- 1 Học sinh khám phá vùng đất Nam bộ qua nghệ thuật truyền thống
Múa, diễn kịch, hát dân ca, múa bóng rỗi, đờn ca tài tử… là những hoạt động trong chương trình “Hành trình tìm hiểu văn hóa truyền thống Nam bộ” vừa diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.Thủ Đức). Chương trình đã mang lại trải nghiệm thú vị, không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn được khám phá vùng đất Nam bộ ngay tại sân trường.

Từ học sinh
Sau những ngày tập trung học tập, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ đã được thưởng thức “bữa tiệc” nghệ thuật truyền thống qua nhiều loại hình. Mở màn chương trình là tiết mục múa dân gian qua bài “Lý ngựa ô” do tập thể học sinh lớp 11D1 biểu diễn. “Lý ngựa ô” là bài dân ca nổi tiếng của Nam bộ. Qua điệu múa của những “nam thanh, nữ tú” cùng nhịp điệu vui tươi của bài hát đã tạo nên màn khởi động đầy năng lượng.
Sau đó, học sinh toàn trường đã được ngắm nhìn mảnh đất phương Nam qua vở kịch “Đất rừng phương Nam” của học sinh lớp 10A9. Với sân khấu được trang trí bắt mắt cùng những cảnh được dàn dựng công phu, lớp 10A9 đã đưa các bạn hòa mình vào những cánh đồng lúa mênh mông trải dài bát ngát cũng như thấy được những sự hy sinh của những người nông dân chân lấm tay bùn bảo vệ cho mảnh đất quê hương.

Viết tiếp giai điệu quê hương bằng tinh thần trẻ trung hiện đại của giới trẻ gen Z là một phần trình diễn sôi động của em Đào Tấn Lộc lớp 11A8 với tiết mục độc tấu “Lý cây bông”. “Em đã tập luyện rất kỹ lưỡng để hôm nay trình diễn trước toàn trường. Em rất vui vì được góp phần vào chương trình, giúp các bạn được chiêm ngưỡng những tiết mục đặc sắc để vừa lấy lại năng lượng trong học tập vừa tìm hiểu về văn hóa của dân tộc”, Lộc chia sẻ.
Đến nghệ sĩ chuyên nghiệp
Bên cạnh những tiết mục biểu diễn của học sinh, các em còn được thưởng thức nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ đến từ CLB Sân khấu Lạc Long Quân và Nhà hát Trần Hữu Trang thể hiện. Trong đó hấp dẫn nhất là vở kịch dân gian “Chuyện nhà nàng Hến” của tác giả Phạm Thị Ngọc Bích với sự tham gia của các diễn viên: Thị Bích, Quỳnh Anh, Huy Trương, Thu Thảo, Yến Phương, Ngọc Trúc, Phước Bảo. Các tình huống hài hước nhưng không kém phần gay cấn, hấp dẫn của vở kịch đã tạo nên nhiều tràng vỗ tay tán thưởng và những tiếng cười ồ thích thú từ học sinh lẫn giáo viên trong trường.
Sau khi xem xong vở kịch, học sinh đã được thay đổi không khí khi được thưởng thức những giai điệu vô cùng sôi động qua ca khúc “Yêu thành phố viết sử” ca do các ca sĩ: Châu Nhật Tín, Hoàng Trung Anh, Quế Dinh thể hiện. Ca khúc tái hiện lịch sử 300 năm của một thành phố giàu truyền thống đấu tranh cách mạng – TP.HCM.

Đến với loại hình đờn ca tài tử và ca ra bộ, các em học sinh đã được nghe tiết mục “Nhớ ơn thầy” do dàn đồng ca và nghệ sĩ Ngọc Trang biểu diễn. Đờn ca tài tử là loại hình sinh hoạt văn hóa gắn kết cộng đồng, phản ánh tâm tư, tình cảm và phù hợp với lối sống cần cù, phóng khoáng, cởi mở và can trường của người dân Nam bộ. Thông qua việc thực hành đờn ca tài tử, các tập quán xã hội khác như: lễ hội, văn hóa truyền khẩu, nghề thủ công… cũng được bảo tồn và phát huy.
Ngoài ra, các em còn được xem trích đoạn cải lương “Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng giang” với sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ: Nhật Khánh, Cao Mỹ Châu, Tô Kim Ngân, Thành Hiếu, Yến Nhi. Cải lương là loại hình nghệ thuật kịch hát có nguồn gốc từ Nam bộ, hình thành trên cơ sở dòng nhạc đờn ca tài tử và dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều vở cải lương đề tài lịch sử đã tái hiện lại những khoảnh khắc hào hùng trong lịch đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Cô Trần Thị Thủy Tiên (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ) cho biết, “Hành trình tìm hiểu văn hóa truyền thống Nam bộ” là một dịp quý giá để các em học sinh của trường cùng nhau khám phá, học hỏi và cảm nhận những giá trị văn hóa, truyền thống đặc sắc của miền Nam Tổ quốc. Qua chương trình, tôi mong các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng, những câu chuyện lịch sử, những bài học quý giá từ những tác phẩm văn học, nghệ thuật và các loại hình sân khấu truyền thống đã gắn bó với người dân Nam bộ từ bao đời nay”. |
Khép lại hành trình tìm hiểu văn hóa của vùng đất Nam bộ, học sinh đã cùng thưởng thức tiết mục múa bóng rỗi đến từ nghệ nhân Út Lan và Út Lộc. Tiết mục biểu diễn dâng mâm, dâng bông, múa bông huệ… được thể hiện qua những vũ đạo đẹp, hóa trang bắt mắt. Nghệ nhân vừa múa vừa đọc những bài vè nói về đất nước, tình yêu thương con người, sự hiếu thảo trong gia đình nhằm giáo dục các em học sinh về truyền thống của dân tộc để các em gìn giữ và phát huy.
Nghệ nhân Út Lan cho biết, múa bóng rỗi là nghệ thuật diễn xướng cổ truyền đặc trưng của Nam bộ trong việc thể hiện tín ngưỡng các nữ thần, xuất hiện trong các lễ hội tại các đình, miếu, thường gắn liền với các dịp cúng Bà Chúa Xứ, Bà Hỏa, Ngũ Hành Nương Nương, Bà Thiên Hậu, bà Cửu Thiên Huyền Nữ… với ý nghĩa cầu mong cuộc sống được bình an, mưa thuận gió hòa. “Hôm nay, chúng tôi rất vui khi được biểu diễn cho học sinh xem. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội phục vụ các em hơn nữa trong thời gian tới”, nghệ nhân Út Lan bày tỏ.
Hồ Trinh
Bình luận (0)