Sáng 16-8, tại TP.HCM, Học viện Hanbridge Singapore và Trung tâm Hỗ trợ kiều bào TP.HCM tổ chức tọa đàm chia sẻ trải nghiệm thực tế về du học và cuộc sống tại Singapore “Hành trang cho ước mơ du học Singapore – Góc nhìn từ người thật, việc thật”.

Ông Lâm Quang Quý – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào TP.HCM nhấn mạnh: “Du học là một quyết định lớn không chỉ liên quan đến tài chính mà còn là sự đầu tư dài hạn cho tương lai con em chúng ta. Vì thế, chúng tôi mong rằng hôm nay quý vị sẽ nhận được những thông tin chính thống và hữu ích nhất để chuẩn bị hành trang vững vàng cho con mình”.
Để phụ huynh, học sinh, sinh viên nắm rõ chương trình đào tạo, ThS. Đinh Hoàng Hà – Giám đốc Học viện Hanbridge Singapore tại Việt Nam đã giới thiệu 2 lộ trình du học phổ biến tại Singapore. Đó là lộ trình du học công lập (dành cho học sinh đang học cấp 1 và cấp 2) và lộ trình cử nhân Anh quốc (học tại Singapore, nhận bằng Anh quốc – lộ trình này dành cho học sinh đã tốt nghiệp cấp 2).
Bên cạnh đó, ThS. Hà cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa 2 lộ trình, các bước chuẩn bị đi du học qua đó giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về điều kiện, chi phí cũng như cơ hội học tập và việc làm sau tốt nghiệp.
Điểm nhấn của tọa đàm là phần giao lưu “Nhân vật trải nghiệm thực tế” với ba câu chuyện tiêu biểu thu hút sự quan tâm của các phụ huynh học sinh.
Ông Nguyễn Mạnh Hiền (phụ huynh có hai con du học tại trường quốc tế Singapore ngay trong thời điểm dịch Covid-19) đã chia sẻ những khó khăn ban đầu khi con du học tại Singapore.
“Khó khăn là có nhưng bù lại, Singapore cho con tôi môi trường học tập kỷ luật, hiện đại và cơ hội việc làm rõ ràng”, ông Hiền chia sẻ.
Bà Nguyễn Ngọc Minh (cựu cán bộ Vietcombank TP.HCM, hiện đang sinh sống tại Singapore) đã chia sẻ quyết định nghỉ việc để sang nước ngoài chăm sóc hai con.

Bà Minh đã kể về những ngày đầu bỡ ngỡ, cách quản lý chi phí sinh hoạt hợp lý, việc đi chợ, nấu ăn và cả những hoạt động giải trí đơn giản giúp gia đình giữ tinh thần thoải mái. Bà Minh cũng chia sẻ về cách giúp phụ huynh và các cháu du học sinh Việt Nam tìm nơi ở phù hợp.
Em Nguyễn Song Thảo Hương (sinh năm 2006, tốt nghiệp đại học Anh quốc (học tại Singapore) ở tuổi 18 và hiện là Global Accountant tại Pizza 4P’s Việt Nam chia sẻ về cách phân bổ lịch học trên trường với thời gian nghỉ ngơi và giải trí cũng như độ khó của chương trình, quá trình xin việc và những bài học về sự tự lập từ sớm.
“Tự lập từ sớm giúp em trưởng thành nhanh hơn nhưng cũng đòi hỏi khả năng quản lý thời gian, tài chính và sức khỏe. Cuộc sống du học không phải lúc nào cũng hào nhoáng nhưng rất đáng để trải nghiệm”, Hương chia sẻ.
Dịp này, Học viện Hanbridge đã trao tặng học bổng S$1,500 cho tân sinh viên Nguyễn Hữu Hoàng (cựu học sinh Trường THPT Hùng Vương, TP.HCM). Hoàng đã có bài tự luận đầu vào chương trình FCBI (Dự bị đại học nền tảng về đổi mới sáng tạo trong kinh doanh) thể hiện động lực rất chân thành và đưa ra những lý do cá nhân rõ ràng khi đăng ký khoá học. Bài tự luận cũng thể hiện được sự nhận thức về cả nhu cầu phát triển học thuật và cá nhân.
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì thế cần nhiều nhân sự giỏi ngoại ngữ, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Du học chính là một trong những con đường giúp các bạn trẻ trang bị hành trang toàn diện từ kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng sống cho đến tầm nhìn toàn cầu. Và trong số các điểm đến hàng đầu châu Á, Singapore là một lựa chọn lý tưởng nhờ nền giáo dục tiên tiến, dạy học bằng tiếng Anh, môi trường an toàn, hiện đại và cơ hội nghề nghiệp rộng mở.
Hồ Trinh

Bình luận (0)