Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Học sinh Nepal không còn sợ máy vi tính

Tạp Chí Giáo Dục

Trẻ em ở Nepal đã quen dần với máy vi tính

Kamal Prasad Sharma, 12 tuổi, HS mt trường cấp hai trong ngôi làng nhỏ ở Saraswati không mấy xa thủ đô Kathmandu, hoảng sợ khi lần đầu tiên trông thấy chiếc máy vi tính.
Sợ đến nỗi cậu bé không dám bước vô phòng, do nghĩ nó có thể làm hại cậu.
Cậu kể: “Cháu thật sự sợ khi thấy chiếc máy và không dám lại gần nó, cháu sợ nó nổ tung và có thể giết chết cháu. Chỉ đến khi thầy giáo nói với cháu là nó vô hại, cháu mới dám bước vô phòng, nhưng vẫn phân vân.”
Game và thú vui
Khi làm quen dần với máy tính cậu bé cho biết, “Cháu cảm thấy khá hơn nhiều. Thư viện điện tử giúp việc học rất nhiều. Chúng cháu có thể thấy những bảng về khoa học, bản đồ và nhiều thứ đồ thị, sơ đồ khác diễn đạt theo cách rất dễ hiểu. Máy vi tính không chỉ có vậy, chúng cháu còn có thể chơi game”.
Kamal nói, cha mẹ cậu cũng hứng thú khi nghe con kể về máy vi tính và đến ngắm máy ngay ngày hôm sau.
Không chỉ Kamal. Thầy dạy vi tính, Shankar Prajapati nói, hầu hết HS lúc đầu đều sợ.
Ông kể: “Các cháu sợ nhiễm loại virus nào đó từ máy khiến mắc bệnh, thậm chí chết không chừng, nhưng nay các cháu đã quen với máy vi tính. Ngay cả chúng tôi, các thầy cô giáo, cũng có thêm kiến thức nhờ thư viện điện tử. HS có thể xem những thí nghiệm khoa học được thực hiện trên màn hình và tìm hiểu bất cứ gì các cháu cần trong từ điển bách khoa”.
Hữu ích vi tính
Quan niệm thư viện điện tử thoạt đầu được Mạng Hỗ trợ Nepal (HeNN), một tổ chức phi chính phủ khởi xướng. Mục tiêu nhằm cung cấp cho mọi người biết đọc biết viết, nhận biết về sử dụng vi tính, kỹ thuật thông tin, và hình thành một thư viện điện tử tại một trong 75 khu vực của Nepal.
Nhiều nơi của đất nước này là những chốn hẻo lánh, chỉ có thể đi bộ đến, và nhiều cư dân tại đó chưa hề thấy chiếc máy vi tính như thế nào.
Cùng làm việc với những tổ chức khác, trong đó có tổ chức Cứu Trẻ em của Na Uy, HeNN đang thành lập các thư viện với việc sử dụng cái được gọi là Dự án Linux Terminal Server (LTSP).
Đây là một nguồn mở và miễn phí trọn gói nối mạng với một máy chủ trung tâm trong trường, sử dụng hệ thống điều hành Linux, với một số máy vi tính yếu không có đĩa. Khi được nối với máy chủ, mỗi máy vi tính nhận đầy đủ màn hình nền Linux. