Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

HLV Calisto: “Tôi mong sự giúp sức từ tất cả mọi người”

Tạp Chí Giáo Dục

Trò chuyện với Tuổi Trẻ vào hôm qua 21-2, HLV Calisto cho biết trong hợp đồng giữa ông và VFF đã ghi rõ ông sẽ kiêm luôn nhiệm vụ làm HLV đội U-23. Vì thế, theo ông, không nên bàn cãi về chuyện này…

HLV Calisto đã sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục đấu trường SEA Games 25- Ảnh: N.K.

Ông Calisto cho biết ông rất ngạc nhiên khi cách đây ít ngày đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng HLV với LĐBĐ VN (VFF) bàn chuyện ông có nên dẫn dắt hai đội bóng cùng lúc.

* Thưa ông, nhưng liệu ông có đủ sức lực và khả năng làm HLV hai đội cùng lúc?

– Tôi nghĩ chuyện tôi làm HLV hai đội cùng lúc không có gì phải bàn vì trong hợp đồng giữa tôi với VFF đã ghi rõ điều đó. Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ chúng ta cần ngồi lại với nhau bàn bạc, xem xét để đưa ra kế hoạch tốt nhất. Trên thế giới có rất nhiều trường hợp HLV đội tuyển kiêm luôn cả HLV đội Olympic. Mới đây, chúng ta thấy HLV Dunga dẫn dắt đội Olympic Brazil thi đấu ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Dunga đồng thời cũng là HLV đội tuyển Brazil đang thi đấu ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ. Nhưng cái tôi cần là những trợ lý giỏi, am hiểu chuyên môn để có thể giúp tôi làm tốt hai công việc.

* Nhiều người đang nhắc tới trợ lý Mai Đức Chung vì ông Chung rất hiểu các cầu thủ trẻ của bóng đá VN?

– Tôi không bình luận về trường hợp của HLV Mai Đức Chung và những cộng sự. Nhưng tôi sẽ chọn trợ lý và danh sách các trợ lý sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp.

* Năm nay đội tuyển chỉ thi đấu hai trận ở vòng loại Asian Cup 2011. Còn U-23 VN lại có trách nhiệm nặng nề ở đấu trường SEA Games. Điều đó khiến mọi người nghĩ ông sẽ gặp khó khăn nếu ôm cùng lúc hai việc…

– Dĩ nhiên làm cùng lúc hai việc là trách nhiệm nặng nề. Nhưng tôi là người chịu trách nhiệm chính ở cả hai đội. Hợp đồng đã ghi rõ điều này. Vì thế thành tích của cả hai đội đều có ảnh hưởng đến tôi. Tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ tích cực từ mọi người, nhất là giới chuyên môn trong nước. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh mọi việc chỉ thật sự thuận lợi nếu mọi người cùng ngồi với nhau, chia sẻ và tìm ra kế hoạch chuẩn bị tốt nhất.

SEA Games là đấu trường mà bóng đá VN chưa bao giờ giành được HCV. Kết quả của quá khứ đã dự báo chúng ta sẽ không dễ dàng chinh phục thử thách tại Lào. Mọi người không nên đặt yêu cầu quá cao khi chúng ta chưa hề biết gì về các đối thủ của mình, đồng thời chúng ta chưa bao giờ thắng ở giải này cả. Tôi chờ đợi sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta có một giải đấu thành công.

* Ông sẽ bắt tay vào công việc chuẩn bị cho đội U-23 thế nào?

– Công việc sẽ được thực hiện bình thường như chúng ta từng làm ở các giải đấu trước đó. Đội ngũ ban huấn luyện sẽ tuyển chọn và gọi tập trung những cầu thủ có khả năng, sàng lọc để tìm ra đội hình tốt nhất. Nhưng như tôi đã nói, vấn đề là chúng ta cần những trợ lý giỏi, tâm huyết với công việc vì chính họ sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc tìm ra đội hình tốt nhất.

* Sau chiếc cúp vô địch Đông Nam Á, ông có nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để chiến thắng ở SEA Games?

– Tôi nghĩ người hâm mộ đang kỳ vọng nhiều và họ có quyền như thế. Nhưng mọi việc đang ở phía trước. Những gì tôi có thể nói lúc này là cá nhân tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp bóng đá VN có một năm thi đấu thành công.

* Xin cảm ơn ông.

D.B. thực hiện(Theo TTO)

Bình luận (0)