Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hoa hậu đòi nợ… tiền thưởng

Tạp Chí Giáo Dục

Đi đòi tiền thưởng là nỗi ám ảnh của các người đẹp Hoa hậu Áo dài Việt Nam.Sau những giờ phút đua tranh nhan sắc, trí tuệ trong các cuộc thi hoa hậu, N1hoa khôi, tuyển diễn viên, những thí sinh thắng cuộc đâu ngờ để có tiền thưởng, họ cũng mướt mồ hôi không kém…

Nhọc nhằn đòi tiền thưởng

Mới đây, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Phan Thị Ngọc Diễm đã viết giấy ủy quyền cho Công ty sản xuất phim Á Đông tiến hành thủ tục… đòi tiền thưởng. Ngọc Diễm cho biết từ lúc đăng quang vào tháng 8.2008 với phần thưởng là 100 triệu đồng kèm một suất học bổng tiếng Anh trị giá 2.000 USD tại trường Ngoại ngữ Atlanta, và một chuyến du lịch châu Âu dành cho 2 người, đến nay cô vẫn chưa nhận được đồng nào từ tiền thưởng.

Nơi tổ chức chỉ trao cho cô một giấy chứng nhận hoa hậu và hướng dẫn đến công ty du lịch và trường ngoại ngữ để liên hệ giải thưởng. Còn khoản tiền thưởng thì… bặt vô âm tín. Ngọc Diễm cũng đã nhiều lần liên hệ với Công ty Á Châu – đơn vị tổ chức cuộc thi và nhận được lời hứa hẹn là hãy chờ, sẽ trả… Nhưng đến lúc lòng tin đã bị bào mòn, hoa hậu cũng không thể mất thời gian thêm để chơi trò “cút bắt” với nhà tổ chức, Ngọc Diễm đành ủy quyền cho Công ty Á Đông đi “đòi nợ” Á Châu.

Tôi đã quá mệt mỏi ! “Tính đến hôm nay, tôi đã đi đòi nợ số tiền 10 triệu đồng mà BTC cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 hứa sẽ trả cho mỗi thí sinh vào chung kết đã hơn 10 lần rồi. Lần nào cũng vậy, cứ đến công ty là họ nói người này vắng, người kia chưa ký, chờ ý kiến người này người nọ làm tôi rất mệt mỏi. Tôi biết một số cô sau khi làm dữ và lớn chuyện đã được trả hết, có người được trả hơn phân nửa. Còn tôi và một số bạn như Ngọc Lan, Oanh Yến… đến nay vẫn chưa nhận đồng nào. Tôi muốn nói ở đây là BTC nên sòng phẳng với thí sinh. BTC hứa gì thì hãy giữ lời đừng làm cho chúng tôi mệt mỏi như vậy” – Phạm Hồng Nhung (ảnh), dự thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008.

Hơn một tháng trước, dư luận đã một dịp rộ lên chuyện thí sinh cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam bị “treo” giải thưởng. Sau đó, ngày 10.9, Ban chỉ đạo cuộc thi đã gửi công văn phê bình sự chậm trễ của Công ty Á Châu và yêu cầu công ty phải giải quyết xong chuyện tiền thưởng cho các thí sinh trước ngày 18.9. Nhưng sự việc đã được công ty này giải quyết đến đâu? Chúng tôi liên lạc với Á hậu 2 cuộc thi Nguyễn Thị Phương Thảo thì được cô cho biết sau khi dư luận lên tiếng hồi tháng 9, phía tổ chức có “ứng” cho cô 10 triệu đồng trong số 50 triệu đồng tiền thưởng. “Nếu phải chậm một chút thì Ban tổ chức cũng nên có một thông báo, một lời động viên… Đằng này họ chỉ im lặng mà không giải thích hay nói lý do nào” – Phương Thảo giãi bày.

Cho đến nay chỉ có Á hậu 1 cuộc thi Nguyễn Minh Ngọc Trâm là nhận được toàn bộ tiền thưởng. Nhưng được biết, cô cũng phải bỏ công sức bao bận lên xuống Công ty Á Châu như một người đi đòi nợ đúng theo nghĩa đen.

Nỗi khổ không chỉ riêng hoa hậu

Rất nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn khẳng định họ không bao giờ muốn để thí sinh phải khổ về chuyện “hậu” cuộc thi và “hậu” giải thưởng. Thế nhưng lời hứa ấy xem ra vẫn không được thực hiện với nhiều nguyên nhân như bị thua lỗ sau chương trình, nhà tài trợ không trả đủ tiền do chương trình làm sai một vài quy định trong hợp đồng, tình hình tài chính công ty khủng hoảng… Nói chung là có vô vàn lý do đưa ra cốt để thí sinh hiểu và thông cảm. Tất nhiên, cũng có lý do hợp lý và cũng có lý do đưa ra chỉ để “bao biện” cho việc làm của mình.

