rừng trái phép ở bán đảo Sơn Trà. Cụ thể, tháng 11-2015, sau khi nhận giao khoán 7ha đất rừng, UBND phường Thọ Quang đã giao lại cho một số hộ dân để trồng rừng. Khu đất bị chặt phá do ông Nguyễn Văn Tâm, trú ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà làm chủ, với tổng diện tích 7ha được giao khoán theo Nghị định 01 của Chính phủ. Sau đó, ông Tâm ủy quyền lại cho ông Lê Việt Hồng (cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) 1,5ha. Và ông Hồng đã tự ý mở đường, chặt cây rừng, trồng các loại cây như sưa, xoài, bưởi, vú sữa… Việc làm này theo cơ quan chức năng là trái phép.

Ông Trần Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Sơn Trà cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố, năm 2015, Hạt kiểm lâm Sơn Trà đã bàn giao cho UBND phường Thọ Quang quản lý 1.073ha đất rừng và Hạt kiểm lâm Sơn Trà quản lý 2.539ha trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Hiện Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Sơn Trà đang phối hợp với UBND phường Thọ Quang lập hồ sơ, xử lý đúng theo quy định pháp luật. Trước mắt, yêu cầu ông Tâm khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại cây xanh, sau đó xử lý hành vi xâm hại rừng theo quy định. Riêng đối với cán bộ trạm quản lý, bảo vệ rừng Tiên Sa thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ phá rừng này, Hạt kiểm lâm Sơn Trà sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.

Bán đảo Sơn Trà có diện tích 4.439ha đất liền, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông. Vài năm trở lại đây, Đà Nẵng đã chú trọng trong việc bảo tồn rừng nguyên sinh này cũng như bảo vệ loài động vật hoang dã quý hiếm. Việc giao đất rừng mà thiếu đi sự giám sát quản lý chặt chẽ giữa hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương đã vô tình đẩy loài động vật voọc chà vá chân nâu vào tình thế đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trách nhiệm thuộc về ai, câu hỏi xin dành cho ngành chức năng. Thiết nghĩ, giữa lòng thành phố tồn tại một bán đảo rừng nguyên sinh xanh, với hệ thực vật đa dạng, nơi đang là môi trường sống của nhiều loài động vật quý hiếm thì cần được gìn giữ. Bởi đó chính là báu vật của cuộc sống!

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)