Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

HLV Southgate từ chức chưa giải quyết hết vấn đề của đội tuyển Anh

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Southgate chính thức từ chức sau thất bại ở chung kết EURO 2024 rõ ràng là tin tức khiến nhiều người hâm mộ đội tuyển Anh vui mừng. Nhưng nội bộ “Tam Sư” đang tồn tại một vấn đề nghiêm trọng không kém.
Ngay sau khi EURO 2024 kết thúc, báo chí Anh bắt đầu phân tích thất bại của đội nhà. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, những câu chuyện hậu trường dưới thời HLV Southgate bắt đầu bị phơi bày. Jude Bellingham trở thành “nạn nhân” đầu tiên, bất chấp ngôi sao của Real Madrid là người chơi nổi bật nhất đội hình “Tam Sư” trên đất Đức.
Bellingham và HLV Southgate tại nước Đức
Tờ Dailymail tiết lộ Bellingham tức giận với HLV Southgate trong trận chung kết, yêu cầu chiến lược gia này “Làm gì đó đi chứ!”. Ngay sau đó, Harry Kane bị thay ra. Manchester Evening News cho rằng Bellingham chỉ có một người bạn thân ở đội tuyển Anh là Trent Alexander-Arnold. Phần còn lại không ưa cựu tiền vệ Dortmund vì “bệnh ngôi sao”. Khoảnh khắc Bellingham đá thùng nước, ngồi lặng lẽ cũng bị đem ra mổ xẻ.
Giữa một tập thể đầy rẫy những ngôi sao, đội tuyển Anh không hòa hợp 100% là điều dễ hiểu. Điều này còn được thể hiện ở những màn trình diễn hời hợt trên sân. HLV trưởng là người chịu trách nhiệm, và ông Southgate đã nói lời chia tay. Một người nữa trách nhiệm không kém là đội trưởng nhưng Harry Kane chưa bao giờ là thủ lĩnh đích thực.
Kane là tiền đạo đẳng cấp, chắc chắn. Nhưng anh không phải là mẫu cầu thủ có thể tỏa sáng trong những thời khắc ngặt nghèo nhất. Trước đội tuyển Tây Ban Nha, chân sút của Bayern Munich chơi đầy lạc lõng và khi anh bị thay ra, “Tam Sư” chơi ấn tượng hơn. Kane cũng không làm chủ phòng thay đồ, không giúp HLV Southgate trong việc dung hòa những ngôi sao.
Lúc này, người hâm mộ đội tuyển Anh nhớ về Jordan Henderson, người phải làm khán giả ở EURO 2024. Vì sao ư? Đây là đội trưởng kế nhiệm huyền thoại Steven Gerrard của Liverpool, cùng “Lữ đoàn đỏ” gặt hái tất cả danh hiệu cao quý nhất: Premier League, Champions League, Super Cup, FIFA Club World Cup, FA Cup, League Cup và cả Community Shield. Khi trở về châu Âu từ giải vô địch Ả Rập Xê Út, anh chỉ mất 4 trận để trở thành đội trưởng của Ajax Amsterdam. 
Harry Kane chưa thể là một thủ lĩnh thực sự của đội tuyển Anh
Hãy nhớ về cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp ở World Cup 2022. Ở quả phạt đền đầu tiên mà “Tam Sư” được nhận, khi Kane bắt đầu bước lên để chuẩn bị thực hiện cú đá, Henderson “kè kè” bên cạnh người đồng đội và chẳng có cầu thủ Pháp nào gây áp lực được. Nhưng ở quả thứ hai, khi Henderson đã bị thay ra, không cầu thủ nào của Anh có thể làm điều tương tự. Kết quả là Kane đưa quả bóng thẳng lên khán đài, còn đội tuyển Anh về nước. 
Trước thềm EURO 2024, Rio Ferdinand, cựu tuyển thủ Anh đưa ra nhận định: “Tôi nghĩ Henderson nên có mặt trong danh sách đến Đức. Cậu ấy có thể mang lại nhiều giá trị hơn. Bạn luôn cần một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm, một người từng giành danh hiệu, một người biết cách tạo ra bầu không khí tích cực để chiến thắng. 
Henderson biết cách làm điều đó. Cậu ấy từng là đội trưởng của một đội giành nhiều danh hiệu. Không có quá nhiều người biết làm chủ phòng thay đồ. Kane dù có giỏi đến đâu cũng chưa biết cách hướng đội đến vinh quang. Ở một giải đấu mà bạn muốn vô địch, bạn cần có nhiều thứ ngoài chuyên môn. Bạn phải biết kinh nghiệm, cách nói chuyện thậm chí là tóm, đẩy, xô, đấm. Bạn cần được tôn trọng trước khi chơi bóng. Không cần mọi người đều như vậy, nhưng mỗi tập thể cần một đến hai người. Với tôi, Henderson là người đó”. 
Một HLV mới sẽ đến và có thể giúp đội tuyển Anh “lột xác”. Nhưng ai sẽ là thủ lĩnh thực sự của “Tam Sư”? Tấm băng thủ quân ai đeo cũng được, nhưng phẩm chất lãnh đạo không phải ai cũng có và khó lòng học hỏi qua thời gian.
TT (theo thanhnien)

Bình luận (0)