Cùng với việc tăng tốc chuẩn bị tổ chức thi THPT quốc gia 2017, một số địa phương còn chú trọng hỗ trợ HS miền núi, dân tộc thiểu số, hoàn cảnh nghèo khó… ôn tập, không để em nào vì điều kiện khó khăn mà phải bỏ thi.
![]() |
| Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2016. Ảnh: M.Tâm |
Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD-ĐT vừa kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2017 tại một số tỉnh, thành. Theo PGS.TS Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT), qua công tác kiểm tra, nhìn chung công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2017 được thực hiện tích cực, chu đáo tại các địa phương.
Các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi đều được các địa phương tính toán cụ thể và có phương án bố trí hợp lý, đáp ứng đúng yêu cầu. Đặc biệt, ngay cả ở các vùng có điều kiện khó khăn như các tỉnh thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, biên giới, hải đảo… cũng đã dành những điều kiện tốt cho các cán bộ, GV, HS và phụ huynh tham gia kỳ thi.
Các tổ chức xã hội, đoàn thể sẵn sàng hỗ trợ kỳ thi thông qua các chương trình như cấp bữa ăn, nước uống, nơi ở miễn phí cho thí sinh (TS). Một số địa phương cũng đã huy động thêm được nguồn kinh phí để hỗ trợ thêm cho cán bộ các trường ĐH, CĐ về coi thi và cho những TS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Đơn cử như Quảng Nam, UBND tỉnh đã phê duyệt và phân bổ hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ cho HS các huyện miền núi ở lại ôn tập trong hè, chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2017. Sở GD-ĐT tỉnh này cũng đã chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho HS; tổ chức cho HS thi thử, từ đó phân loại HS để có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng phù hợp. Đồng thời cử các đoàn đi đến những trường THPT ở miền núi để hỗ trợ chuyên môn, giúp nhà trường tổ chức tốt việc ôn tập.
Được biết, năm nay tỉnh Quảng Nam có 17.975 TS đăng ký dự thi (trong đó, 3.714 em đăng ký thi tốt nghiệp, 13.199 em thi để xét tốt nghiệp lẫn xét ĐH và hơn 1.000 em thi để xét ĐH). TS được bố trí ở 51 điểm thi với 765 phòng.
Tại Bình Dương, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường THPT tích cực ôn tập cho HS lớp 12. Các đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với phụ huynh HS tổ chức đưa đón TS trong suốt kỳ thi. Tỉnh cũng chỉ đạo tổ chức các điểm thi bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; huy động người dân hỗ trợ, bố trí nơi ăn, nghỉ cho TS ở xa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các em. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các TS có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa… không để bất kỳ em nào phải bỏ thi vì không có điều kiện đi lại, ăn, ở…
Bình Dương năm nay có 10.143 TS đăng ký dự thi và thi tại 17 địa điểm/425 phòng. Sở GD-ĐT tỉnh này đã hoàn thành điều chỉnh, bổ sung đầy đủ thông tin cho các TS. Ngoài ra cũng đã hoàn thành giấy báo dự thi theo quy định trong phần mềm quản lý thi để các đơn vị in ra, ký tên, đóng dấu và trả cho TS xong trước ngày 7-6.
Đại diện đơn vị cùng phối hợp tổ chức, TS. Ngô Hồng Điệp (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một) cho hay, trường chọn những cán bộ có năng lực, uy tín, có trách nhiệm tham gia kỳ thi; phổ biến đến cán bộ coi thi, giám sát, trưởng phó điểm thi những nội dung liên quan.
Còn tại phía Bắc, Sở GD-ĐT Bắc Giang đã chủ động hướng dẫn, xây dựng “cẩm nang làm thi” để các đơn vị tập huấn cho cán bộ, GV và HS. Địa phương này cũng đã xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn cho kỳ thi từ bảo mật khâu in sao đề đến quá trình vận chuyển đề, bài thi; đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, TS… Việc tập huấn kỹ cho các cán bộ coi thi nhận diện thiết bị không được mang vào phòng thi như thiết bị thu phát, bút camera, những thiết bị công nghệ cao… cũng được chú trọng.
Nhóm PV


Bình luận (0)