Như một hành trình tiếp nối đầy ý nghĩa và cảm xúc của những mùa hội trại trước, Hội trại truyền thống 9-1 lần thứ XIV năm 2020 với chủ đề “Tự hào HS thành phố học tập và làm theo lời Bác” khai mạc ngày 4-1-2020 đồng loạt tại 8 cụm trại, với sự tham gia của hơn 12 ngàn trại sinh tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Lê Hồng Sơn (bìa phải) tuyên dương các HS tiêu biểu tại Cụm trại 6. Ảnh: N.Trinh
Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với thông điệp của ngành GD, hội trại năm nay tuyên dương 400 HS tiêu biểu. Hội trại cũng đã trở thành ngày hội lớn của HS thành phố (TP), thể hiện sự sáng tạo và trách nhiệm của HS TP.HCM; cùng nhiều sân chơi trải nghiệm, tiếp thêm lửa nhiệt huyết, trách nhiệm cho HS TP…
Thế hệ trẻ cần sống đẹp, sống có ích
Là nhắn nhủ của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn với các em HS tại Cụm trại 6 tổ chức tại Trường THPT Gia Định.
Ông Sơn nhấn mạnh, hội trại là dịp để HS giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thể hiện kỹ năng; báo cáo cho xã hội những thành tích, những tấm gương tiêu biểu của HS TP trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TP đang vươn mình phát triển, vượt qua những thách thức, đón đầu mọi thời cơ, thực sự trở thành ngọn cờ đầu thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Muốn thực sự trở thành trung tâm về nhiều mặt của cả nước và khu vực, TP rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi như vũ bão của nhân loại. Mặt khác, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người công dân tương lai phải làm chủ công nghệ, năng động, sáng tạo, có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, sẵn sàng hội nhập và tham gia đưa TP cùng cả nước hội nhập thành công với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em HS phải rèn luyện những kỹ năng cơ bản như tin học, ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế. Tích cực tham gia các hoạt động GD STEM, nghiên cứu khoa học để kích thích tư duy, nuôi dưỡng niềm say mê sáng tạo, khoa học công nghệ và sẵn sàng gia nhập ngôi nhà tri thức nhân loại.

Tái hiện phong trào HSSV tại Cụm trại 8. Ảnh: N.Định
Theo ông Sơn, TP.HCM là TP nghĩa tình – TP anh hùng. Để xứng đáng là những công dân tốt, thế hệ trẻ TP cần sống lý tưởng, sống đẹp, sống có ích, sống để bản thân hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần đem lại hạnh phúc, phồn vinh cho xã hội.
“Các em cần phải vừa trang bị cho bản thân nếp sống văn minh, hiện đại, vừa tích lũy và lan tỏa tình yêu thương, tính nhân văn, cao thượng, nghĩa hiệp của người thanh niên vùng đất Gia Định năm xưa”, ông Sơn nhắn nhủ.
Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP, những mục tiêu, khẩu hiệu truyền tải trong hội trại hết sức thiết thực, gần gũi với thực tiễn TP, trong đó HS đóng vai trò quan trọng. Đó là cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” nhằm xây dựng nếp sống văn minh và bảo vệ môi trường sống, vì sự phát triển bền vững. Đó là các hoạt động “Hướng về biển, đảo quê hương” giúp các em nâng cao nhận thức, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức toàn vẹn lãnh thổ. Đó là việc tuyên dương các gương “HS tiêu biểu làm theo lời Bác”, “HS 3 tốt” để xây dựng, lan tỏa các mẫu hình HS tiêu biểu của TP.
Cơ hội để tuổi trẻ hòa chung nhịp đập
Cụm trại 1 tại Trường THPT Trưng Vương có sự tham gia của hơn 1.000 trại sinh đến từ 18 đơn vị trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, Phòng GD-ĐT Q.1 và Q.3. Mở màn cho các hoạt động tại cụm trại là trích đoạn vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”. Kế đó là thông điệp về tình đoàn kết gắn bó giữa 54 dân tộc anh em cùng nhau xây dựng bảo vệ quê hương; niềm vinh dự, tự hào khi là HS TP mang tên Bác; thông điệp về bảo vệ môi trường, hướng tới lối sống xanh… Cô Bùi Minh Tâm (Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, Trưởng ban tổ chức Cụm trại 1) nhắn nhủ, hội trại chính là cơ hội để tuổi trẻ được hòa chung nhịp đập. Các hoạt động thể thao, văn nghệ vừa là cơ hội để mỗi HS phát huy bản thân, vừa là cầu nối để các em có cơ hội được giao lưu, kết bạn với HS tiêu biểu đến từ trường bạn… Tất cả sẽ là hành trang ý nghĩa trên con đường các em theo đuổi hoài bão, ước mơ, chinh phục đỉnh cao thành công phía trước.

Hoạt động nhảy cổ động tại Cụm trại 1. Ảnh: N.Định
Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – nhấn mạnh, Hội trại truyền thống 9-1 lần thứ XIV năm nay thực sự trở thành ngày hội lớn của HS TP, đặc biệt ý nghĩa khi là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3-2-1930/ 3-2-2020), kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV (9-1-1950/ 9-1-2020), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh… Không chỉ là sân chơi rèn luyện cho HS TP, cụ thể hóa và đẩy mạnh hơn nữa những phong trào thi đua của toàn ngành, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực, GD HS học tập và làm theo lời Bác mà còn thể hiện trách nhiệm của HS TP mang tên Bác trong việc xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, ý thức giữ gìn TP xanh sạch đẹp…
Bày tỏ niềm tự hào khi được “góp mặt” và tuyên dương trong hội trại năm nay, Phạm Hồng Diễm Quyên (lớp 10A8, Trường THPT Trưng Vương) cho biết: “Hội trại truyền thống đã mang đến những giây phút “thanh xuân” thực sự ý nghĩa, gắn kết HS TP lại với nhau. Đặc biệt, hội trại giúp bản thân mỗi người trẻ càng trân trọng hơn những hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Với lứa tuổi HS ngày nay, việc học theo Bác đơn giản chỉ là có lý tưởng học tập tốt, sống biết yêu thương những người xung quanh, nhất là biết sử dụng mạng xã hội một cách thông minh để lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm tốt…”.

Cụm trại 8 quy tụ 1.157 trại sinh tiêu biểu đến từ 25 đơn vị bao gồm các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, đại diện Phòng GD-ĐT Q.2, 9, Thủ Đức. Mở đầu hội trại, các trại sinh đã cùng nhau “sống lại” những ngày tháng 1 lịch sử của 70 năm về trước qua hoạt cảnh đầy xúc động, tái hiện phong trào HSSV Sài Gòn – Chợ Lớn với cuộc biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho HSSV học tập, đòi trả tự do cho HSSV bị bắt, đòi mở cửa trường học, cùng sự hy sinh anh dũng của cậu học trò Trần Văn Ơn.
Thầy Nguyễn Tiến Hỷ (Hiệu trưởng Trường THPT Phước Long, Trưởng ban tổ chức Cụm trại 8) nhắn nhủ các trại sinh cố gắng rèn luyện, học tập để có lối sống đẹp, sống có ích, sống có trách nhiệm, xứng đáng là HS TP mang tên Bác. “Học và làm theo Bác thể hiện ngay trong việc làm và sinh hoạt hàng ngày. Trước hết, đó là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn minh, chia sẻ. Có động cơ và phương pháp học tập tốt, có ý chí tiến thủ…”, thầy Hỷ nói.
N.Trinh – N.Định

Bình luận (0)