Sau gần 3 năm triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh, mô hình lập khoa phòng “vệ tinh” đã phát huy tác dụng. Chương trình được khởi động từ năm 2013 với việc mở thí điểm phòng khám nhi “vệ tinh” của BV Nhi đồng 1 tại các BV quận Bình Tân, Tân Phú. Với mô hình này, tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 đã được giải quyết phần nào. Sau đó, BV quận 2, quận 7… cũng mở phòng khám nhi vệ tinh. BS Trần Văn Khanh, Giám đốc BV quận 2, cho biết hiện nay, BV có nhiều khoa vệ tinh của các BV “thương hiệu” lớn. Đơn cử là đơn vị thần kinh sọ não đã hoạt động hơn 1 năm qua với sự hỗ trợ về nhân lực và hướng dẫn chuyên môn của BV Chợ Rẫy. Trước đây, số ca chấn thương nặng phải chuyển viện nhưng nay BV đã tự xử lý tại chỗ một cách kịp thời, giảm tử vong. Các BS tại đây có thể thực hiện 20 loại phẫu thuật đối với các tai nạn liên quan đến chấn thương đầu, sọ não.
P.V

Bình luận (0)