Tòa soạnThư đi – tin lại

Hiệu trưởng cố tình làm khó phụ huynh?

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, Báo Giáo Dục TP.HCM có nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu Quyên, phường Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM. Theo đó, trong đơn bà Quyên bức xúc về thái độ, cách ứng xử của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Q.1.
Theo giấy gọi đi học lớp 1 của Ban chỉ đạo xóa mù chữ và phổ cập giáo dục Q.1 thì con bà Quyên vào học tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình. Ngày 2-7, bà tới trường làm thủ tục nhập học cho con. Sáng 3-7, gia đình bà đưa con tới trường học hè. Khi vừa đến sân trường, gia đình bà Quyên gặp phải một phụ nữ với trang phục quần lửng áo thun, không đeo bảng tên tiếp xúc bằng thái độ hợm hĩnh, mất lịch sự vì gia đình bà cứ khăng khăng đòi gặp cô Hoàng (Khối trưởng lớp 1). Sau đó, gia đình bà Quyên mới biết đó là Hiệu trưởng nhà trường. Sáng 4-7, bà Quyên đến trường một lần nữa. Lần này, cô Hiệu trưởng ăn mặc đàng hoàng hơn (mặc váy ngắn) nhưng không có bảng tên trong khi các giáo viên khác mặc áo dài và đeo bảng tên. Và hồ sơ của con bà đã bị nhà trường trả lại với lý do bé có hộ khẩu ở phường Cầu Kho.
“Tôi không hiểu sao hôm trước hồ sơ không hợp lệ thì được nhận, qua hôm sau vì gia đình phản ứng lại thái độ không đúng của cô Hiệu trưởng thì cũng hồ sơ đó trở nên không hợp lệ. Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình có làm đúng chủ trương của Phòng GD-ĐT Q.1 và Sở GD-ĐT TP chưa?”, bà Quyên viết trong đơn.
Xung quanh vấn đề này, chiều 10-7, chúng tôi đã liên lạc với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình thì được trả lời sự việc này Phòng GD-ĐT Q.1 đã biết, nên cứ liên hệ với phòng. Theo đó, chúng tôi đã liên lạc với ông Đinh Thiện Căn – Trưởng phòng GD-ĐT Q.1. Ông Căn cho biết, đã nhận được đơn phản ánh của bà Quyên. Và đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình giải trình về vấn đề này. Đồng thời cũng đã nhắc nhở Hiệu trưởng nhà trường về thái độ, cách ứng xử đối với phụ huynh. Cũng theo ông Căn thì: “Đúng là con bà Quyên có giấy gọi vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình. Tuy nhiên, hộ khẩu gốc của con bà ở phường Cầu Kho nên đúng tuyến của bé phải là Trường Tiểu học Chương Dương. Phòng GD-ĐT sẽ sớm mời bà Quyên lên làm việc. Nếu gia đình có nhu cầu cho con học ở trường khác (ngoài Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình – PV) thì Phòng GD-ĐT sẽ giải quyết”.
Chúng tôi cũng đã liên lạc qua điện thoại với bà Quyên và được biết, gia đình bà đang rất hoang mang về việc nhập học của con. Ngày 10-7, khi các trường tiểu học trên địa bàn Q.1 bắt đầu tuyển sinh trái tuyến, gia đình bà đã tới nhiều trường để nộp hồ sơ… “Con tôi tuy có hộ khẩu gốc ở phường Cầu Kho nhưng từ bé đến giờ bé sống ở nhà bà ngoại thuộc phường Nguyễn Thái Bình. Vì vậy mới có giấy vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình. Khi nộp hồ sơ, chúng tôi đã nộp xác nhận của công an phường về việc bé ở phường Nguyễn Thái Bình từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, cô Hiệu trưởng không chấp nhận. Nếu không chấp nhận trường hợp con tôi đúng tuyến thì nhà trường cũng có thể tuyển trái tuyến vì trường có tuyển sinh trái tuyến. Thật tiếc là cô Hiệu trưởng không những không làm vậy mà còn có cách ứng xử thiếu tế nhị”, bà Quyên bức xúc.
H.Triều

Bình luận (0)