
Học sinh Trường THCS Tân Tạo A trình bày sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm không khí
Tại Ngày không khí sạch (Clean air day) do UNICEF phối hợp cùng SIHUB và Tổ chức Clean Air Asia tổ chức vừa qua tại TP.HCM, các câu lạc bộ sáng tạo xã hội đã trình bày nhiều sáng kiến, giải pháp để hạn chế ô nhiễm không khí. Với vai trò là nhân tố tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng nơi các em sinh sống và môi trường đang học tập, 5 câu lạc bộ khoa học đến từ các trường THCS trên địa bàn TP đã đề xuất những việc cần làm để có một bầu không khí trong lành. Cụ thể, Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3) đề xuất đẩy mạnh truyền thông khuyến khích học sinh đi học bằng xe buýt, xe đạp, xe đưa rước; Trường THCS Tân Tạo A (Q.Bình Tân) kiến nghị trồng cây xanh trong trường để lọc không khí và tạo môi trường xanh, xử phạt nặng hành vi gây ô nhiễm không khí. Tương tự, câu lạc bộ cơ sở xã hội Ceporer Hóc Môn gợi ý phát triển một vườn rau sạch tạo khí O2 làm không khí sạch hơn và có rau để dùng. Hay Trường THCS Nguyễn Văn Nghi (Q.Gò Vấp) đề xuất giải quyết ô nhiễm ven sông Vàm Thuật bằng việc gom rác…
Được biết, Clean Air Asia là một tổ chức phi chính phủ quốc tế đồng phối hợp tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của trẻ em và giải quyết sự tiếp xúc của trẻ em với ô nhiễm không khí. Đồng thời huy động những nỗ lực của cộng đồng để tìm kiếm các giải pháp khả thi và hiệu quả. Hoạt động này của các câu lạc bộ sáng tạo xã hội nằm trong khuôn khổ Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em đang được triển khai tại TP.HCM với sự hỗ trợ của UNICEF. Theo UNICEF, cũng giống như các TP lớn trên thế giới, ô nhiễm không khí đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở TP.HCM do hệ quả của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển giao thông.
Tin, ảnh: T.An

Bình luận (0)