Sau khi thành phố có lệnh cấm tổ chức dạy thêm – học thêm trong trường học thì bên ngoài đã mọc lên hàng loạt cơ sở, trung tâm dạy thêm – học thêm. Có tình trạng trên là do nhu cầu của phụ huynh mong muốn củng cố, nâng cao kiến thức cho con em.
![]() |
| Lớp học thêm của cô Kiều ở đường Dương Quảng Hàm, Q.Gò Vấp |
Học sinh mầm non, tiểu học học… chung lớp
Quang cảnh này diễn ra hàng ngày ở điểm dạy thêm tại số 116/9 đường Dương Quảng Hàm, Q.Gò Vấp (TP.HCM) – bên hông Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Từ khoảng 16 giờ đến 20 giờ mỗi ngày, nhiều ca học diễn ra nhộn nhịp tại đây, trẻ lớp lá và học sinh lớp 1, lớp 2, thậm chí cả lớp 3 đều học chung một lớp. Lớp học chính là phòng khách của ngôi nhà, rộng chừng 35m2 do cô giáo tên Kiều (đã tốt nghiệp trường sư phạm) đứng ra thuê tổ chức. Có chừng 12 bàn học được kê vừa khít, mỗi bàn 3 em. Ngoài cô Kiều còn có 3 sinh viên trường sư phạm tham gia giảng dạy.
Có mặt tại điểm dạy thêm này lúc 17 giờ ngày 23-9, qua quan sát chúng tôi thấy có trên 30 em đang ngồi học, trong đó đa số là học sinh mặc áo để tên của Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Những em này được phụ huynh dẫn vào lớp rèn chữ, học toán, tiếng Việt sau khi tan trường. Ngoài những em đang theo học, thỉnh thoảng chúng tôi thấy một số phụ huynh dẫn con đến đăng ký học. Do lạ lẫm, các em mè nheo nên phụ huynh phải động viên, gửi gắm cho cô giáo.
Một phụ huynh học sinh học lớp cô Kiều dạy, chia sẻ: “Tôi quyết định cho con học thêm là để cháu được rèn thêm và củng cố kiến thức. Hơn nữa, do học lực của cháu trên lớp chỉ ở mức trung bình nên tôi sợ cháu bị đuối, mới cho đi học thêm”.
Theo cô Kiều, lớp học thêm diễn ra xuyên suốt các buổi chiều trong tuần, được chia ra nhiều ca để phụ huynh dễ dàng đăng ký cho con em. Học phí 3 buổi/tuần là 350 ngàn đồng, còn suốt tuần là 450 ngàn đồng. Các ca thứ hai, tư, sáu, học sinh học đông hơn ca thứ ba, năm, bảy. Từ khi có quy định không được tổ chức dạy thêm – học thêm trong trường học, phụ huynh đến đăng ký cho con học đông hơn. Trong đó có những phụ huynh đăng ký là để gửi cô trông coi vì chưa có thời gian đến trường đón con về.
Khi chúng tôi hỏi, lớp học đông, nhiều độ tuổi học chung với nhau thì giảng dạy như thế nào? Cô Kiều cho biết chính vì đông và nhiều đối tượng nên cô mới thuê thêm các bạn sinh viên học sư phạm về giảng dạy phụ. Các em sẽ được cô giáo kèm cặp sát sao, chu đáo. Theo cô Kiều, hoạt động chính của lớp là luyện chữ đẹp cho học sinh. Tuy nhiên, do phụ huynh thấy năng lực học của con em còn yếu nên nhờ các cô kèm cặp thêm. Trước khi lớp hoạt động đã có sự cho phép của UBND phường.
Dạy thêm – học thêm nhan nhản khắp nơi
![]() |
| Lớp học thêm ở số 136/8 hẻm 136, đường Trần Văn Kỹ, Q.Bình Thạnh |
| Trả lời các vấn đề liên quan đến những lớp học, trung tâm trên, ông Nguyễn Tiến Đạt (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết: “Đối với các cơ sở dạy thêm – học thêm đang hoạt động bên ngoài nhà trường thì chính quyền địa phương, phòng GD-ĐT phải có trách nhiệm quản lý về quy định hoạt động, trình độ đội ngũ giáo viên, chất lượng giảng dạy… Còn đối với các trung tâm như Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Minh Đăng thì hết năm nay (hết tháng 12-2016) sẽ ngưng hoạt động đúng như lộ trình hợp đồng”. |
Hiện nay không khó để tìm ra các lớp dạy thêm – học thêm được mở xung quanh trường học. Đối tượng học phần lớn là học sinh của các ngôi trường gần đó và trẻ nhỏ trong vùng.
