“Làm gì để khởi nghiệp hiệu quả?” là nội dung buổi tọa đàm do ĐH Cần Thơ tổ chức mới đây. Tọa đàm nhằm góp phần giúp phong trào khởi nghiệp trong thanh niên khu vực ĐBSCL được thiết thực, phù hợp thị trường và đem lại hiệu quả.
Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra những ưu điểm của các nhóm khởi nghiệp là các bạn trẻ biết khai thác kênh bán hàng online, facebook, khách quen… Còn hạn chế là chưa có kế hoạch tài chính, chưa phân tích được những thách thức, rủi ro khi tham gia thị trường, chưa nêu được kế hoạch bán hàng cụ thể, đặc biệt là rất thiếu vốn.
Qua điều tra của VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) về khởi nghiệp trên 2.000 người trưởng thành và 36 chuyên gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực, cho thấy: Yếu tố sản phẩm “mới” chỉ có 4,8%; công nghệ mới: 4,4%; thị trường mới: 2,2%. Triển vọng tăng trưởng việc làm đối với các hoạt động khởi nghiệp của Việt Nam chỉ đạt 3,9% – hạng 49/60, trong khi tỷ lệ trung bình ở các quốc gia cùng nhóm là 12,9%.
Theo các chuyên gia, hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến và phục vụ doanh nghiệp là thước đo chính để xem xét một nước có nền khởi nghiệp mạnh hay không, trong khi ở VN, 74,5% hoạt động khởi nghiệp tập trung vào tiêu dùng. Tại các nước phát triển, khởi nghiệp là sáng tạo đổi mới, khởi sự kinh doanh với ý thức độc lập cao, còn tại VN nói chung, ĐBSCL nói riêng, hơn 62% khởi nghiệp là khởi sự kinh doanh nhằm tăng hoặc duy trì thu nhập.
Dịp này, các chuyên gia đã giải đáp những băn khoăn và nêu một số biện pháp góp phần tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp trẻ và các SV đang lập kế hoạch khởi nghiệp; trong đó có cam kết tạo điều kiện thuận lợi và chính sách ưu tiên cho các bạn trẻ tham gia khởi nghiệp của lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ và một số tỉnh trong khu vực.
Dịp này, VCCI chi nhánh Cần Thơ đã khởi động Chương trình khởi nghiệp ĐBSCL (Mekong Startup) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030. Mekong Startup nhắm tới 5 mục tiêu: Hình thành trung tâm khởi nghiệp với 100 chỗ làm giai đoạn 2016-2017; Kết nối các vườn ươm tạo thành mô hình “đô thị khởi nghiệp” tại Cần Thơ; Tạo dựng 1.000 doanh nghiệp mới trong các lĩnh vực công nghệ, quản trị từ nay đến năm 2020; Giải quyết trên 5.000 lao động có chuyên môn trực tiếp tham gia cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và 20.000 lao động kỹ năng làm việc gián tiếp; Hỗ trợ đầu vào và kết nối đầu ra cho Vườn ươm Việt Nam – Hàn Quốc, Vườn ươm ĐH Cần Thơ và các khu ươm tạo khác; Hỗ trợ đăng ký 50 bằng sáng chế (sở hữu trí tuệ) trong giai đoạn 2016-2020 và 500 bằng sáng chế giai đoạn 2020-2030.
Đan Phượng

Bình luận (0)