Nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Nguyễn Thị Yến Thu – Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP.HCM – luôn dành một tình cảm trìu mến. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được nhân dân miền Nam kính mến và ngưỡng mộ. Đối với họ đó là một vị tướng tài ba sáng suốt và anh minh trong mọi thao lược đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Bà Thu còn nhớ dịp kỷ niệm 30 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-2005) khi được giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến dự trên lễ đài, tất cả mọi người bất kể già trẻ trai gái đều đứng dậy vỗ tay kéo dài trong niềm xúc động hân hoan. Theo bà Thu, có được tình cảm lớn lao đó là do mọi người nghe danh vị tướng tài giỏi từ lâu rồi mà nay mới được nhìn thấy tận mặt nên ai cũng vui sướng, phấn khởi. Tình cảm người dân dành cho vị tướng chỉ huy lúc nào cũng sâu nặng và ân tình. Bà còn cho biết, nghe tin buồn không ít hội viên Hội Cựu giáo chức TP.HCM mong muốn có một bàn thờ trang trọng để mọi người thắp nén nhang tỏ lòng thương tiếc sự ra đi của Tướng Giáp…
Kỷ vật có giá trị mà ông Nguyễn Văn Tuyên – Chánh văn phòng Hội Cựu giáo chức Trung ương vẫn còn giữ được cho đến nay là bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho Hội Cựu giáo chức Trung ương nhân dịp thành lập hội năm 2004. Bức thư có đoạn viết: “Hội ta ra đời sẽ tập hợp lực lượng đông đảo những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục đã từng có những năm tháng cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo của nước nhà. Tôi mong các đồng chí luôn bám sát tình hình giáo dục – đào tạo ở nước ta và trên thế giới để tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào công cuộc đổi mới, cải cách nền giáo dục nước nhà một cách mạnh mẽ toàn diện triệt để theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động sáng tạo của con người Việt Nam nhân tố quyết định của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới…”. Mặc dù đã già yếu nhưng vị tướng già vẫn dành những tình cảm quý mến và lời hỏi thăm ân tình đến tất cả các thầy cô giáo đã dành trọn cuộc đời mình cho nghề dạy học, dặn dò nhắc nhở hội và các chi hội hãy tham gia vào những hoạt động hữu ích cho xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa công sức của mình cho sự nghiệp giáo dục. Bức thư của Đại tướng gửi đến đại hội rất kịp thời đã trở thành nguồn động viên to lớn để Ban Chấp hành hội tổ chức thành công kỳ đại hội đầu tiên và sau này đã mở ra nhiều chương trình hoạt động vô cùng ý nghĩa. Đó cũng là cách mà đội ngũ cựu giáo chức trong cả nước bày tỏ lòng biết ơn và thực hiện đúng như lời căn dặn của vị Đại tướng tài ba.
Phan Ngọc Quang

Bình luận (0)