Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hoa tươi cho ngày Phụ nữ Việt Nam: Có thể giá tăng đột biến

Tạp Chí Giáo Dục

Còn chưa đy mt tun na là đến Ngày Ph n Vit Nam 20-10, nhưng giá hoa hng Đà Lt (loi hoa ch đo đưc s dng trong dp này) đang tăng tng ngày vi tc đ chóng mt. So vi cùng k năm ngoái, hoa hng năm nay có giá cao bt thưng do nh hưng ca thi tiết, sâu bnh khiến nhà vưn tht thu.

Hoa tươi cho ngày 20-10 d đoán s tăng giá gp 5 ln do ngun cung không đáp ng đ nhu cu th trưng

Giá cao nht trong 3 năm qua

Thông tin từ nhà vườn Đà Lạt cho biết, giá hoa hồng bán sỉ cho các thương lái tại vườn thường dao động từ 800 đồng – 1.200 đồng/cành tùy theo màu. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 5 giá hoa bắt đầu tăng do ảnh hưởng của những cơn mưa kéo dài kết hợp với thời tiết nóng ẩm thất thường đã khiến cho một số bệnh dịch trên hoa bùng phát. Theo lời ông Nguyễn Hoàng Khang (ngụ phường 5, làng hoa Vạn Thành) cho biết, nhiều nhà vườn chuyên trồng hoa hồng đã rất vất vả khi “chiến đấu” với các bệnh đốm đen, rỉ sắt, bệnh phấn trắng, rụng lá trên cây hoa hồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến sản lượng hoa giảm mạnh và hoa bắt đầu tăng giá lên 1.000 đồng – 1.300 đồng/cành, cao hơn 200 đồng – 300 đồng/cành so với thời điểm hoa chưa bị dịch bệnh.

Điều đáng nói là tình hình dịch bệnh và thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp đã làm giảm đến 50% sản lượng hoa trong kế hoạch phục vụ lễ 20-10. Vì nguồn hoa cung cấp cho thị trường bị giảm sút nghiêm trọng nên giá hoa lại tiếp tục “leo thang”, đạt mức giá cao nhất trong vòng 3 năm qua. Cụ thể, giá hoa sỉ tại các làng hoa Vạn Thành (phường 5), Hà Đông (phường 8), Thái Phiên (phường 12), Xuân Thành (xã Xuân Thọ) ở thời điểm này đã tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Trong đó, giá hoa hồng đỏ có giá cao nhất, dao động khoảng 3.300 đồng – 3.500 đồng/cành (cao gấp 3 lần so với ngày thường). Còn các màu khác như hồng phấn, trắng, dâu, ánh trăng, vàng cam, cánh sen, song hỷ, hồng kem… có giá thấp hơn, dao động từ 2.500 đồng – 3.000 đồng/cành (tăng từ 2 đến 2,5 lần). Đây được xem là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm qua. Tuy giá tăng cao, nhưng hiện nay một số nhà vườn không còn hoa để bán, vì đã nhận cọc cho những mối thương lái quen.

Bán s, bán l đu gp khó

Do ảnh hưởng của tình hình chung, nên giá hoa tươi ở chợ Hồ Thị Kỷ (chợ sỉ hoa tươi lớn nhất TP.HCM) cũng tăng cao đột biến từ ngày 10-10. Chị Nguyễn Thị Bình, chủ tiệm hoa tươi Quang Bình (008 lô C, chợ Hồ Thị Kỷ) cho biết, mới tuần trước giá hoa hồng dao động khoảng 120.000 đồng – 150.000 đồng/bó (50 cành) tùy theo màu, tương đương 2.400 đồng – 3.000 đồng/cành. Nhưng mấy ngày nay hoa hồng đỏ tăng lên 280.000 đồng/bó; hồng trắng, kem, vàng 260.000 đồng/bó; thấp nhất là hồng phấn và hồng cam 150.000 đồng/bó. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức giá đỉnh của mùa lễ 20-10 năm nay. Theo dự đoán của ông Phạm Hoàng Thái Dương (Giám đốc Công ty Hoa yêu thương), là đầu mối bao tiêu lớn cho hoa của nhà vườn ở Đà Lạt, tình hình sản lượng hoa sụt giảm mạnh sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ đó có thể đẩy giá hoa lên cao gấp 4-5 lần vào thời điểm cận ngày lễ.

