Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hãy cho con sự tự tin khi bước vào lớp 1

Tạp Chí Giáo Dục

Đừng để trẻ luôn phải dựa dẫmCó thể nói, vị trí của lớp 1 đối với việc học tập của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng. Do đó, các ông bố, bà mẹ có con vào lớp 1 cần chuẩn bị cho con một hành trang “cần” và “đủ” để trẻ có thể đạt được những kết quả tốt nhất trong học tập… để phụ huynh tham khảo, chúng tôi xin nêu 2 ý kiến của chuyên gia tâm lý và chuyên gia giáo dục

Nhà giáo ưu tú Lê Minh Nga – GĐ Trung tâm Tư vấn Tâm lý giáo dục – Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình, TP.HCM cho biết: Vào lớp 1 là bắt đầu tham gia vào hoạt động học tập, theo đó phụ huynh cần dành cho trẻ một góc học tập. Đây được coi là chốn riêng tư của trẻ, phụ huynh cần phải tôn trọng. Ngoài bộ sách giáo khoa, tập vở, các loại bút (viết) mực, bút chì, bảng… phụ huynh nên bổ sung thêm truyện, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi để làm phong phú thêm góc học tập của trẻ. Vừa thoát khỏi mẫu giáo, trẻ vẫn đang ham chơi nên phụ huynh cần xây dựng nề nếp học tập như: cẩn thận, sạch sẽ, kiên trì, học tập phải theo giờ giấc… Về tâm lý, trẻ ở lứa tuổi này đang rất cần tình cảm, phụ huynh không nên quá nghiêm khắc với con mà phải nhẹ nhàng. Trên hết, phụ huynh cần tạo cho con đức tính tự giác và phải có niềm tin ở trẻ…

Thường trước năm học mới, các trường đã tổ chức bán đồng phục học sinh, phụ huynh cần tranh thủ mua 3-4 bộ cho trẻ. Và phải cho con mặc thử, hướng dẫn cách mặc vào, cởi ra… Tóm lại, phải tạo cho con cảm giác thích thú khi đi học.

Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Điệp – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q,1: Để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, phụ huynh cần chú ý 6 điều. Thứ nhất là khuyến khích, động viên trẻ, nói với con những câu đại loại như: “Bây giờ con đã lớn rồi, đã trở thành học sinh tiểu học rồi đấy!”; thứ hai là nói cho trẻ biết đi học sẽ rất vui. Học tiểu học rất khác với học ở trường mầm vì mỗi ngày đều có tập viết, học chữ và học toán. Sẽ được học với nhiều thầy cô giáo khác nhau; thứ ba là tập cho trẻ tự làm vệ sinh cá nhân sau khi đi vệ sinh; thứ tư là phụ huynh tuyệt đối không được gây áp lực hoặc hù dọa rằng: cô giáo sẽ phạt, đánh đòn nếu không ngoan, không viết bài…; thứ năm là phụ huynh cần lưu ý trẻ không phải biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1. Phụ huynh chỉ cần tập cho trẻ thói quen dậy sớm, ngồi vào bàn học đúng giờ; thứ sáu là phụ huynh phải dạy cho trẻ nói với cô giáo những gì mình thích và không thích để cô giáo hiểu và có biện pháp giúp trẻ học tốt hơn.

Kim Anh

Bình luận (0)