Mới đây, dư luận quan tâm đến các lớp dạy thêm ở hẻm 237 đường Tân Thới Nhất 1, P.Tân Thới Nhất, Q.12 – gần Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Đặc điểm chung của các lớp dạy thêm này đó là thuê lại nhà ở của người dân, người dạy chỉ cần kê bàn ghế là thành lớp học (diện tích không giống nhau). Tương tự, tại số 136/8 hẻm 136 đường Trần Văn Kỹ, Q.Bình Thạnh, cũng tổ chức lớp dạy thêm vào các buổi chiều. So với lớp cô Kiều, lớp học này có diện tích nhỏ hơn nhưng được kê khá nhiều bàn ghế. Khoảng 16 giờ ngày 28-9, qua quan sát chúng tôi thấy lớp có gần chục bé độ tuổi tiểu học đang được “cô giáo” kèm cặp, sửa bài môn toán.
Ngoài các điểm dạy thêm – học thêm nhỏ còn phải kể đến các trung tâm lớn. Mặc dù Sở GD-ĐT TP.HCM không cho phép các trường học cho tư nhân thuê cơ sở để mở lớp, trung tâm dạy thêm – học thêm nhưng hiện tại vẫn có trường cho thuê. Đơn cử như Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Minh Đăng (đường Hồ Xuân Hương, Q.3) – gần Trường THCS Colette – tổ chức dạy các môn toán, lý, hóa, văn, tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9 vào buổi chiều và tối thứ hai, tư, sáu và ba, năm, bảy (ca 1 từ 17 giờ 45 – 19 giờ 30; ca 2 từ 19 giờ 30 – 20 giờ 55); học phí 400 ngàn đồng/môn/tháng. Theo đó, người học sẽ học tại Trường THCS Colette; đội ngũ giảng dạy được giới thiệu là giáo viên đến từ mạng lưới bộ môn thuộc Phòng GD-ĐT Q.3 gồm các trường THCS: Colette, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Kiến Thiết, Bạch Đằng, Lê Lợi, Bàn Cờ. Nội dung giảng dạy sát theo chương trình quy định, lấy căn bản cho học sinh yếu, nâng cao kiến thức học sinh giỏi. Trả lời câu hỏi “Tại sao Sở GD-ĐT không cho phép các trường học cho tư nhân thuê cơ sở để mở lớp, trung tâm dạy thêm – học thêm”, thầy Phan Huy (Hiệu trưởng Trường THCS Colette) cho biết: “Tôi đã làm việc với trung tâm về vấn đề này. Theo lộ trình của Sở GD-ĐT, đến tháng 12-2016 mới hết hạn cho thuê. Vì thế hiện tại trung tâm vẫn hoạt động cho đến khi hết hạn theo quy định”.
Đề cập đến chuyện nở rộ các lớp, trung tâm dạy thêm – học thêm, thầy Cao Đức Khoa (Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1) cho biết: “Nhu cầu phụ huynh cho con học thêm là có thật. Một phần để bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các em còn yếu, một phần vì muốn tăng cường kiến thức, nhất là các em cuối cấp. Chương trình học hiện nay khá nặng, trên lớp giáo viên không thể chuyển tải hết kiến thức khiến cho nhiều học sinh phải tham gia học thêm để có thời gian thực hành kiến thức”. Theo thầy Khoa, kể từ khi thực hiện quy định không tổ chức dạy thêm – học thêm trong nhà trường, có không ít phụ huynh đến trường năn nỉ thầy cô dạy, kèm cặp nhưng nhà trường không thể đáp ứng yêu cầu của họ.
Ngọc Trinh



Bình luận (0)