Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Học sinh đồng bằng háo hức cho năm học mới

Tạp Chí Giáo Dục

Chun b cho năm hc mi, t ngày 19-8 đến 26-8-2020, S GD-ĐT TP.Cn Thơ thành lp 2 đoàn gm lãnh đo S GD-ĐT và đi din Hi đng Nhân dân thành ph, lãnh đo các s, ngành, đến các qun, huyn kim tra điu kin trin khai thc hin Chương trình giáo dc ph thông (GDPT) 2018 đi vi lp 1, năm hc 2020-2021, đ nm bt, kp thi phát hin nhng bt cp, đ có nhng gii pháp kp thi trong công tác chun b các điu kin cho thc hin hiu qu chương trình.

1. Tại quận Ninh Kiều, đoàn kiểm tra, do bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT, làm Trưởng đoàn, làm việc tại Trường TH Mạc Đĩnh Chi, một trong những trường trọng điểm của thành phố. Theo cô Nguyễn Thy Xuân Thảo (Hiệu trưởng trường), năm học mới trường có 36 lớp gồm 1.297 HS), tăng so với năm học trước, trong đó khối lớp 1 có 9 lớp với 295 HS. Cơ sở vật chất của trường khang trang, đảm bảo điều kiện học tập và sinh hoạt bán trú, học 2 buổi/ngày. Đối với lớp 1, tất cả cán bộ quản lý (CBQL), GV cốt cán và GV được phân công giảng dạy, được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. 100% HS lớp 1 học 2 buổi/ngày. Trường đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, thông tin đến cha mẹ HS có con em học lớp 1, năm học 2020-2021, nhằm tạo đồng thuận cao khi triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Là quận trung tâm thành phố Cần Thơ, Ninh Kiều có 76 trường từ mầm non đến THCS, chưa kể số HS THPT, tổng số HS các cấp là 50.009. Quận luôn phải gánh chịu áp lực tăng quy mô dân số, với số HS ngày càng tăng. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình GDPT, quận đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, trong đó xây thêm 5 phòng học cho TH Kim Đồng (P.An Khánh). Cũng tại phường này, do dân số quá đông, TH Kim Đồng phải chuyển một số HS sang học nhờ Trường MN Hoa Cúc để đảm bảo phòng học cho HS lớp 1. Một số trường khác, sĩ số HS/lớp ở lớp 1 rất đông. Cô Lâm Thanh Liễu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều, cho biết: “Quận còn thiếu 37 phòng học để tổ chức dạy 2 buổi/ngày cho lớp 1. Nếu tính theo định biên quy mô 35 HS/lớp thì thiếu 93 phòng học. Tuy nhiên quận sẽ cố gắng khắc phục để đảm bảo 100% HS lớp 1 được học 2 buổi/ngày”.

… Năm học 2020-2021, Cần Thơ có 454 trường học từ MN đến THPT. Dự kiến tổng số HS các cấp là 249.699, trong đó có 97.500 HS TH. Đây là năm đầu tiên thực hiện Chương trình GDPT mới đối với lớp 1 nên được ngành GD và các địa phương dành nhiều ưu tiên. Trong hè, nhiều quận, huyện chi hàng chục tỷ đồng để nâng cấp, xây mới phòng, lớp, tăng cường trang thiết bị phục vụ chương trình thay sách giáo khoa (SGK) lớp 1. Đến ngày 4-5-2020, tất cả cơ sở GD TH trên địa bàn thành phố đã thực hiện đúng quy trình chọn SGK lớp 1 và công khai đến phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều cách. Sở GD-ĐT chuẩn bị một số lượng SGK lớp 1 để cho những HS khó khăn mượn sách học, và chỉ đạo các trường phải đảm bảo tất cả HS lớp 1 có đủ SGK.

Trước những khó khăn về cơ sở vật chất trường, lớp, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết: “Ngành đã tham mưu UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các quận, huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp địa giới hành chính, địa bàn dân cư, tổ chức sắp xếp lại các điểm lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho HS đến trường. Tăng cường đầu tư xây dựng trường TH để đáp ứng việc huy động 100% trẻ độ tuổi lớp 1 ra lớp. Đến thời điểm hiện tại, dù còn khó khăn, nhưng các quận, huyện đảm bảo cơ sở vật chất cho HS lớp 1 được học 2 buổi/ngày”.


Các GV dy lp 1, Trưng TH Tô Hiến Thành, làm đ dùng dy hc theo hưng dn ca SGK Cánh diu

2. Tại tỉnh Vĩnh Long, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, cho biết: Chuẩn bị cho năm học 2020-2021, Sở GD-ĐT đã rà soát, sửa chữa, nâng cấp CSVC trường, lớp. Tích cực hoàn thành các công trình xây dựng cho năm học mới, bổ sung trang thiết bị cho các cấp học. Sắp xếp, điều động, bổ nhiệm CBQL đủ theo quy định, luân chuyển GV từ nơi thừa sang chỗ thiếu. Tham mưu UBND tỉnh và huyện tuyển dụng GV mới, đảm bảo đủ số lượng GV theo quy định. Đến thời điểm này các trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6. Sở cũng hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập với hơn 9.500 HS: “Riêng với lớp 1, Sở GD-ĐT rà soát, đánh giá điều kiện CSVC, thiết bị dạy học hiện có để đầu tư, nâng cấp; đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV trực tiếp dạy lớp 1. Công tác biên soạn tài liệu GD địa phương thực hiện theo đúng kế hoạch, năm nay sẽ có tài liệu GD địa phương cho lớp 1. Vĩnh Long cơ bản đảm bảo các điều kiện, sẵn sàng thực hiện chương trình SGK mới lớp 1”, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

3. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện về dạy và học, ngành GD các tỉnh ĐBSCL đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bà Trương Thanh Nhuận chia sẻ: “Sở GD-ĐT Vĩnh Long và các phòng GD-ĐT phối hợp ngành y tế thành lập các đoàn kiểm tra về phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn trong trường học trước và sau khai giảng. “Trong lễ khai giảng vào ngày 5-9 tới, tất cả trường phổ thông của tỉnh chỉ đón những HS đầu cấp, không tập trung tất cả HS trong sân trường như những năm trước. Chương trình lễ khai giảng sẽ tổ chức nhanh, gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trước thời điểm tựu trường, các trường rà soát kỹ những trường hợp GV, HS, gia đình HS trở về từ vùng dịch. Việc vệ sinh lớp học, khuôn viên trường được tiếp tục triển khai. GV, HS đeo khẩu trang khi dự lễ khai giảng. Trường chuẩn bị nước sạch, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, máy đo thân nhiệt và đảm bảo giãn cách cho HS khi tham gia lễ khai giảng…”, bà Nhuận thông tin.


Bà Trn Hng Thm, Giám đc S GD-ĐT thành ph Cn Thơ, (th 3, t trái vào), cùng đoàn kim tra ti Trưng TH Mc Đĩnh Chi

… Tại Trường TH Tô Hiến Thành (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Ban Giám hiệu và đội ngũ GV lớp 1 sau khi dự lớp tập huấn thay sách, đã tập trung làm đồ dùng dạy học theo hướng dẫn của Bộ SGK Cánh diều mà trường lựa chọn. GV chủ nhiệm các lớp khác giữ liên lạc với phụ huynh HS lớp mình để thường xuyên nhắc nhở phụ huynh giúp con ôn tập kiến thức và phòng, chống dịch Covid-19. Trường TH Bình Thủy (quận Bình Thủy) năm học này có quy mô hơn 1.200 HS, trong đó lớp 1 có 7 lớp với 220 HS. Cô Trịnh Thị Nhung (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Hàng tuần, GV cùng nhân viên làm vệ sinh, lau dọn phòng, lớp. Mỗi tháng, chúng tôi kết hợp ngành y tế quận tổ chức phun xịt thuốc khử khuẩn toàn trường. Thời điểm hè cũng vậy. Ngày 30-8 này sẽ phun lần nữa để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Trường đã chuẩn bị hàng ngàn khẩu trang dự phòng, và 24 máy đo thân nhiệt, đảm bảo tất cả khách mời, GV, nhân viên và HS đều đo thân nhiệt, rửa tay với nước kháng khuẩn, trước khi vào khuôn viên trường”.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ, cho biết: “Sở phối hợp Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở GD thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho năm học mới như: Đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên trường. Chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 như: nơi rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng. Phòng y tế trường có đủ cơ số thuốc và thiết bị y tế thiết yếu. Phòng học phải thông thoáng, đảm bảo giãn cách cho HS. Tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động, HS, học viên khai báo y tế điện tử. Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone nếu có điện thoại thông minh. Bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho tất cả mọi người trước khi vào trường. Khi phát hiện có người bị sốt phải xử lý kịp thời theo quy định”.

Cùng với cả nước, các tỉnh, thành của ĐBSCL đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để bước vào năm học mới an toàn, trong đó, các địa phương đảm bảo 100% HS lớp 1 được học 2 buổi/ngày và có đủ bộ SGK.

Đan Phưng

Bình luận (0)