Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Hoàn thiện mô hình sản xuất thép

Tạp Chí Giáo Dục

Nghiệm thu phôi tại nhà máy thép Đình VũTừ khi xuất hiện (3/2006) cho đến nay, sản phẩm phôi thép của công ty cổ phần thép Đình Vũ đã giành được đánh giá cao từ các nhà sản xuất thép Việt Nam. Phôi thép Đình Vũ đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Hải Phòng và vươn ra, hầu hết các tỉnh phía Bắc. Hiện, công ty cổ phần thép Đình Vũ đang nỗ lực hoàn thiện mô hình để giữ vững và phát triển hơn nữa lợi thế kinh doanh đã giành được.

Các cổ đông sáng lập công ty cổ phần thép Đình Vũ đã lựa chọn được vị trí “đắc địa” tại KCN Đình Vũ để xây dựng nhà máy sản xuất phôi thép. Nhà máy hiện có vị trí ngay cạnh cảng Đình Vũ, vô cùng thuận lợi cho việc xuất, nhập nguyên liệu và sản phẩm.

Định hướng rõ ràng

Mặt khác nhà máy có vị trí xa khu dân cư, nhưng chỉ cách các nhà máy sản xuất thép lớn của Hải Phòng không quá 20 km. Bên cạnh đó, với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông… khá tốt mà thành phố Hải Phòng sẵn có cũng đảm bảo khả năng lưu thông tốt nhất cho sản phẩm phôi thép Đình Vũ.

Ngay từ định hướng đầu tư, nhà máy sản xuất phôi thép Đình Vũ đã hứa hẹn là một dự án có tính khả thi cao. Và quả thực, sau khi hoạt động, nhà máy đã lập tức phát huy hiệu quả cao, vượt qua thành công những giai đoạn khó khăn của ngành thép. Theo đó, giai đoạn 1 của dự án đã đầu tư 396 tỷ VND xây dựng nhà máy sản xuất phôi thép công suất 200.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất oxy. Đối với chủ đầu tư, công suất nhỏ của nhà máy sản xuất phôi thép là một lợi thế. Vì điều đó cho phép rút ngắn thời gian xây dựng, giảm áp lực về vốn đầu tư, từ đó tạo điều kiện sớm chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt trong thời gian thị trường vẫn chủ yếu phụ thuộc phôi thép nhập khẩu.

Về công nghệ, nhà máy phôi thép Đình Vũ có dây chuyền thiết bị đồng bộ, hiện đại, phần lớn tự động hóa. nhà máy có lò điện hồ quang siêu công suất 30 tấn/mẻ, lò tinh luyện 40 tấn/mẻ, máy đúc phôi liên tục 3 dòng, có dây chuyền sản xuất Oxy, Argon, Nitơ công suất 2.000 m3/giờ… Sản phẩm chính của nhà máy là phôi thép kích thước 120x120x6.000 (mm) mác 20MnSi cung ứng cho các nhà máy cán thép trong nước và các sản xuất khí công nghiệp đóng chai…

Với định hướng đầu tư ấy, ngay khi nhà máy phôi thép hoạt động, công ty cổ phần thép Đình Vũ đã trở thành nhà cung ứng phôi thép hàng đầu trên thị trường. Kết quả kinh doanh của công ty, vì thế, cũng tăng theo… cấp số nhân. Hết năm 2006, công ty đã đạt doanh thu 353 tỷ VND. Nhưng tới năm 2007, doanh thu của công ty vọt lên mức trên… 1.243 tỷ VND, tăng tới… 560% so với năm 2006. Và, chỉ 6 tháng đầu năm 2008, công ty đã đạt doanh thu trên 1.193 tỷ VND, gần bằng mức doanh thu cả năm 2007.  

Phát triển bền vững

Hiện nay, công ty cổ phần thép Đình Vũ đang tiếp tục thực hiện quá trình hoàn thiện, nâng cao hơn nữa khả năng hoạt động của mình để đạt mục đích phát triển bền vững. Đó là xây dựng một dây chuyền sản xuất đồng bộ từ khai thác quặng, luyện gang, đúc phôi và cán, chế tạo các sản phẩm thép. Hiện công ty đang triển khai (giai đoạn II) xây dựng nhà máy luyện gang từ quặng sắt với công suất 242.000 tấn/năm, nhà máy cán thép tấm, thép hình bên cạnh nhà máy phôi. công ty đã tham gia thành lập công ty liên doanh khoáng sản Việt – Lào để tìm kiếm, khai thác nguồn quặng cung ứng cho các nhà máy trong nước. Dự kiến, trong năm 2009, công ty cổ phần thép Đình Vũ sẽ xây dựng nhà máy than cốc 400.000 – 470.000 tấn/năm trên diện tích 15,5 ha tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cũng trong năm 2009, công ty sẽ đầu tư thiết bị nung vôi công suất 50.000 tấn/năm cung ứng phụ gia cho các nhà máy của công ty. Ngoài ra là dự án xây dựng bệnh viện chất lượng cao quy mô 500 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế

Một dự án rất lớn đang được công ty cổ phần thép Đình Vũ triển khai quyết liệt, đó là dự án xây dựng khu Liên hợp gang thép công suất 1 triệu tấn/năm. Dự án sẽ được xây dựng trên diện tích 1.100 ha tại Đầm Hà, Quảng Ninh. Tại đây, sẽ hình thành Liên hợp gang thép liên hoàn với mô hình công nghệ 2 lò cao công suất 550 m3, lò thổi oxy, lò chân không, máy đúc phôi, máy cán thép liên hoàn.

Nhờ định hướng đầu tư đúng đắn, công ty cổ phần thép Đình Vũ đã thành công trong hoạt động SX-KD, trở thành nhà cung ứng phôi thép hàng đầu thị trường Việt Nam. Lợi thế và kinh nghiêm ấy, sẽ góp phần đắc lực trong việc duy trì đà phát triển, trở thành một trong những nhà sản xuất thép có công nghệ, sản lượng sản xuất hàng đầu Việt Nam.

Dự kiến, trong năm 2009, công ty cổ phần thép Đình Vũ sẽ xây dựng nhà máy than cốc 400.000 – 470.000 tấn/năm trên diện tích 15,5 ha tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cũng trong năm 2009, công ty sẽ đầu tư thiết bị nung vôi công suất 50.000 tấn/năm cung ứng phụ gia cho các nhà máy của công ty.

Minh Huệ (dddn.com.vn)

 

Bình luận (0)