Đó là trường hợp của bạn Nguyễn Anh Đào (sinh viên Khoa Cơ khí, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức). Theo đó, Đào học chuyên ngành cắt gọt kim loại, nhưng lại “rinh” giải nhất nghề hàn tại Hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề TP.HCM lần thứ 11 năm 2019.
Tình trạng học nghề này thi nghề khác là chuyện “xưa nay hiếm” ở các cuộc thi tay nghề trong nước và thế giới. Tuy nhiên, với kiến thức cơ bản mà Đào tích lũy được sau hai năm học cùng với sự nhanh nhạy, sáng tạo, lãnh đạo Khoa Cơ khí đã quyết định chọn và huấn luyện em để tham gia hội thi năm nay. Vì nghề hàn không phải chuyên ngành học nên trong thời gian tập luyện chuẩn bị cho hội thi, Đào gặp không ít khó khăn, gần như phải học lại từ đầu. Đào chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các thầy cô ở Khoa Cơ khí và chuyên gia nghề hàn thì em sẽ không đoạt được giải cao. Em xem giải nhất ở hội thi lần này là một bước thành công nhỏ và là món quà dành cho thầy cô đã đồng hành giúp em luyện tập. Gia đình cũng rất vui và tự hào khi em đã quyết định chọn việc học nghề để lập thân thay vì phải học ĐH”. Đào cho biết thêm, những năm học tại Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), học lực của em thuộc loại khá, vì vậy không quá khó khăn để bước vào một trường ĐH. Nhưng trường nghề là lựa chọn ngay từ đầu của em và được sự ủng hộ của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Nguyễn Anh Đào (phải) nhận giải thưởng của hội thi
Đào là con út trong gia đình có ba anh chị em, cha mẹ làm nông nên cuộc sống không khá giả gì, con đường học vấn có thể khép lại bất cứ lúc nào nếu em chọn học ĐH. Đây cũng là một trong những lý do mà Đào cân nhắc lựa chọn học nghề để tiết kiệm chi phí cũng như sớm đi làm cải thiện kinh tế gia đình. “Học nghề có rất nhiều cái hay, mỗi nghề đều có thú vị riêng. Đó là được thực hành, làm việc thực tế trên máy móc; môi trường thực hành học được nhiều kỹ năng, tác phong công nghiệp; ít giờ học lý thuyết nặng nề, khô khan… Ngược lại, ở một số nghề cần đòi hỏi sức khỏe mà các bạn phải cân nhắc lựa chọn. Học nghề nào, trường nào cũng phải có ý thức tự học, chủ động làm việc khó, chịu khó tham khảo tài liệu…”, Đào khuyên.
Nói về dự định trong thời gian tới, Đào cho hay, sau khi tốt nghiệp em sẽ tham gia ứng tuyển vào một công ty, doanh nghiệp nào đó với mức lương tương xứng, đặc biệt là ở đó luôn tạo điều kiện cho người lao động làm việc, trau dồi kiến thức lẫn kinh nghiệm để nâng cao tay nghề.
T.Anh

Bình luận (0)