Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 27-2 để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách phòng chống dịch.

Một du học sinh từ Hàn Quốc trở về đang được cách ly tại Đà Nẵng. Ảnh: P.Lệ
Đánh giá kết quả phòng chống dịch là tốt, tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, nguy cơ còn cao, tình hình dịch ở nhiều nước diễn biến phức tạp. Chúng ta đã ngăn chặn hiệu quả, đến nay, không có ca nhiễm mới, tất cả trường hợp mắc đều khỏi bệnh, xuất viện. Nhưng chúng ta không được chủ quan, phải tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng.
“Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, chúng ta đã làm tất cả các biện pháp có thể với thái độ cương quyết”, Thủ tướng nêu rõ, dù tốn kém, vất vả cũng phải làm, chứ dễ dãi, đơn giản, thiếu ý chí trong việc này thì sẽ thất bại.
Do đó, Thủ tướng yêu cầu, cách ly phải kiên quyết, bắt buộc đối với mọi người từ vùng dịch vào Việt Nam. Ngăn chặn lây lan là giải pháp y tế tốt nhất lúc này. Tiếp tục tạo điều kiện cho người cách ly sinh hoạt bình thường. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt hướng dẫn của nước sở tại để ổn định.
Về vấn đề đi học của học sinh, Thủ tướng nêu rõ, do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và UBND các tỉnh, thành phố xem xét trong khung chương trình mà Bộ GD-ĐT đã công bố. Bộ GD-ĐT thảo luận với các địa phương để xử lý vấn đề này một cách tốt nhất.
* Cần Thơ lo ngại vì chưa có phòng xét nghiệm Covid-19
Ngày 26-2, ngành y tế TP.Cần Thơ đã tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/ 27-2-2020) và triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.
Thời gian qua, sau khi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị giao ngành y tế Cần Thơ phát triển thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của vùng ĐBSCL, ngành y tế đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu trên. Mỗi năm ngành được đầu tư khoảng 500 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất.
Tại đây, BS.CKII Cao Minh Chu – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ – nhấn mạnh: “Ngành y tế tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, trong đó chú trọng nâng cao hoạt động y tế cơ sở. Chủ động phòng chống dịch, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, quan tâm y tế học đường, phòng chống bệnh không lây nhiễm. Nâng cao chất lượng dân số. Đặc biệt việc phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp đòi hỏi sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và cộng đồng; sự nêu cao ý thức trách nhiệm của tất cả cán bộ, viên chức y tế, tinh thần chống dịch như “chống giặc”, không chủ quan nhưng không bi quan”.
Theo báo cáo, hiện ngành y tế phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng, chống dịch. Hiện đã tổ chức khai báo y tế cho 100% khách nhập cảnh. Thực hiện cách ly 14 ngày đối với những người đến hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Hiện đã cách ly tại Trường Quân sự TP 6 trường hợp từ Daegu nhập cảnh Cần Thơ và 3 người Hàn Quốc tại khách sạn đang lưu trú ở Q.Ô Môn.
Phát biểu tại cuộc họp, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Riêng về công tác phòng chống dịch Covid-19, bà Hồng chỉ đạo: “Hiện nay các chuyến bay từ vùng có dịch ở Hàn Quốc sẽ hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Phù Cát (tỉnh Bình Định) và Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Ngành y tế phối hợp Quân khu 9 chuẩn bị khu cách ly để phòng trường hợp quá tải, nghiên cứu việc cách ly các trường hợp tại nơi lưu trú có đem lại hiệu quả… Hiện cả nước có rất nhiều phòng xét nghiệm có thể xét nghiệm Covid-19, nhưng không phòng xét nghiệm nào ở ĐBSCL đạt tiêu chí này. Ngành y tế Cần Thơ phải sớm thực hiện phòng xét nghiệm Covid-19 cho TP và cả vùng. Nếu khó khăn về kinh phí thì đề xuất UBND TP, TP sẽ nhanh chóng giải quyết. Ngoài ra Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phải thường xuyên cập nhật và cung cấp sớm thông tin về diễn biến của dịch để bà con yên tâm”.
* Cấp chứng nhận sức khỏe cho người bị cách ly
Ngày 27-2, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng – cho biết, đối với những công dân trở về từ Hàn Quốc được cách ly tại các địa điểm của Đà Nẵng, ngành y tế TP sẽ tổ chức khám sàng lọc, cấp giấy chứng nhận sức khỏe bình thường sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định, nếu như họ không có các dấu hiệu gì liên quan đến dịch bệnh. Đây là cơ sở để giúp các du học sinh và người lao động Việt Nam có đủ điều kiện để quay trở lại Hàn Quốc học tập, làm việc.
Trước đó, vào ngày 24-2, 57 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc nhập cảnh về Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã được đưa đến Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang) để thực hiện cách ly 14 ngày. Theo quy định, chế độ ăn dành cho người cách ly là 57 ngàn/người/ngày và dụng cụ phục vụ sinh hoạt cá nhân đầy đủ. Bữa ăn do lực lượng bộ đội chế biến, mang đến tận nơi. Quá trình cách ly, ngành y tế TP cũng bố trí một xe chuyên dụng, 2 nhân viên y tế túc trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống khi công dân có dấu hiệu không ổn định về sức khỏe. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cũng bố trí 7 nhân viên hỗ trợ lực lượng quân đội trong quá trình khử trùng, đảm bảo vệ sinh.
Cũng trong ngày 27-2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, đã có kết quả xét nghiệm đối với bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc cùng đoàn du khách đến từ Daegu ngày 24-2. Theo đó kết quả xét nghiệm là âm tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân đã hết sốt và tiếp tục được điều trị cách ly, theo dõi tại BV Phổi Đà Nẵng.
C.P – Đ.Phượng – Phan Lệ

Bình luận (0)