Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

HLV xuất sắc nhất Premier League: Ai hơn Mancini?

Tạp Chí Giáo Dục

Chiến lược gia Mancini là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất NHA mùa này.
Trên thực tế, việc tìm ra một cái tên thực sự xứng đáng để giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm là việc khá khó khăn bởi không có ai thực sự nổi trội hoặc xuất sắc vượt lên hẳn. Trong số những cái tên được đánh giá là ứng viên sáng giá như Mancini của Man City, Alex Ferguson của MU, Alan Pardew của Newcastle, Harry Redknapp của Tottenham hay Di Matteo của Chelsea, tất cả đều có những ưu điểm, nhược điểm và nếu ai được chọn, dù là xứng đáng nhưng cũng không phải là thuyết phục nhất đối với người xem.

Mancini nhiều khả năng giành giải

HLV Mancini của Man City được xem là ứng viên sáng giá nhất. Đó là điều đương nhiên bởi đội bóng của ông đang ở trên đỉnh BXH và tràn trề cơ hội lên ngôi vô địch. Nếu Man City đăng quang, Mancini gần như chắc chắn sẽ trở thành HLV xuất sắc nhất mùa giải. Đó là một thành quả xứng đáng cho cá nhân chiến lược gia người Ý. Ông đã làm được nhiều điều cho Man City kể từ khi về dẫn dắt cách đây 3 năm và giờ là lúc ông hái quả ngọt. Nhưng để nói Mancini có thực sự là một ứng viên thuyết phục hay không thì rất khó. Bởi những gì mà Man City có được cho đến lúc này chưa tương xứng với tiềm lực và khả năng của họ. Hay nói cách khác, nhiều người nhận xét rằng với chất “bột” hiện có, mà nếu là một HLV khác tài năng hơn, Man City sẽ “gột được nên hồ” nhiều hơn.
Man City hùng mạnh là thế, giàu có là thế, nhiều siêu sao là thế nhưng liên tiếp bị loại ở các đấu trường cúp ở quốc nội. Trong cuộc đua đến ngôi vô địch, Man City cũng không thể hiện được sự vượt trội. Thậm chí để một đội hình được xem là tồi tệ nhất lịch sử của MU bám đuổi gắt gao, có lúc vượt lên trên 8 điểm, và chỉ vươn lên ở những vòng đấu cuối nhờ hơn hiệu số. Tất nhiên, nếu Man City vô địch, Mancini trở thành người chiến thắng thì người ta sẽ không xét nét đến điều đó nữa. Nhưng xem ra Mancini vẫn còn phải chứng tỏ nhiều điều để thực sự thuyết phục được tất cả.
Với Sir Alex Ferguson, mùa giải này được xem là mùa giải thất bại toàn tập của ông. Thất bại trên mọi đấu trường, sắp bị đại kình địch Man City phế ngôi ở giải ngoại hạng, đây được xem là một trong những mùa giải tồi tệ nhất của Quỷ đỏ. Điểm sáng lớn nhất của Ferguson có lẽ là việc ông đã lèo lái con thuyền MU cạnh tranh sòng phẳng được với Man City trong bối cảnh gặp quá nhiều khó khăn. Nhiều người cho rằng, với đội hình MU như hiện tại, nếu không phải là Ferguson trên băng ghế huấn luyện, họ đã chẳng thể có mặt trong top 4 chứ đừng nói đến việc cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng với một đội bóng như MU, về nhì đã là một thất bại. Sir Alex vẫn xoay trở rất tốt với những nhân tố hạn chế hiện có, nhưng ông cần hoạt động tích cực hơn nữa trên TTCN để có thể đưa MU trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa sau. Nếu Quỷ đỏ vô địch mùa này, Sir Alex xứng đáng với mọi lời tán dương và khâm phục, nhưng điều đó là rất khó.

Alan Pardew của Newcastle cũng là 1 ứng viên sáng giá 

Ứng cử viên tiếp theo có lẽ Alan Pardew, chiến lược gia của Newcastle, người đã có công đưa “Chích chòe” cạnh tranh quyết liệt cho một tấm vé dự cúp C1 mùa sau. Với những gì mà Pardew đã làm được cho Newcastle, ông xứng đáng nhận được những lời tán dương. So về tiềm lực và khả năng với các đối thủ cạnh tranh khác như Tottenham, Arsenal hay Chelsea, rõ ràng Newcastle không thể sánh bằng. Nhưng bù lại Pardew đã xây dựng được một lối chơi tập thể gắn kết, ổn định. Những ngôi sao không mấy tiếng tăm như Demba Ba, Cisse, Ben Arfa hay Cabaye dưới sự dẫn dắt của Pardew đã tạo thành một bộ tứ tấn công rất đáng sợ và chính họ là nền tảng mang đến sự thành công cho Newcastle. Hơn nữa Pardew cũng được đánh giá khá cao ở khả năng mua sắm những món hàng giá rẻ nhưng lại chất lượng. Ba (tự do), Cabaye (4,3 triệu bảng) và Cisse (7,5 triệu bảng) đều là những bản HĐ thành công Pardew. Dù có thể mùa này Newcastle không thể dự cúp C1 mùa sau nhưng nếu Pardew được vinh danh, đó cũng là điều rất xứng đáng.
Roberto Di Matteo của Chelsea cũng được xem là một ứng viên nhưng khả năng giành giải của ông là khá nhỏ. Bởi những thành công của Di Matteo phần lớn gắn liền với những chiến công ở châu Âu với kỳ tích đả bại Barcelona và đứng trước cơ hội vô địch cúp C1. Ở giải ngoại hạng, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng Di Matteo cũng không thể đưa Chelsea lọt vào top 4 thành công. Nếu như có giải thưởng HLV trẻ xuất sắc nhất năm, có lẽ Di Matteo sẽ được vinh danh. Tuy nhiên Di Matteo vẫn còn nhiều cơ hội để giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm của giải ngoại hạng, nếu như ông đưa Chelsea thi đấu thành công ở mùa giải sang năm.
Với những kết quả bết bát, sẽ rất khó để những Arsene Wenger hay Kenny Dalglish có thể cạnh tranh với các ứng cử viên khác. Ngoài ra những cái tên như Paul Lambert của Norwich City hay Brendan Rodgers của Swansea cũng có cơ hội giành giải bởi họ đã dẫn dắt hai đội bóng trên thi đấu như một hiện tượng thú vị của mùa giải năm nay.
Giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm “Premier League Manager of the Year” ra đời vào mùa giải 1993-94, khi đó Alex Ferguson là người đoạt giải.
HLV có vinh dự nhận giải thưởng này nhiều lần nhất cũng là Alex Ferguson của MU với 10 lần. Người xếp sau là HLV Arsene Wenger của Arsenal chỉ có 3 lần.
Theo thông lệ, tên của ứng viên đoạt giải thưởng sẽ được công bố vào tuần thứ 2 hoặc thứ 3 của tháng 5.
NN (theo bongda)

Bình luận (0)