Còn nhớ ngay sau khi cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh và truyền hình triển vọng khu vực đồng bằng sông Cửu Long cách đây hơn 3 năm vừa kết thúc, 6 thí sinh đoạt giải vô cùng hớn hở. Song 6 tháng mòn mỏi đi đòi tiền thưởng là nỗi ám ảnh không bao giờ quên đối với họ. Tuy nhiên nếu như có chờ đợi mà được chi trả đầy đủ cũng an ủi phần nào. Đằng này cầm được số tiền trong tay sau gần 1 năm chờ đợi chỉ còn… phân nửa, có người nhận không đến phân nửa. Như Minh Ngân, Kiều Chinh, Quốc Thái thì số tiền thưởng từ 3 triệu đến 10 triệu đồng lẽ ra họ nhận được sau các cuộc thi tuyển Diễn viên điện ảnh cũng đã không như hứa hẹn, thậm chí có người chỉ nhận được một số tiền ít ỏi kèm… dầu gội, kem đánh răng, vải vóc.

Nói về chuyện “đòi nợ” tiền thưởng, chàng diễn viên Lương Thế Thành cũng xem đây là nỗi ám ảnh của mình. Lúc đầu, Thành chỉ nhận được 10 triệu đồng trong số 30 triệu mà BTC cuộc thi tuyển Diễn viên điện ảnh triển vọng 2004 do Hội Điện ảnh TP.HCM kết hợp với Công ty siêu mẫu Tinh Hoa tổ chức hứa trả, và anh đã phải mất hơn 2 năm đi đòi mới lấy được đầy đủ. Hay người mẫu Tố Khanh sau khi đoạt giải Duyên dáng thành phố biển toàn quốc 2000 tại Nha Trang đã rất thất vọng khi không nhận được đồng nào trong khi được hứa thưởng 2 triệu. Chuyện đi đòi tiền thưởng ì xèo nhất cách đây 2 năm phải kể đến Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam.

Tất cả các người đẹp đoạt giải gần như phải nhờ đến những người có “máu mặt” hoặc báo chí “đòi nợ” giúp mới mong lấy được ít tiền sau thời gian rất dài đi đòi nợ. Buồn hơn là số tiền mà các cô nhận được dường như là tượng trưng hoặc chỉ phân nửa số tiền thưởng thông báo ban đầu.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ: “Không trả tiền thưởng sẽ không được tổ chức thi!”

* Sau khi cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam kết thúc, Ban tổ chức đã không trả tiền thưởng cho thí sinh. Khi báo chí và dư luận lên tiếng thì Ban tổ chức hứa sẽ hoàn tất việc trao thưởng vào ngày 18.9. Nhưng đến nay, các thí sinh đoạt giải vẫn chưa nhận đủ tiền thưởng. Vậy làm thế nào để giải quyết những bất ổn kiểu này, thưa ông?

– Ông Lê Tiến Thọ: Không trả tiền thưởng sẽ không được tổ chức các cuộc thi hoa hậu lần sau. Bộ VH-TT-DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn chắc chắn không tiếp tục cấp giấy phép cho những đơn vị gian trá. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam sẽ phải báo cáo giải trình với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Bộ VH-TT-DL.

* Nhưng Quy chế 37 về tổ chức thi hoa hậu đang có hiệu lực lại không quy định rõ khoảng thời hạn mà Ban tổ chức phải trao thưởng cho thí sinh, vì thế mới có chuyện “dùng dằng”. Thay vì xử phạt và khắc phục “sự đã rồi”, Bộ VH-TT-DL làm thế nào để phòng ngừa, thưa ông?

– Dự thảo quy chế tổ chức thi hoa hậu đã quy định các đơn vị tổ chức thi hoa hậu phải trao thưởng cho thí sinh đoạt giải sau 3 ngày kết thúc cuộc thi. Ngoài ra, đơn vị muốn tổ chức cuộc thi hoa hậu phải có văn bản chứng minh nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi trong hồ sơ xin phép tổ chức thi hoa hậu. Dự thảo này đang được gửi cho các cơ quan có thẩm quyền để lấy ý kiến góp ý nên Bộ VH-TT-DL chưa ban hành

TNO (Nguồn VOH)

Bình luận (0)