Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Hãy “hành động” khi còn là học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Dành quá nhiều thời gian vào điện thoại, mạng xã hội cũng như thiếu năng động trải nghiệm thực tiễn là thực trạng xảy ra ở một số học sinh hiện nay. Thói quen này sẽ vô tình làm mất các cơ hội phát triển năng lực bản thân, phát triển nghề nghiệp…

Một học sinh nam đặt câu hỏi trong chương trình. Ảnh: N.Trinh

Nội dung này được đề cập đến trong chương trình Chắp cánh ước mơ lần 1 do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Trường ĐH FPT tổ chức ngày 10-4 tại Trường THPT Trần Văn Giàu (TP.HCM).

Thành công đến là cả một quá trình

Tại chương trình, không ít học sinh đặt câu hỏi làm cách nào để khởi nghiệp thành công, và cách nào kiếm được nhiều tiền… Theo ông Tạ Minh Tuấn (Chủ tịch TMT Group), thành công đến bằng cả một quá trình học tập, rèn luyện. Để thành công thì phải làm đúng. Muốn làm đúng phải có kinh nghiệm. Muốn có kinh nghiệm phải trải qua các lần trải nghiệm đúng, sai. Đối với học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nếu sớm lăn xả, thử thách các hoạt động sẽ gặt hái thành công. Đây là cơ hội giúp bản thân trải nghiệm trong các hoạt động, nhìn thấy những điểm mạnh, yếu để khắc phục, phấn đấu. Qua đó cũng thấy được sở trường, đam mê, sớm có định hướng lựa chọn một ngành nghề phù hợp để học tập, phát triển.

Ông Tuấn cho rằng, hiện nay có không ít học sinh lãng phí thời gian vào điện thoại, mạng xã hội mà không chuyên tâm học tập, rèn luyện kiến thức, kỹ năng. Điều này vô tình đánh mất nhiều cơ hội rèn luyện khi có sức trẻ, trí tuệ, thời gian. Và hiển nhiên việc xác định mục tiêu nghề nghiệp, ước mơ tương lai cũng chịu sự ảnh hưởng. Đối với bất kỳ một con người nào, nếu có ước mơ sẽ giúp bản thân phát triển. Ước mơ dựa trên tài năng, đam mê của bản thân và tạo ra một giá trị có ích cho xã hội. Muốn đạt được ước mơ, đòi hỏi phải hành động và hành động ngay.

Trường hợp một học sinh lớp 11 (giấu tên – PV) băn khoăn không biết tương lai nên học ngành gì, làm gì vì lực học trung bình, không có đam mê, thiếu định hướng. Ông Tuấn cho biết: “Ngay từ bây giờ các em phải xác định học tập là việc quan trọng nhất không nên bỏ cuộc. Có những người thành đạt mà không trải qua học tập đều dựa trên kinh nghiệm, kiến thức tích lũy từ cuộc sống. Nhưng không thể phủ nhận, kiến thức nhà trường sẽ cho xác suất thành công cao hơn vì người học được trang bị nền tảng kiến thức, ứng dụng vào cuộc sống. Do đó, chúng ta nên chọn con đường có xác suất thành công cao để học tập, tích lũy kiến thức, kỹ năng, phát triển bản thân”.

Xu thế toàn cầu hóa đòi hỏi phải giỏi tiếng Anh

Em Trần Cẩm Thu Hà (học lớp 11D1) hỏi: “Bí quyết nào để giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh? Bởi vì khả năng giao tiếp trước đám đông sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận, đánh giá của đối phương dành cho người giao tiếp”.

Chương trình Chắp cánh ước mơ diễn ra ở Trường THPT Trần Văn Giàu cũng đồng thời khép lại chặng đường tư vấn kỹ năng cho học sinh 80 trường THPT, trung tâm GDTX tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ học sinh trong việc xác định, nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp, qua đó khơi dậy niềm đam mê, xác lập mục tiêu, phát huy tính năng động, sáng tạo trong quá trình học tập.

Xoay quanh câu hỏi của Thu Hà, ông Lê Võ Bình Minh (Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH FPT) nhận định, Việt Nam đang trong xu thế toàn cầu hóa, vài năm tới lao động giữa các nước trong khu vực có thể tự do đi lại làm việc. Điều này đồng nghĩa với cơ hội cạnh tranh nghề nghiệp đối với tân cử nhân thời điểm đó vô cùng khắc nghiệt, bởi không chỉ cạnh tranh với lao động trong nước mà còn cạnh tranh với lao động nước ngoài. Như vậy, ngay từ bây giờ học sinh cần phải tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng và cả ngoại ngữ, nổi bật là tiếng Anh.

So với học sinh ở tỉnh, học sinh tại TP.HCM có môi trường thuận lợi để phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh, khi mà người bản ngữ đến sinh sống, du lịch, giảng dạy rất nhiều. Tuy nhiên, một số học sinh lại không biết tận dụng, có thể xuất phát từ sự thụ động, nhút nhát, sợ sai… Ông Minh nhấn mạnh: “Học sinh phải tích cực nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh vào giao tiếp trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong môi trường có nhiều người bản ngữ sinh sống. Các em không nên xem lời nhận xét là lời chê mà phải nhìn nhận một cách thẳng thắn để sửa đổi, rút kinh nghiệm cùng nhau tiến bộ. Làm được điều này, vốn tiếng Anh sẽ cải thiện đáng kể, mặt khác còn giúp bản thân tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp. Đây cũng là kỹ năng mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào đều đòi hỏi đối với lao động trong xu thế hội nhập”.

Cũng theo ông Minh, nắm bắt xu thế phát triển của đất nước và yêu cầu của nhà tuyển dụng, hiện nay nhiều trường ĐH, trong đó có Trường ĐH FPT chú trọng đào tạo kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên ngay năm đầu tiên. Từ chương trình, tài liệu đến môi trường học đều sử dụng tiếng Anh và bắt buộc sinh viên phải nỗ lực học tập. Theo đó, sinh viên tốt nghiệp ra trường luôn tự tin, năng động vì không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được trang bị các kỹ năng mềm lẫn tiếng Anh.

N.Trinh

 

Bình luận (0)