Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Hiệu trưởng quyền hạn “đầy mình”

Tạp Chí Giáo Dục

Qua vụ việc hiệu trưởng một trường mẫu giáo ở Quảng Bình giật micro, chỉ mặt ngăn cản hội trưởng hội phụ huynh nhà trường nói về khuất tất xã hội hóa của trường, chúng ta thấy hiệu trưởng luôn có một quyền hạn “đầy mình”. Vì sao hiệu trưởng có được một quyền hạn như vậy? Xin thưa, theo quy định, hiệu trưởng là người đứng đầu nhà trường, có quyền giữ tài khoản, sử dụng tài khoản trong chừng mực quy định tài chính cho phép. Có thể nói, một trường mẫu giáo, dù có quy mô nhỏ thì hiệu trưởng vẫn có quyền hạn về tiền bạc hơn cả… phó giám đốc Sở GD-ĐT. Dân gian ngày xưa thường nói “Đầu gà còn hơn đuôi trâu” là vậy! Cái “đầu gà” tuy nhỏ nhưng nó chủ động mọi việc, nó đứng đầu; còn “đuôi trâu” tuy to nhưng nó vẫn ở phía sau… con trâu, không chủ động được cái gì!

Tôi có hỏi những thầy cô lớn tuổi, các thầy cô cho biết: Trước đây, hiệu trưởng các cấp không bao giờ được giữ tài khoản, tiền bạc gì hết. Hiệu trưởng không được thu vào, chi ra khoản tiền nào mà tất cả do cấp tỉnh đảm nhiệm. Hiệu trưởng nhà trường chỉ chăm lo về chuyên môn; sắp xếp giáo viên dạy thế nào để có chất lượng cao, còn lương bổng, phụ cấp hàng tháng thì trên phát xuống. Nhưng quy định bây giờ lại khác, mỗi hiệu trưởng là một chủ tài khoản; giữ cả một khoản tiền lớn trong tay nên nhiều người đã lợi dụng làm sai, trục lợi, nói cách khác là xà xẻo, tham ô tiền Nhà nước! Đừng nói đây là “tham nhũng vặt” mà là nhiều nơi cố ý làm trái, ăn chặn tiền ngân sách. Một phó giám đốc sở đi công tác, muốn có kinh phí phải ứng trước ở phòng tài vụ; còn một hiệu trưởng đi công tác, đưa mắt một cái là kế toán, thủ quỹ chuẩn bị sẵn sàng “từ A đến Z” cho lãnh đạo…

Chuyện mua tủ từ 6 triệu đồng, giảm còn 4 triệu đồng chỉ là chuyện “cò con” ở trường mẫu giáo; còn biết bao nhiêu chuyện khuất tất mà chỉ trong nội bộ nhà trường mới biết nhưng hầu như không có ban bệ nào dám ý kiến. Công đoàn cơ sở chỉ là “cái bóng mờ” sau lưng hiệu trưởng; còn ban thanh tra nhân dân cũng chỉ là bầu ra cho đủ ban bệ mà thôi! Vì thế, có những hiệu trưởng tự tung tự tác, vi phạm nguyên tắc thu chi tiền bạc, dẫn đến mất dân chủ trong nhà trường!

Nếu bây giờ có quy định không cho hiệu trưởng nắm tài khoản thì chắc chắn sẽ có nhiều người xin nghỉ, làm giáo viên cho sướng!

Hng Lam Sơn

Bình luận (0)