Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Hiểm họa từ cây xanh

Tạp Chí Giáo Dục

Nguy cơ cây ngã gây tai nạn trong mùa mưa luôn khiến người dân phập phồng lo sợ. Ảnh: H.Thuận

Mỗi mùa mưa đến, bên cạnh cảnh ngập úng thì tình trạng cây xanh ngã đổ gây thiệt hại về người và tài sản đang trở thành mối lo thường trực của người dân ở TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành khác.

Hàng loạt vụ chết người, hư hại tài sản
Vụ cây bật gốc gây tử vong gần nhất xảy ra tại quốc lộ 56 (đoạn thuộc xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào khoảng 9 giờ 30 ngày 12-6. Một cơn mưa lớn, gió giật mạnh khiến cây xà cừ có đường kính khoảng 25cm, cao gần 10m bất ngờ bật gốc đổ ra đường, đè trúng anh Hoàng Văn Dần (SN 1974, ngụ thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) khi anh đang trên đường đi chợ. Điều đáng nói là cây xà cừ này do công ty đô thị trồng nhưng hầu như không có rễ bám vào đất. Gốc cây được miêu tả rằng chỉ như một cây cọc cắm xuống đất, thậm chí khi cây đổ bật gốc cũng không có đất dính theo. Không chỉ gây họa cho anh Dần, cây xà cừ còn làm đứt đường dây điện hạ thế gây mất điện cục bộ. Vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một trận mưa giông lớn hoành hành tại đảo Hòn Khoai (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) khiến vợ con anh Lê Bá Ngữ (cán bộ kiểm lâm đang làm nhiệm vụ trên đảo) chết thảm. Nguyên nhân do cây dương cao hơn 20m bị bật gốc đổ vào nhà anh Ngữ khi vợ con anh ở nhà.
TP.HCM cũng là nơi được biết đến với nhiều vụ cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của mưa bão. Hiện nay, nhiều hộ dân ở ngã tư Nguyễn Trãi – Phùng Hưng (P.14, Q.5) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại trận mưa giông hôm 1-6 khiến một cây lim xẹt bị gãy giữa thân làm sập một tiệm ăn nhanh ven đường, làm đứt đường dây cáp đồng thời gây ùn tắc giao thông trong nhiều giờ liền do phần ngọn của cây choán hết mặt đường.
Mới đây, hàng loạt vụ cây xanh ngã đổ gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân Hà Nội. Một vị cao niên hưu trí ở Hà Nội bức xúc: “Theo tôi, điều cần được lưu tâm lúc này là việc chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường ở các đô thị lớn đang thiếu hẳn một cơ chế bảo vệ người dân khi tai nạn thương tâm và bất ngờ do thiên tai gây ra. Tính mạng và tài sản của nạn nhân, ai sẽ phải chịu trách nhiệm?”.
Tiếng nói từ các cơ quan chức năng
Công ty Công viên cây xanh TP.HCM hiện đang lên kế hoạch thay thế dần các loài cây tạp bằng các chủng loại có nhiều đặc tính đáp ứng tiêu chí lựa chọn cây trồng đường phố như có rễ ăn sâu, cơ lý tính phù hợp, mua bảo hiểm công cộng cây xanh đô thị… UBND TP.HCM cũng vừa chỉ đạo về việc triển khai trồng rừng và cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2014, theo đó sẽ trồng mới 1 triệu cây xanh với kinh phí lên đến 46 tỷ đồng.
Theo một nhân viên thuộc Công ty Công viên cây xanh TP.HCM thì hầu như mùa mưa năm nào cũng xảy ra tình trạng cây xanh gãy cành, bật gốc gây thiệt hại về người và của. Sự việc trên do nhiều nguyên nhân như mưa kết hợp giông mạnh; đất trồng nghèo dinh dưỡng; không gian bị giới hạn làm hệ thống rễ cây kém phát triển, đặc biệt là đối với những loài cây có hệ thống rễ ăn ngang… Ngoài ra, việc trồng cây và chăm sóc không đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân làm cây đổ gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên đường.
Để góp phần kéo giảm và hạn chế tối đa tình trạng trên, nam nhân viên 35 tuổi cho hay Công ty Công viên cây xanh TP.HCM đã thành lập tổ kiểm tra kỹ thuật hoạt động liên tục, kiểm tra giám sát hệ thống công viên, cây xanh để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ bị gãy đổ.Tuy nhiên, theo nhân viên này, sự hợp tác của người dân cũng góp phần giúp cho những người có trách nhiệm kịp thời xử lý những cây có nguy cơ hầu tránh thương vong cho cộng đồng.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trước việc hàng loạt cây xanh bị đổ gãy do ảnh hưởng của mưa bão, các cơ quan chức năng Hà Nội sẽ tổng kiểm tra cây xanh trên toàn thành phố và thay thế những cây không đảm bảo an toàn, kể cả cây to lâu năm. Trong đó, những loại cây xanh dễ bị bật gốc sẽ bị loại bỏ dần.
Luật sư Nguyễn Hữu Thuật (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, trong Bộ luật Dân sự đã có điều khoản về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. Theo luật sư Thuật, luật pháp đã quy định chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do cây cối đổ, gãy gây ra, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do bất khả kháng. Khi xác định được lỗi là do cơ quan quản lý cây xanh không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình như cắt tỉa các cành cây khô, có nguy cơ gãy, rơi xuống đường thì họ phải chịu trách nhiệm bồi thường và người dân có quyền khởi kiện để tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.
Bích Vân
Một ngày, hai vụ cây đổ
Chiều 20-6, cơn mưa lớn và kèm theo gió giật mạnh đã làm nhánh cây bàng nằm trên đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, TP.HCM bị gãy và rơi từ trên cao xuống đường khiến người dân xung quanh một phen hú vía. Rất may, lúc này không có người qua lại nên không gây thương vong về người.
Cùng thời điểm đó, tại ngã tư đường số 5 giao với đường số 8 thuộc phường 11, quận 6, TP.HCM cũng có một cây lớn bị bật gốc đổ ngang ra giữa đường, một số cành cây đập vào đuôi chiếc ô tô mang BKS 61N – 5174 đang đỗ gần đó làm vỡ hoàn toàn phần kính phía sau và làm ô tô bị móp méo nhẹ. Cây đổ này còn làm đứt đường dây điện, rất nguy hiểm cho người dân sống quanh khu vực.
T.G
 
 

Bình luận (0)