Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Học sinh cần lưu ý một số ngành đặc thù

Tạp Chí Giáo Dục

Vi nhiu ngành hc, hc sinh có th la chn và đăng ký xét tuyn vào ngành hc mình yêu thích. Tuy nhiên, các em cn lưu ý nhng ngành hc đc thù. Nhng ngành này không ch xét tuyn bng các phương thc thông thưng mà còn phi đm bo các điu kin bt buc t chun đu vào cho đến đu ra…

Chuyên gia đang tư vấn cho học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu 

Đó là chia sẻ của các chuyên gia trong chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” lần thứ 17 năm học 2024-2025 diễn ra tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận) mới đây. Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng ĐHQG TP.HCM, Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam (Bộ GD-ĐT) và Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của nhiều trường ĐH, CĐ.

Nhiu cơ hi khi hc chương trình quc tế song bng

Em Xuân Anh (học lớp 12A7) bày tỏ: “Em muốn học ngành quản lý giáo dục nhưng không biết ngành này khác gì với các ngành sư phạm; phương thức tuyển sinh như thế nào?”. TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung (Trường ĐH Sài Gòn) cho biết, đối với ngành quản lý giáo dục nói riêng và các ngành học khác nói chung, Trường ĐH Sài Gòn tuyển sinh theo 3 phương thức, gồm: Dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT; dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực và kỳ thi V-SAT. Khi học ngành quản lý giáo dục, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức liên quan đến công tác quản lý, giám sát nhằm đảm bảo hệ thống giáo dục được vận hành và phát triển hiệu quả. “Ngành quản lý giáo dục không phải là ngành sư phạm nên không được chính sách hỗ trợ như các ngành sư phạm khác. Các ngành sư phạm được hỗ trợ từ Nghị định 116 nên được miễn học phí, cấp tiền sinh hoạt phí hơn 3,5 triệu đồng/tháng. Điều kiện là sinh viên phải cam kết công tác từ 8 năm trở lên trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp. Nếu không thực hiện đúng cam kết, các em phải hoàn trả tiền lại cho Nhà nước”, TS. Dung cho hay.

Một học sinh nữ đặt câu hỏi cho ban tư vấn

Giải đáp cho một số học sinh về ngành ngôn ngữ Italia, ThS. Lê Công Bắc (chuyên viên Trung tâm tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ người học thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) cho hay, ngành ngôn ngữ Italia là ngành học có mức học phí ưu đãi, tầm 16-18 triệu đồng/năm. Với ngành này, sinh viên ra trường có thể làm biên, phiên dịch, giảng dạy hay làm việc tại các công ty, doanh nghiệp liên quan. “Đối với ngành ngôn ngữ Italia nói riêng và những ngành ngôn ngữ khác nói chung, muốn tốt nghiệp sinh viên phải đảm bảo yêu cầu đầu ra. Theo đó, ngoài ngôn ngữ chính, sinh viên phải có thêm ngôn ngữ thứ hai”, ThS. Bắc chia sẻ.

Thông tin về chương trình đào tạo quốc tế song bằng, TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh (Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) cho biết, chương trình này đào tạo sinh viên ra trường nhận hai văn bằng: một văn bằng do nhà trường cấp, một văn bằng do trường đối tác của trường ở nước ngoài cấp. Ví dụ, sinh viên học ngành quản trị kinh doanh sẽ do trường ĐH ở Anh quốc cấp bằng; ngành tài chính ngân hàng do trường ĐH ở Pháp cấp bằng. “Năm nay, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh 32 ngành đào tạo, trong đó có một số ngành mới như khoa học dữ liệu; logistics, kiểm toán, trí tuệ nhân tạo… “Chương trình quốc tế song bằng tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên. Chỉ cần học 4 năm là các em nhận được 2 văn bằng và tấm bằng do đối tác quốc tế cấp có giá trị toàn cầu. Với những tấm bằng này, các em có thể xin việc ở trong nước hoặc ngoài nước với thu nhập hấp dẫn”, TS. Quỳnh chia sẻ.

Học sinh tìm hiểu thêm thông tin chương trình đào tạo của một trường ĐH

Trong chương trình, ông Nguyễn Công Kỳ (Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam, Bộ GD-ĐT) thông tin, năm nay các trường công an, quân đội có nhiều chỉ tiêu tuyển sinh. Để vào học các trường này, các em phải có thành tích học tập tốt, lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt. “Bên cạnh các trường công an, quân đội còn một số học viện về công an, quân đội, các em có thể đăng ký xét tuyển”, ông Kỳ nói.

Phi đt ngưng đm bo cht lưng đu vào

Giải đáp câu hỏi của một số học sinh về điều kiện để học các ngành liên quan đến sức khỏe, BS.CK1 Đỗ Phi Khanh (giảng viên y khoa, Trường ĐH Tân Tạo) thông tin, khi học nhóm ngành sức khỏe, sinh viên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. “Trường ĐH Tân Tạo có đào tạo nhóm ngành sức khỏe gồm điều dưỡng, bác sĩ đa khoa, kỹ thuật xét nghiệm y học. Khi học tại trường, các em sẽ được thực tập, kiến tập ở các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Bình Dân và 27 bệnh viện khác trên địa bàn thành phố. Khi ra trường, sinh viên sẽ có kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng bắt tay vào công việc”, BS Khanh cho biết.

Trước thông tin này, một học sinh đặt câu hỏi: “Em muốn học ngành dược, vậy em cần chuẩn bị những gì? Cơ hội việc làm của ngành này ra sao?”. ThS. Trương Quan Trị (Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) cho hay, năm 2025, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 6 khối ngành và ngành dược thuộc nhóm ngành sức khỏe của trường. Trường tuyển sinh nhiều phương thức như dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực; sử dụng kỳ thi chuyên biệt và xét học bạ. Đối với phương thức xét học bạ, điểm trung bình cả năm lớp 12 của học sinh phải đạt từ 18 điểm trở lên. Ở phương thức này, học sinh cũng có thể dùng kết quả học kết hợp với kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM hoặc dùng kết quả học tập kèm chứng chỉ IELTS từ 6.0. Muốn học ngành dược hay các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, các em phải có thành tích học tập từ khá trở lên và phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Chứng chỉ ngoại ngữ là lợi thế giúp các em tăng cơ hội trúng tuyển. “Sinh viên học các ngành này tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ được cọ xát thực tế, được giao lưu quốc tế. Nhà trường cam kết trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu học tập cho sinh viên, trang bị cho các em nhiều kỹ năng cần thiết để bước vào thị trường lao động”, ThS. Trị cho biết.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)