Sự kiện giáo dụcTin tức

Hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Ngành kinh tế thừa đầu ra – nóng đầu vào

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh các tỉnh phía Nam làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2014. Ảnh: M.Tâm
Hôm nay (9-5), tại Hà Nội, các sở GD-ĐT khu vực phía Bắc tiến hành bàn giao hồ sơ  đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH, CĐ cho các trường ĐH, CĐ. Năm nay, số lượng hồ sơ ảo đã giảm, nhưng những ngành “nóng” đã bão hòa đầu ra vẫn chưa “hạ nhiệt”.
Hồ sơ ảo giảm
Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp của Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết số lượng thí sinh ĐKDT đã giảm hơn 1,4 vạn hồ sơ (năm 2013, Thanh Hóa giảm hơn 1,6 vạn hồ sơ), cả tỉnh có 48.900 hồ sơ. Ông Tạ Nhật Tân, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Thái Bình cũng cho biết, toàn tỉnh năm nay có 35.000 hồ sơ  ĐKDT ĐH, CĐ giảm 8.000 bộ so với năm ngoái. Năm 2013, con số này là trên 43.000 bộ. Theo ông Tân, mọi năm, trung bình mỗi thí sinh nộp 2 đến 3 bộ, nhưng năm nay mỗi em chỉ nộp từ 1 đến 2 hồ sơ. Cũng theo ông Tân, nguyên nhân của việc hồ sơ giảm là do thí sinh đã biết cân nhắc hơn trong việc chọn trường, chọn nghề.
Số lượng hồ sơ giảm cũng là thông tin từ Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thịnh, Sở GD-ĐT Bắc Ninh. Theo ông Thịnh, số hồ sơ của Bắc Ninh giảm khoảng 2.000 bộ. Còn tại Lai Châu, theo Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Hoàng Xuân Thạnh, toàn tỉnh chỉ có khoảng 2.000 hồ sơ trên tổng số 2.636 học sinh.
Tại Hà Nội, số hồ sơ từ các trường THPT thu được là 152.000 bộ, giảm 13.000 bộ so với năm ngoái. Tại một số trường THPT trên địa bàn thành phố, số lượng hồ sơ cũng phân hóa ở nhiều nhóm trường. THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình) giảm nhẹ lượng hồ sơ với 1.546 bộ, trường có 573 học sinh lớp 12, do đó trung bình 1 thí sinh nộp khoảng 2,7 hồ sơ. Số lượng hồ sơ nộp vào các trường cũng có sự phân hóa. Đông nhất có lẽ là Học viện Tài chính với 104 hồ sơ, ĐH Thương mại có 80 hồ sơ; ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp có 93 hồ sơ; Viện ĐH Mở có 98 hồ sơ; ĐH Lao động Xã hội có 73 hồ sơ; ĐH Công nghiệp Hà Nội 25 hồ sơ; ĐH Y Hà Nội chỉ có 8 hồ sơ. Những trường ĐH chỉ có 1 hồ sơ ĐKDT gồm Học viện Bưu chính Viễn thông; CĐ Thương mại Du lịch; ĐH Dược, ĐH Đại Nam; ĐH Điều dưỡng Nam Định, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Dù hồ sơ giảm nhẹ, nhưng vẫn có khá nhiều thí sinh nộp 7-8 bộ hồ sơ với tâm lý “chắc ăn”.
Kinh tế: Bão hòa đầu ra – nóng đầu vào
Theo ông Ngô Văn Sự, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội, trong tổng số trên 150.000 bộ hồ sơ thu được, nhóm ngành kinh tế, tài chính ngân hàng dù đã “bội thực” nhân lực từ nhiều năm nay, chính Bộ GD-ĐT đã phải cắt giảm chỉ tiêu nhiều trường thuộc nhóm ngành này và khuyến cáo mạnh mẽ thì vẫn rất đông thí sinh ĐKDT. Cụ thể: Học viện Tài chính có 4.700 hồ sơ; ĐH Kinh tế Quốc dân có 4.900 hồ sơ; Học viện Ngân hàng cũng có 4.900 hồ sơ và ĐH Thương mại có 3.800 hồ sơ. Khối các trường sư phạm cũng chưa khởi sắc mạnh mẽ: ĐH Sư phạm Hà Nội có hơn 6.000 hồ sơ; đặc biệt CĐ Sư phạm Hà Nội chỉ có gần 4.000 hồ sơ, giảm khá mạnh. Tuy nhiên, trường có nhiều hồ sơ nhất vẫn là ĐH Công nghiệp, với 8.500 hồ sơ; tiếp đến là ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 8.100 hồ sơ. Đây là hai trường công lập nhưng có mức điểm chuẩn khá phù hợp với những thí sinh học lực trung bình khá lại có ngành liên quan đến khối kinh tế – tài chính. Tại Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy có hơn 70 hồ sơ thi vào ĐH Tài nguyên Môi trường – cũng là một ngành được cảnh báo không khát nhân lực vì các công ty bất động sản đã phá sản hàng loạt, nhưng thí sinhvẫn lao theo. Ở một số trường THPT khác như Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân) hay THPT Nhân Chính cũng có khá nhiều thí sinh ĐKDT vào nhóm ngành tài nguyên môi trường.
Còn tại tỉnh Thanh Hóa, theo Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Thái Văn Long, nếu năm 2013, Trường Học viện Tài chính xếp thứ 26 về số lượng hồ sơ dự thi của tỉnh thì năm nay, với gần 1.600 hồ sơ, trường này đã đứng vị trí thứ 5 trong số các trường có nhiều thí sinh đăng ký nhất. Các trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Thương mại cũng có gần 1.100 hồ sơ mỗi trường, xếp vị trí thứ 8. Tại Thái Bình, các trường liên quan đến kinh tế cũng hút lượng lớn hồ sơ. Bà Lê Hoàng Mai, Chuyên viên Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Thái Bình, cho biết. Cụ thể, hai trường thu hút thí sinh Thái Bình nhiều nhất là ĐH Công nghiệp Hà Nội với trên 3.000 hồ sơ, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp với 2.500 hồ sơ. Trường Học viện Tài chính có trên 1.200 thí sinh ĐKDT.
Lý giải về sự lựa chọn này của thí sinh, bà Đặng Thu Lan, cán bộ văn phòng trực tiếp thu nhận hồ sơ của thí sinh Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội: Các em ĐKDT phần nhiều vẫn do cảm tính, bồng bột và thụ động. Có cả tháng trời để nghiên cứu ngành nghề, nhưng đến hạn nộp hồ sơ, các em mới nháo nhào đăng ký. Có em thành thật, bố mẹ chẳng định hướng gì cả nên dù học lực chỉ trung bình, em này lại ĐKDT vào Trường ĐH Y Hà Nội – là trường lọt vào tốp trường có điểm chuẩn cao nhất. Bà Đặng Thu Lan còn cho biết, nhóm ngành khoa học kỹ thuật là nhóm ngành rất khát nhân lực, xã hội đang cần nhưng không hiểu vì sao rất ít thí sinh ĐKDT.
Nghiêm Huê
Ngày 8-5, TS. Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng cho biết, qua thống kê, số lượng hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH, CĐ thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2014 có 3.000 hồ sơ, giảm khoảng 1.000 hồ sơ so với kỳ thi năm 2013. So với các năm trước, năm nay lượng hồ sơ ĐKDT của các sở GD-ĐT gửi về cũng giảm từ 15-25%. Hiện nay, ĐH Đà Nẵng đang tiến hành phân loại hồ sơ. Riêng hồ sơ ưu tiên xét tuyển, đã có 3 hồ sơ ưu tiên xét tuyển và 4 hồ sơ tuyển thẳng (thuộc đối tượng 30A) được nộp tại ĐH Đà Nẵng. Trước đó, thống kê của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, năm 2014 có 21.944 hồ sơ, giảm 4.065 hồ sơ so với năm 2013. Trong số này, có 16.025 hồ sơ thí sinh hiện là học sinh lớp 12 tại các trường THPT trên địa bàn thành phố và 5.929 thí sinh tự do.
V.Yên
 
 

Bình luận (0)