- 1 Học sinh đến trường bằng xe công nghệ
Hiện nay, nhiều học sinh chọn hình thức đến trường bằng xe công nghệ vì tiện lợi, tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, dù đi học bằng xe đạp điện, xe máy hay xe công nghệ thì các em cũng phải tuân thủ quy định về trật tự an toàn giao thông.

Chọn xe công nghệ đến trường
Dạo quanh các cổng trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM, vào giờ đến trường và tan trường có rất nhiều học sinh đặt xe công nghệ để đưa đón. Tại cổng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, em Trần Thị Thảo Ngọc (lớp 10) cho biết, cha mẹ em bận đi làm nên không thể đưa đón em mỗi ngày. Em có nói cha mẹ sắm xe đạp điện để em tự đi học nhưng cha mẹ khuyên em nên đặt xe công nghệ vừa nhanh lại đảm bảo an toàn. “Đến nay em đã có 2 năm đi học bằng xe công nghệ. Em thấy đến trường bằng phương tiện này cũng tiện lợi. Mỗi sáng em đặt xe trước 10 phút, trừ thời gian xe đến trễ. Khi xe đến cổng nhà em đã chuẩn bị sẵn sàng để đến trường”, Ngọc chia sẻ.
Em Nguyễn Thái Tú (học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến) cũng chọn xe công nghệ để đến trường. Tú cho hay, ở tuổi học sinh THPT tự đến được nhưng em được gia đình ủng hộ đi bằng xe công nghệ để được an toàn. “Hơn 1 năm đi học bằng xe công nghệ em không gặp khó khăn gì, luôn đến trường đúng giờ. Việc đi xe công nghệ còn giúp bản thân được đảm bảo an toàn vì người lái xe công nghệ có bằng lái, có giấy tờ đầy đủ. Trong khi đó em chưa có bằng lái, nếu chẳng may đang chạy xe bị cảnh sát giao thông bắt xe sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm. Đối với em, nếu mình thấy chưa tự đến trường bằng xe đạp điện hay xe máy được thì nên đi xe công nghệ hoặc gia đình đưa đón”, Tú nói.

Em Lâm Hồng Cẩm Ngân (học sinh lớp 9 Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám) cho hay, từ lớp 8 em đã được gia đình cho đi học bằng xe công nghệ. “Em cũng thích đến trường bằng phương tiện này. Em là khách hàng thân thiết nên thường xuyên được giảm giá, mỗi lượt đi chỉ tốn 15 ngàn đồng. Nếu các bạn chưa tự tin để lái xe đến trường thì nên đi học bằng xe công nghệ. Đi học bằng phương tiện này không phải mất thời gian gửi xe, góp phần tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường”, Ngân chia sẻ.
Cách để đảm bảo an toàn
Để việc đi học bằng xe công nghệ được an toàn, nhiều học sinh đã chia sẻ bí quyết mà mình rút ra được trong quá trình đi học bằng phương tiện này.
Em Trần Tuấn Vỹ (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình) chia sẻ, qua gần 2 năm đi học bằng xe công nghệ, em thấy việc đến trường bằng phương tiện này tiện lợi. Tuy nhiên, mỗi lúc tan trường có rất nhiều xe đậu trước cổng đón học sinh. “Để đi đúng xe, chúng ta cần xem kỹ biển số, nếu biển số đúng với trong app đặt xe thì các bạn lên xe, còn không đúng không nên lên xe, tránh sự cố không mong muốn. Bên cạnh đó, khi đi xe phải đội mũ bảo hiểm, ngồi đúng tư thế. Đây cũng là yếu tố giúp chúng ta được đảm bảo an toàn”, Vỹ nói.
Từ ngày 15-12-2024 đến 15-4-2025, Đội CSGT Cát Lái đã phát hiện, xử lý trên 50 trường hợp vi phạm là học sinh, tạm giữ trên 50 xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Các vi phạm chủ yếu của học sinh là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định… Trong đó, có trường hợp học sinh chạy xe máy bị tai nạn giao thông. Theo CSGT Cát Lái, trên địa bàn TP.Thủ Đức có 25 trường trung học phổ thông, 40 trường trung học cơ sở nên việc học sinh trên địa bàn đi học bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khá phổ biến. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau phụ huynh có thể cố tình hoặc vô ý giao xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho con em mặc dù biết rằng các em không đủ điều kiện lái xe tham gia giao thông. Điều đáng lo ngại là các em học sinh chưa có kiến thức cơ bản và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dẫn đến các hành vi vi phạm và nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đối với học sinh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, CSGT khuyên phụ huynh không nên giao xe cho con khi chưa đủ bằng lái. Trường hợp phụ huynh không thể đưa đón con đến trường, phụ huynh có thể cho con đi học bằng xe công nghệ nếu thấy con không thể tự lái xe. |
Em Trần Minh Thành (học sinh lớp 10 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) chia sẻ: “Em thấy nhiều bạn ỷ có tài xế lái xe nên ngồi phía sau xem điện thoại hoặc đọc sách. Em thấy các bạn nên dừng lại hành động này, nên tập trung quan sát nếu chẳng may có sự cố thì chúng ta cũng kịp thời xử lý”.
Còn đối với Trần Thu Hằng (học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Văn Giàu), bên cạnh việc đội mũ bảo hiểm, ngồi đúng tư thế, học sinh có thể yêu cầu tài xế chạy chậm nếu tài xế chạy quá nhanh. “Đi xe công nghệ an toàn nhưng đôi lúc có tài xế vì muốn được chở nhiều khách nên chạy quá tốc độ cho nhanh. Việc chạy quá tốc độ không chỉ nguy hiểm cho tài xế mà còn nguy hiểm cho người ngồi phía sau và những người tham gia giao thông xung quanh. Do đó, chúng ta có thể nhờ chú tài xế chạy chậm và giải thích nhẹ nhàng để tài xế hiểu”, Hằng chia sẻ.
Hồ Trinh
Bình luận (0)