Sự kiện giáo dụcTin tức

Học phí cũ cho năm học mới

Tạp Chí Giáo Dục

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua nghị quyết về tờ trình 4913 của UBND TP.HCM

Ngày 26-8, HĐND TP.HCM khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường). Tại đây, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về tờ trình của UBND TP. Trong đó có tờ trình số 4913 về tiếp tục thực hiện nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2015-2016 trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã ban hành nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về thực hiện mức thu học phí theo nghị định số 49. Theo đó, UBND TP đã ban hành quyết định số 27 về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí năm học 2013-2014 và năm học 2014-2015. Đến nay, thời hiệu của nghị định số 49 đã hết hiệu lực thi hành.

“Năm học mới 2015-2016 đã cận kề, Chính phủ chưa ban hành nghị định mới để thay thế nghị định 49/2010/NĐ-CP. Do vậy, để các cơ sở giáo dục kịp thời triển khai thực hiện việc quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cho năm học 2015-2016, trong khi chờ văn bản của Chính phủ, bộ, ngành TW, UBND TP trình HĐND TP chấp nhận chủ trương tạm thời áp dụng các quy định của nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND TP cho năm học mới này”, ông Nguyễn Hữu Tín – Phó chủ tịch UBND TP – đề nghị.

Tại đây, tất cả các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết về tờ trình 4913. Theo đó, năm học 2015-2016 áp dụng mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP bằng mức phí đã thực hiện theo năm học 2014-2015. Các chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thực hiện theo quy định hiện hành.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP ban hành quy định triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này. Đồng thời, đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục miễn, giảm học phí cho các đối tượng diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; tăng cường rà soát nắm các đối tượng diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có hộ khẩu tại TP để có biện pháp phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội hỗ trợ con em các đối tượng trên có điều kiện học tập. Đặc biệt, kịp thời trình HĐND TP khi có quy định pháp luật mới thay thế cho nghị định 49/NĐ-CP…

Bài, ảnh: Thùy Linh

Mức thu học phí tại các trường mầm non, phổ thông và GDTX công lập năm học 2014-2015: Nhà trẻ: Nhóm 1 – 200 ngàn đồng/HS/tháng, nhóm 2 – 140 ngàn đồng/HS/tháng; mẫu giáo: Nhóm 1 – 160 ngàn đồng, nhóm 2 – 100 ngàn đồng; tiểu học: Không thu; THCS: nhóm 1 – 100 ngàn đồng, nhóm 2 – 85 ngàn đồng; bổ túc THCS: Nhóm 1 – 150 ngàn đồng, nhóm 2 – 130 ngàn đồng; THPT: Nhóm 1 – 120 ngàn đồng, nhóm 2 – 100 ngàn đồng; bổ túc THPT: Nhóm 1 – 180 ngàn đồng, nhóm 2 – 150 ngàn đồng. Trong đó: Nhóm 1 là HS học tại các trường ở quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân; nhóm 2 là HS học tại các trường ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè.

 

Bình luận (0)