Sự kiện giáo dụcTin tức

Hé lộ đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới

Tạp Chí Giáo Dục

Thượng tá Phan Thanh Liêm – Phó Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị – cho biết, liên quan đến việc phát hiện hai phụ nữ bế một em bé nghi bắt cóc mà đơn vị vừa phát hiện, qua xác minh bước đầu chưa có tài liệu chứng minh Nguyễn Thị Diễm Trinh (28 tuổi, trú P.3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Mỹ Thi (19 tuổi, trú P.1, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phạm tội mua bán trẻ em. Tuy nhiên đã hé lộ đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới. Do vụ việc xảy ra ngoài địa phương nên đơn vị đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Bến Tre tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, như Báo Giáo dục TP.HCM đã thông tin, ngày 29-11, Công an Hải Lăng nhận được tin báo của người dân về việc trên xe khách BKS 51B-011.98 chạy tuyến TP.HCM – Lạng Sơn có 2 phụ nữ bồng bé gái sơ sinh có nhiều dấu hiệu bất thường. Trưa cùng ngày, đơn vị phối hợp Phòng CSHS và Trạm CSGT Hải Lăng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành dừng xe kiểm tra thì phát hiện Trinh đang ẵm bé gái sơ sinh đi cùng Thi.

Kiểm tra tại chỗ, Trinh xuất trình hộ chiếu cá nhân cùng 1 giấy chứng sinh của bé gái do Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cấp. Bé gái sinh ngày 9-11-2018 được đặt tên K.L., người đứng tên làm giấy là Thạch Thị Văn. Đối chiếu giấy tờ tùy thân 2 người phụ nữ không phải là người thân của bé gái nên công an đã mời họ về trụ sở làm việc.

Tại đây, Trinh và Thi khai nhận, vào ngày 27-11, có người tên Nguyễn Hoàng My ở Trà Vinh, là bạn bè quen qua mạng facebook của Trinh cùng một phụ nữ khác ẵm bé gái K.L. đến phòng trọ của Trinh và Thi ở P.8, TP.Bến Tre. Tại đây, My nhờ Trinh bế giúp cháu bé ra Lạng Sơn giao cho mẹ ruột. My hứa trả công cho Trinh và Thi số tiền 10 triệu đồng, đưa trước 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, qua mạng zalo, My liên lạc với Thi, bảo đưa cháu bé sang Nam Ninh (Trung Quốc) giao cho 1 người tên là Phương. Khoảng 3 giờ ngày 28-11, Trinh và Thi lên TP.HCM và đón xe khách BKS 51B-011.98  để ra Lạng Sơn vào khoảng 7 giờ cùng ngày. Khi đến Hải Lăng, sự việc bị hành khách trên xe nghi ngờ, báo công an nên Thi và Trinh bị công an mời về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, Công an Hải Lăng còn xác minh được mẹ đẻ của bé gái là chị Thạch T.T., là người có dấu hiệu bị thiểu năng trí tuệ, không biết rõ cha đứa trẻ. Thạch Thị Văn là em gái của chị T.T. Sau khi chị T.T. sinh bé K.L., đối tượng My đã đến gặp chị Văn đề nghị xin bé gái và được đồng ý. Sau đó, My đưa cho chị Văn 20 triệu đồng. Hiện tại, bé gái đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị.

Hàn Giang

 

Bình luận (0)