Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Học sinh giỏi không chủ quan khi đặt nguyện vọng tuyển sinh 10

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh giỏi không chủ quan khi đặt nguyện vọng tuyển sinh 10 - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Học sinh giỏi không chủ quan khi đặt nguyện vọng tuyển sinh 10 Audio

Các em hc sinh càng có sc hc tt thì càng không nên ch quan khi đt nguyn vng trong k thi tuyn sinh 10. Năm nay, khi TP.HCM chính thc b lp chuyên trong trưng thưng thì sc cnh tranh vào hai trưng chuyên ca thành ph s tăng, hc sinh cn hết sc cân nhc khi đăng ký thi chuyên, không nên có tâm lý thi th cho biết…

Thầy Nguyễn Đức Uy trao đổi với các em học sinh lớp 9 trong trường về môn ngữ văn 

Không ch quan khi đt nguyn vng

Khi đặt nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh 10, nhiều phụ huynh thường chỉ căn cứ vào bảng điểm trên lớp của con để tính toán. Tuy nhiên, điều này không đúng hoàn toàn, bởi điểm số trên lớp chỉ đánh giá được một phần năng lực của học sinh, mức độ của đề chỉ dừng ở mức học gì thì kiểm tra đó. Trong khi đó, đề thi tuyển sinh 10 mang tính phân hóa, bao quát kiến thức xuyên suốt bậc THCS, tập trung chủ yếu ở lớp 9. Đồng thời, điểm số trong kỳ thi tuyển sinh 10 ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả tâm lý của học sinh. Do vậy, nếu chỉ căn cứ vào điểm số trên lớp, đặt nguyện vọng quá cao theo sức học của học sinh thì có thể sẽ rớt cả 3 nguyện vọng.

Với những học sinh có lực học tốt, các em thường đặt nguyện vọng vào những trường có điểm chuẩn cao, và phụ huynh cũng mong muốn con đậu vào những trường chuyên, trường tốp đầu thành phố. Tuy nhiên, thực tế có một số phụ huynh do quá kỳ vọng vào con nên đặt cả 3 nguyện vọng vượt quá sức học của con, không đánh giá đúng sức học của con. Khi phụ huynh đặt quá nhiều kỳ vọng vào con có thể sẽ dẫn đến trường hợp dù con là học sinh giỏi nhưng vẫn rớt cả 3 nguyện vọng, do sự chênh lệch điểm giữa các trường từ 0,5-1 điểm.

Vì thế, ngay cả với đối tượng học sinh có sức học giỏi cũng không nên chủ quan khi đặt nguyện vọng, bởi lực học giỏi nhưng nếu tính toán không phù hợp khi đặt nguyện vọng thì vẫn có thể rớt cả 3 nguyện vọng.

Đối với học sinh có sức học tốt thì khi đặt nguyện vọng cần phải cân nhắc phù hợp với sức học. Nguyện vọng 1 có thể là theo mong muốn, kỳ vọng của phụ huynh và học sinh nhưng nguyện vọng 2 cần thiết phải là nguyện vọng theo mong muốn và vừa sức học của con. Nguyện vọng 3 là một trường THPT đủ để con đậu, có thể dưới sức học của con một chút. Khoảng cách giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 từ 1-1,5 điểm, khoảng cách từ nguyện vọng 1 với nguyện vọng 3 khoảng 3 điểm.

Ví dụ, nếu học sinh thích Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thì các em có thể đặt làm nguyện vọng 1; nguyện vọng 2 có thể là Trường THPT Marie Curie; nguyện vọng 3 là Trường THPT Nguyễn Thị Diệu.

Với học sinh có sức học bình thường thì chọn nguyện vọng cần vừa sức. Khi đặt nguyện vọng phải hết sức tính toán, mặc dù bản thân các em có thể thích trường đó nhưng sức học không tới thì không nên quá mạo hiểm.

Rèn luyn tính t hc, ch đng

Năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phụ huynh và học sinh lớp 9 có rất nhiều lo lắng, băn khoăn về kỳ thi, đề thi. Cấu trúc đề thi theo chương trình mới – theo đánh giá của học sinh là… khó hơn so với trước đây.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng đến kỹ năng của học sinh, do đó thói quen học thuộc lòng đã không còn phù hợp. Những học sinh vẫn còn thói quen học thuộc lòng, học vẹt, học tủ thì không thể giải quyết được đề thi tuyển sinh năm nay.

Từ nay đến ngày thi tuyển sinh 10, học sinh cần chú trọng rèn kỹ năng ở cả 3 môn thi, tập trung vào các kỹ năng đọc hiểu, giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống. Ở từng môn, học sinh phải nắm thật kỹ phương pháp, rèn luyện qua các đề mà thầy cô cho.

Không nên có tâm lý thi th trưng chuyên cho biết

Theo thầy Nguyễn Đức Uy, trên thực tế có nhiều phụ huynh luôn muốn con vào trường chuyên trong khi sức học của con không tới hoặc con không có mong muốn, nguyện vọng. Năm học 2025-2026, TP.HCM chính thức bỏ mô hình lớp chuyên trong trường thường thì sẽ gia tăng thêm sức cạnh tranh vào hai trường chuyên của thành phố là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Vì vậy, lời khuyên là khi lựa chọn thi chuyên, phụ huynh và học sinh cần cân nhắc kỹ, những học sinh thực sự có năng lực và đam mê với môn chuyên thì hãy đăng ký thi tuyển vào lớp chuyên. Không nên có tâm lý thi chuyên cho biết, cho vui, thi thử, vì có thể sẽ làm con thêm áp lực, thay vào đó tập trung vào việc ôn tập ở 3 môn thi tuyển sinh để đậu vào nguyện vọng trường THPT yêu thích, phù hợp.

Theo thầy Đức Uy, học sinh cần chú trọng rèn kỹ năng ở 3 môn thi, nhất là kỹ năng đọc hiểu, giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống

Khi đặt nguyện vọng thi tuyển sinh 10, phụ huynh cần có sự lắng nghe, trao đổi với con mình, thường xuyên trao đổi với con để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của con, xem rằng con thích học ở môi trường nào. Khi đặt nguyện vọng, ngoài cân nhắc sức học của con, phụ huynh còn phải quan tâm, cân nhắc thêm yếu tố khoảng cách từ nhà đến trường. Không chọn những trường quá xa nhà vì sẽ ảnh hưởng đến việc học của con trong suốt 3 năm THPT, việc chuyển trường sau này cũng gặp nhiều khó khăn. Cạnh đó, phụ huynh còn cần phải quan tâm đến môi trường THPT và định hướng giáo dục của trường khi chọn nguyện vọng.

Đối với việc cho con đi học thêm, lời khuyên là phụ huynh không nên đổ xô cho con đi học thêm tại các trung tâm, vì nếu quá lệ thuộc vào việc học thêm thì sẽ không hiệu quả. Thay vào đó, phụ huynh nên tạo điều kiện, động viên con tự rèn luyện ở nhà nhiều hơn, nâng cao năng lực tự học cho con, hình thành ý thức tự học của con.

Nguyn Đc Uy (giáo viên ch nhim lp 9 Trưng THCS Trn Văn Ơn, Q.1)

 

Bình luận (0)