Bên cạnh tình trạng tăng giá đối với hoa hồng (loại hoa được sử dụng chủ đạo trong ngày 20-10), các loại hoa khác hoặc lá cắm cũng tăng theo do xu hướng cắm phối hợp nhiều loại hoa ngày càng phổ biến. Bà Phạm Thị Phượng, chủ tiệm Phượng Lá (lô E, Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10) cho biết, tính đến thời điểm ngày 12-10, ngoại trừ hoa hồng, nhiều loại lá và hoa đã tăng giá từ 5.000 đồng – 10.000 đồng tùy theo loại. Tiêu biểu như hoa lan mokara đang được bán với giá 90.000 đồng/10 cành (tăng 10.000 đồng so với ngày thường), cát tường 35.000 đồng (tăng 10.000 đồng), cúc calimero 40.000 đồng/bó (tăng 5.000 đồng); hồng môn và đồng tiền 35.000 đồng/bó (tăng 10.000 đồng). Tương tự, các loại lá cũng tăng khoảng 5.000 đồng như kim thủy tùng (20.000 đồng/bó), cau nhỏ (35.000 đồng/bó), dương xỉ Pháp (40.000 đồng/bó). Tuy nhiên, theo kinh nghiệm gần 20 năm kinh doanh ngành hoa của bà Phượng, dự kiến các loại hoa và lá cũng sẽ biến động giá mỗi ngày, trong đó có loại có thể tăng giá gấp đôi hoặc 50% vào thời điểm cận ngày 20-10.

Theo s liu thng kê t cơ quan chc năng, toàn thành ph Đà Lt hin có hơn 1.000ha trng hoa các loi. Hin tưng hoa hng tăng giá trong thi gian va qua ngoài nguyên nhân do nh hưng thi tiết, dch bnh, nhiu vưn hoa đang phi đi din vi tình trng đt b thoái hóa, cây trng già ci khiến nhiu vưn phi phá b đ chuyn sang canh tác các loi hoa màu khác. Do đó d báo t nay đến cui năm, giá hoa hng Đà Lt s tiếp tc tăng cao, do sc tiêu th hoa trên th trưng thưng tăng mnh vào các dp l Tết.

Trong lúc giá sỉ hoa tươi mỗi ngày một tăng, càng cận ngày 20-10 càng tăng cao, cũng là lúc các thương lái chợ sỉ phải đối diện với chuyện may rủi. Vì nếu giá thị trường bị đẩy lên quá cao như đầu mối dự đoán, tiểu thương cũng sẽ có nhiều nguy cơ bị “ế hàng”. Vì khi đó các tiệm bán hoa thành phẩm sẽ sử dụng hoa hồng ít, và dùng kèm nhiều loại hoa phụ khác để tránh phải tăng giá quá mức dẫn đến mất khách. Giá hoa tăng không chỉ ảnh hưởng đến tiểu thương, mà các tiệm hoa cũng gặp khó vì không thể tăng giá bán hoa sản phẩm theo kiểu tỷ lệ thuận với giá lấy hoa từ chợ sỉ. Theo bà Phạm Thị Lài, chủ tiệm hoa Hương Trúc (72-74 Hồ Thị Kỷ), giá hoa 20-10 có khi tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường, nhưng giỏ hoa cắm thành phẩm không thể tăng giá từ 500.000 đồng lên 2.000.000 đồng, mà chỉ có thể tăng khoảng 30% mới có khách mua.

Bài, nh: Vũ Phương

Bình luận (0)