Tòa soạnThư đi – tin lại

Hiến kế để dẹp bọn “đinh tặc”

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian qua, báo chí đã đề cập rất nhiều về nạn “đinh tặc” nhưng hiện tại vẫn chưa địa phương nào có biện pháp xử lý hữu hiệu, căn cơ, triệt để. Theo tôi, điều quan trọng trước hết là phải làm sao để vấn nạn này không còn đường tồn tại và khi chúng tồn tại thì làm gì để phát hiện. Tôi thấy để dẹp được “đinh tặc”, cần giao trách nhiệm cho chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở từng phường, xã, nhất là ở các địa phương thường xảy ra nạn rải đinh và vá xe “chặt chém”. Những kẻ rải đinh dứt khoát phải có quan hệ mật thiết với những tay chủ tiệm vá xe lừa đảo dọc đường, có khi cả hai chỉ là một. Những điểm vá xe ấy ở địa phương nào thì địa phương ấy phải nắm rõ để tuyên truyền vận động, theo dõi. Chính quyền địa phương phải tổ chức cho được các lực lượng (có thể huy động dân phòng, bảo vệ dân phố, đoàn viên, thanh niên…) tuần tra, theo dõi để kịp thời ngăn ngừa và phát hiện “đinh tặc”.
Để việc giao trách nhiệm này phát huy tác dụng, cần có biện pháp chế tài đối với lãnh đạo các địa phương. Chẳng hạn, phường, xã nào để xảy ra nạn “đinh tặc”, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND và trưởng công an phải chịu hình thức kỷ luật nào đó, nhẹ thì nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo; nặng thì cách chức. Thậm chí, lãnh đạo cấp trên (quận, huyện) cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.
Bên cạnh đó, cần đưa vào luật khung hình phạt thật nghiêm khắc đối với “đinh tặc”. Ngoài ra, cần phát động phong trào chống “đinh tặc” đến mọi người dân; có chế độ khen thưởng kịp thời, xứng đáng với những người có thành tích chống “đinh tặc”.
 Dương Thế Huy (quận 9 – TP.HCM)

Bình luận (0)