Đây là ý kiến của một số tuyển thủ đội tuyển VN sau thông tin về nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch đã có mặt ở các đội tuyển Philippines, Singapore, Indonesia và Thái Lan.
Mở đầu cuộc trò chuyện, Tài Em nói: “Chúng ta đang lãng phí sức mạnh cũng như khả năng cống hiến của một số cầu thủ nhập tịch, đủ tiêu chuẩn chơi cho đội tuyển VN. Chúng tôi không lo ngại gì khi họ đến với đội tuyển bởi đây sẽ là động lực kích thích chúng tôi tập luyện, cạnh tranh lành mạnh hơn để có thể giành suất đá chính…”.
|
Tiền đạo Huỳnh Kesley – người đã chinh phục các tuyển thủ VN lẫn các chuyên gia, HLV |
Trả lời câu hỏi “Anh có sợ mất cơ hội ra sân nếu Nguyễn Rogierio xuất hiện?”, Tài Em cho biết: “Nếu hàng tiền vệ tuyển VN có mặt Nguyễn Rogierio, HLV Calisto sẽ có thêm nhân lực tốt để mưu tính những phương án tấn công táo bạo hay phòng thủ kín kẽ hơn. Tôi cũng không xấu hổ gì nếu mất suất đá chính về tay Nguyễn Rogierio. Theo tôi, Đinh Hoàng La hay Nguyễn Hoàng Helio cũng xứng đáng được chơi cho đội tuyển VN. Thật lạ là trong khi nhiều quốc gia ở châu Âu và Đông Nam Á mở cửa cho cầu thủ nhập tịch đến với đội tuyển, còn chúng ta ngần ngại trong bối cảnh nhân sự đang thiếu hụt…”.
Còn theo tiền vệ Minh Phương: “Chọn ai và sắp xếp chơi vị trí nào tùy thuộc vào nhãn quan chiến thuật của HLV trưởng, nhưng cầu thủ ấy phải hội đủ điều kiện như chuyên môn, đạo đức, tác phong và hết lòng với màu cờ sắc áo của đất nước mà họ vừa chuyển đổi quốc tịch. Sự xuất hiện của họ (nếu có), theo tôi là cần thiết và tăng thêm tính cạnh tranh cho các tuyển thủ nội. Với đội tuyển VN vào lúc này, nếu có được tay săn bàn lợi hại như Huỳnh Kesley thì quá tốt vì HLV Calisto sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn đội hình xuất phát, kể cả lối chơi của tuyển VN”.
Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cho rằng: “Không chỉ HLV Calisto, tôi cũng có cảm giác bất an khi hàng tiền đạo tuyển VN lúc này khá mong manh. Văn Quyến, Công Vinh đã rời đội tuyển, khả năng trở lại của tôi chưa có lời đáp cụ thể dù rằng tiến trình hồi phục chấn thương đang nhanh và tốt đến không ngờ. Huỳnh Kesley đã khẳng định được mình từ lâu, giá có anh thì quá tốt cho đội tuyển VN trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Nếu có quyền, tôi sẽ chọn những cầu thủ nhập tịch xuất sắc nhất trải đều cả ba tuyến để tạo trục giữa vững chắc hơn cho đội tuyển”.
“Từ vị trí thủ môn thứ ba ở SEA Games 2007, tới nay tôi mới trở thành người giữ thành số 1 của đội tuyển Olympic. Có được điều đó là quá trình khổ luyện của bản thân. Không chỉ tôi, bất kỳ cầu thủ trong nước hay cầu thủ nhập tịch nào cũng luôn có ước mơ được vào đội tuyển. Theo tôi, nếu như đội tuyển VN có thêm thủ môn Đinh Hoàng La thì sức vững chắc sẽ tăng lên nhiều, đồng thời là sự kích thích mạnh mẽ để tôi và anh Hồng Sơn nỗ lực tập luyện trong cuộc đua giành vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển. Có chuyên môn giỏi thì chẳng việc gì phải sợ cạnh tranh” là bộc bạch của thủ môn Tấn Trường với PV ngày 22-11.
SĨ HUYÊN (theo tuoitre)


Bình luận (0)