Sự kiện giáo dụcTin tức

Hào hứng với “Ngôi trường sách Lê Quý Đôn 2018”

Tạp Chí Giáo Dục

Các em hc sinh Trưng THCS Lê Quý Đôn (Q.3) thích thú khi đưc đc nhiu đu sách hay. Ảnh: T.Thương

Trong hai ngày 5 và 6-2, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra chương trình “Ngôi trường sách Lê Quý Đôn 2018” với chủ đề “Sách, niềm vui và tri thức”. Theo đó, trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động rất ý nghĩa được thực hiện xen kẽ như: Sáng tạo cùng sách; triển lãm ngôi trường sách; quyển sách em yêu; quyên góp, trao đổi sách cũ; văn nghệ tiếng nước ngoài; nhảy Flashmob và dân vũ; giao lưu cùng một số nhà văn, nhà thơ viết cho thiếu nhi…

Xếp hàng một lúc lâu, em Lê Nguyễn Ngọc Linh (lớp 6/11) mới sở hữu được cuốn sách “Cô gái văn chương”, Linh cười tươi chia sẻ: “Em rất thích đọc sách. Khi có thời gian rảnh là em đọc sách. Theo em, đọc sách không chỉ để giải trí mà còn góp phần tăng vốn kiến thức hiểu biết về đời sống xã hội của mình. Do đó, khi đọc sách em cũng có sự chọn lọc, thay vì đọc truyện trinh thám như nhiều bạn, em lại thích đọc những quyển thiên về cuộc sống, ứng xử giữa con người với con người”. Chọn cho mình một góc yên tĩnh để đọc sách, em Hòa Nhân (lớp 6/5) cho hay: “Mặc dù cuộc sống hiện đại với sự phát triển của điện thoại thông minh, nhiều ứng dụng để đọc sách rất tiện lợi nhưng em vẫn thích đọc sách theo cách truyền thống hơn. Em thích đọc các đầu sách thiên về cuộc đời chứ không nói về tình yêu”. Giống như các bạn, em Hồng Ngọc (lớp 8/10) tỏ rõ sự hào hứng: “Em cũng rất thích đọc sách, tham gia chương trình giúp em dễ dàng tìm được những cuốn sách theo đúng ý thích. Ngoài ra, tại chương trình em còn được trực tiếp giao lưu với tác giả của những cuốn sách mà mình ngưỡng mộ…”.

TS. Phạm Đăng Khoa (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Đây là lần đầu tiên nhà trường thực hiện một chương trình với chuỗi sự kiện về sách và cảm nhận được rõ ràng sự hào hứng của các em học sinh. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của cha mẹ học sinh. Thông qua đó, nhà trường mong muốn hình thành và đẩy mạnh thói quen đọc sách đối với học sinh cũng như phụ huynh; giúp các em biết tự học và học tập suốt đời…”.

Thương Thương

 

Bình luận (0)