Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hoang mang với hàng ngoại

Tạp Chí Giáo Dục

Mặt hàng riêng của Co.op Mart chưa thực sự thu hút NTD

Mì Hàn Quốc nghi nhiễm chất gây ung thư, áo ngực Trung Quốc chứa chất lạ, trái cây Trung Quốc nhiễm hóa chất… là những công bố gây giật mình. Điều này như “giáng” một đòn mạnh vào tâm lý “sính” ngoại của người tiêu dùng (NTD) Việt. Chưa đến nỗi hoàn toàn quay lưng với một số mặt hàng ngoại song NTD đã dè chừng hơn trong chọn lựa. Đây có được xem là cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước?
Giảm tâm lý “sính” ngoại
Tâm lý “sính” ngoại, mua hàng hóa có gắn nhãn nước ngoài từ lâu đã ăn len trong suy nghĩ NTD. Đây cũng là lẽ đương nhiên bởi sản phẩm ngoại quốc thường tạo được ấn tượng tốt ban đầu bởi giá thành rẻ, hình thức đẹp, mẫu mã bắt mắt. Thậm chí, chỉ cần biết đó là mặt hàng nhập khẩu, cảm giác chung của NTD đều thấy an tâm, “tự hào” khi mua mà bỏ quên khâu thành phần, hạn dụng hoặc xuất xứ thật của sản phẩm. Đơn cử, sự xuất hiện của một số mặt hàng trái cây được gắn mác nước ngoài rất thu hút người mua như mít Thái, xoài Thái, chôm chôm Thái… thực chất, phần lớn được trồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Có mặt tại chợ đầu mối Tam Bình, quận Thủ Đức, chị Nguyễn Thị Hương Giang – chủ xe đẩy hàng rong, chỉ vào 5 cân xoài Thái vừa mua, cho biết: “Tui mua một cân có giá 15 ngàn đồng, trung bình mỗi trái từ 3 đến 4 ngàn đồng. Giá này thì hàng… nội chứ nhập gì, còn Thái nhập phải 35, 40 chục ngàn/ ký lận!”. Quả thật, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc chợ cũng thừa nhận có nhiều loại trái cây được nhập giống về trồng chứ không riêng gì xoài. Chính tâm lý “sính” ngoại này khiến sức tiêu thụ của sản phẩm trong nước từ lâu trở nên lép vế một thời gian khá dài.
Tuy nhiên, thời gian qua, trên thị trường liên tục xuất hiện các sản phẩm ngoại quốc được công bố về mức độ độc hại, gây ung thư như trái cây Trung Quốc, sữa Nhật nghi nhiễm phóng xạ, áo ngực Trung Quốc nghi chứa chất gây ung thư… khiến NTD ngần ngại, cẩn trọng hơn khi mua. Thử dạo qua các siêu thị, sẽ không khó để bắt gặp con số khách hàng dừng chân ở khu vực hàng nội địa ngày một tăng. Tại siêu thị Maximark Cộng Hòa, chị Nguyễn Thị Hằng, nhân viên Công ty Havaco (Q.Tân Bình) khẳng định: “Trước đây, gia đình tôi thường sử dụng mì Hàn Quốc, từ sau công bố về loại mì có chất gây ung thư, tự dưng thấy… sợ. Thôi thì, “ta về ta tắm ao ta”, chọn mì Việt cho an toàn”. Tương tự, bà Phương, tiểu thương sạp trái cây chợ Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú cho hay: “Gần như người mua bây giờ chỉ chọn trái cây Việt, hình thức sần sùi, xấu xí nhưng an tâm, còn bom, lê, nho nhìn… bóng bẩy, đẹp mắt nhập về là chần chừ, đòi xem nhãn mác đóng thùng có phải của Trung Quốc không mới chịu mua”.
Nhà đầu tư Việt nên nắm bắt cơ hội
Không hẳn tâm lý “sính” ngoại đã hoàn toàn mất, tuy nhiên, trước sự dè dặt của NTD đối với sản phẩm có nhãn mác nước ngoài, các nhà kinh doanh trong nước nên chăng coi đây là cơ hội để quảng bá sản phẩm, thu hút người tiêu dùng đến với sản phẩm của mình? Hay như hệ thống siêu thị Co.op Mart một năm qua liên tục “tung” ra nhiều sản phẩm mang chính thương hiệu của mình và dành phần lớn mặt bằng trong siêu thị giới thiệu. Hoặc mặt hàng trái cây trong nước, vốn dĩ có sức mua thua trên sân nhà so với hàng nhập khẩu của trước kia thì hiện tại được “săn đón” rầm rộ, giá thành do đó cũng tăng.
Thế nhưng, tin dùng hàng Việt, trở lại với sản phẩm Việt, hầu như người mua vẫn chưa hài lòng về chất lượng, mẫu mã cũng như giá thành sản phẩm. Tại siêu thị Co.op Mart Hòa Bình, Q.Tân Phú, chị Võ Thị Tuyết Hồng – nhân viên kể: “Bày bán nhiều mặt hàng của chính siêu thị vì mục đích bình ổn giá, thực hiện chủ trương người Việt dùng hàng Việt nên các sản phẩm Co.op bao giờ cũng rẻ hơn so với hàng hóa các công ty. Tuy nhiên, thực tế sức mua rất thấp, người tiêu dùng có vẻ… quay lưng!”. Song, theo khảo sát, tìm hiểu của chúng tôi, không phải người tiêu dùng quay lưng mà thực tế, mẫu mã các mặt hàng của siêu thị không đẹp, không bắt mắt so với sản phẩm cùng loại được nhập khẩu hoặc của công ty khác trong nước. Hơn nữa “Lâu nay, người ta biết siêu thị là kênh phân phối hàng hóa chứ không có chuyện siêu thị tự sản xuất rồi bày bán sản phẩm riêng khiến chúng tôi quan ngại về chất lượng, độ an toàn, nguồn gốc”, anh Lê Vũ – NTD, ở 26/18 Bùi Cẩm Hổ cho hay. Do đó, song hành với nắm bắt cơ hội, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước còn phải thúc đẩy về chiến lược quảng bá, cũng như hoàn thiện từ hình thức đến “nội dung” để sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người mua.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Theo tổng kết của Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp mới đây, cho thấy độ phủ hàng Việt tại các chợ truyền thống cũng như siêu thị đã tăng đáng kể, từ 30-40% so với trước.
 

Bình luận (0)