Ngày 3-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu tại các phường, xã và đặc khu trên địa bàn thành phố.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã tập trung đánh giá vai trò của hệ thống mặt trận trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Theo báo cáo, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu, từ việc tham gia xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn đến tổ chức thực hiện đồng bộ các khâu theo đúng quy định pháp luật.

Một trong những nội dung trọng tâm là công tác nhân sự. Quy trình hiệp thương được thực hiện chặt chẽ qua các bước, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn theo quy định. Tỷ lệ người ứng cử là nữ, người trẻ, người ngoài Đảng được đảm bảo, góp phần tạo nên sự đa dạng trong cơ cấu đại biểu. Song song đó, các hội nghị tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên được tổ chức rộng khắp, tạo điều kiện để cử tri bày tỏ ý kiến, kỳ vọng đối với người ứng cử.
Công tác tuyên truyền được triển khai theo tiến độ, bám sát yêu cầu từng giai đoạn của cuộc bầu cử. Hoạt động giám sát cũng được chú trọng, với việc thành lập 21 đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương nhằm đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, giữ vững an ninh trật tự.
Đáng chú ý, toàn thành phố đã tổ chức 5.347 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Trong đó có 167 cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội với hơn 38.000 cử tri tham dự, 228 cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố với hơn 50.000 cử tri, cùng hàng nghìn cuộc tiếp xúc cấp cơ sở với hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, 5.815 buổi mạn đàm tiểu sử người ứng cử cũng được tổ chức, thu hút gần 348.000 lượt người tham dự.

Kết quả, trong ngày bầu cử 15-3, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,06%, tương đương hơn 9,4 triệu người. Tất cả địa phương đều đạt trên 95%, trong đó có 38 địa phương đạt tỷ lệ 100%. Quá trình bầu cử diễn ra an toàn, không phát sinh vi phạm nghiêm trọng phải tổ chức bầu lại.
Qua bầu cử, TP.HCM đã bầu đủ 38 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND thành phố và 4.228 đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu đại biểu đảm bảo yêu cầu về giới, độ tuổi, thành phần, trình độ chuyên môn, với phần lớn có trình độ đại học và trên đại học.
Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh hệ thống mặt trận các cấp đã phát huy trách nhiệm, tham gia đầy đủ các khâu trong quy trình bầu cử, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, đúng luật.
Theo bà Hạnh, trong bối cảnh thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, kết quả đạt được là đáng ghi nhận. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ khẳng định vai trò của mặt trận trong đời sống chính trị – xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian tới, hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM được đề nghị tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của người dân; đồng thời đẩy mạnh vai trò giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là việc thực hiện chương trình hành động của các đại biểu trúng cử.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã khen thưởng các tập thể có thành tích tích cực trong công tác tham gia tổ chức cuộc bầu cử, ghi nhận đóng góp của hệ thống mặt trận trong thành công chung của kỳ bầu cử vừa qua.
Thủy Phạm

Bình luận (0)