Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Họa sĩ không “hoa tay”

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian gần đây, những lớp học vẽ tranh giải trí thu hút nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn cầm cọ dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ trẻ, người vẽ đã có một bức tranh.

Chị Tú Uyên thích thú khi hoàn thành tranh vẽ của mình

Mô hình vẽ tranh thú vị

Ở nước ngoài, mô hình vẽ tranh giải trí này đã khá quen thuộc nhưng ở Việt Nam thì chỉ mới hình thành.  Tuy mới nhưng mô hình vẽ tranh thú vị này đã thu hút được sự chú ý cũng như đón nhận của rất nhiều bạn tham gia. Các bạn được khuyến khích sáng tạo trên một bức tranh chủ đề có sẵn, thay đổi màu sắc cũng như thêm hiện vật, chi tiết theo ý mình dưới sự chỉ đạo của thầy, cô giáo một cách nhiệt tình.

Có thể thấy rất nhiều bạn đến tham dự lớp học này khi chưa bao giờ cầm cọ vẽ, tuy nhiên thành quả đạt được lại khiến họ cũng thấy bất ngờ vì chính “tay nghề” của mình. Minh Thi (25 tuổi) chia sẻ: “Tôi làm công việc văn phòng, “mù tịt” về hội họa. Trước khi đến với lớp vẽ, tôi không hề biết trộn màu, pha màu… Nhìn người khác có hoa tay, vẽ đẹp mà tôi thích thú. Khi được sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và người trợ giảng, tôi đã tự tin để hoàn thành một tác phẩm bằng chính nét cọ của mình”. Giống như Minh Thi, rất nhiều bạn trẻ tìm đến các lớp vẽ bởi điểm thú vị là lớp học này dành riêng cho người chưa từng cầm cọ. Đây không chỉ là nơi các bạn trẻ có thể làm quen với hội họa mà còn để họ được thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng.

Minh Nguyên, người sáng lập một lớp vẽ ở Q.3 cho biết: “Ban đầu, tôi và người bạn lập ra lớp vẽ vì yêu thích cây cọ và bảng màu, mong muốn có nơi để mọi người gặp gỡ, tìm hiểu về hội họa. Niềm hứng khởi và nhiệt tình của các bạn tham gia chính là động lực để chúng tôi duy trì lớp vẽ. Chúng tôi đang hướng đến những chương trình vì cộng đồng để tạo nguồn cảm hứng, sự gắn kết cho các thành viên trong lớp”.

Tạo sự hứng khởi

Được khởi xướng bởi nghệ sĩ nổi tiếng Tiffany Bora, mô hình vẽ tranh này lần đầu tiên được giới thiệu tại Mỹ vào năm 2008. Cho tới nay, mô hình này đã được phát triển rộng rãi trên toàn nước Mỹ và hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng. Ấn tượng bởi ý nghĩa của hoạt động này, một nhóm bạn trẻ đã mang mô hình này về Việt Nam với cái tên “Easy Art” cùng một số thay đổi nhỏ để phù hợp với văn hóa, sở thích của người Việt.

Trong cuộc sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí, mô hình vẽ tranh thư giãn, tạo không gian nghệ thuật tự do để những người chưa cầm cọ bao giờ có cơ hội được vẽ và thể hiện bản thân, cảm xúc qua những đường cọ. Đây cũng là một trong những cách để giúp tinh thần thoải mái và nhiều năng lượng hơn.

Mục đích ban đầu của nghệ sĩ Tiffany Bora là muốn ngay cả những người chưa bao giờ cầm cọ chỉ cần đến tham gia là các bạn có thể ra về với một kiệt tác cùng những khoảnh khắc tuyệt vời cùng lớp vẽ. Ngoài việc vẽ theo giáo viên hướng dẫn, các bạn trẻ còn có thể tự do phóng bút, sáng tác theo ý tưởng của mình, tạo nên một tác phẩm của bản thân với những dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn. Chị Tú Uyên (30 tuổi) chia sẻ: “Tôi đến với hình thức giải trí vẽ tranh khi gặp một chuyện buồn trong cuộc sống. Các lớp học nhảy múa, hát hò, tập thể thao… được nhiều người biết đến, lớp học vẽ tranh sẽ là không gian thư giãn mới dành riêng cho những bạn muốn xả stress, bước đầu tìm hiểu về hội họa”.

Thông thường, các lớp vẽ sẽ công bố lịch chủ đề khoảng một tuần trước khi diễn ra chương trình. Người tham gia sẽ đăng ký để ban tổ chức tiện sắp xếp. Khi đến vẽ, mỗi người sẽ được phát đầy đủ các họa cụ cần thiết để vẽ một bức tranh hoàn chỉnh như: cọ vẽ, bảng màu đã được dặm sẵn, khung toan, tạp dề… Chi phí cho mỗi người khoảng 400.000 đồng. Vì mô hình vẽ tranh này được thiết kế để phù hợp chủ yếu với những người chưa có kiến thức hội họa, họa sĩ sẽ dạy vẽ một cách đơn giản và với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể nhất nên thu hút nhiều người. Ngoài các bạn trẻ, nhiều lớp học vẽ tranh còn có những người lớn tuổi và các em nhỏ.

Trong cuộc sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí, mô hình vẽ tranh thư giãn, tạo không gian nghệ thuật tự do để những người chưa cầm cọ bao giờ có cơ hội được vẽ và thể hiện bản thân, cảm xúc qua những đường cọ. Đây cũng là một trong những cách để giúp tinh thần thoải mái và nhiều năng lượng hơn.

Bài, ảnh: Thục Quyên

Bình luận (0)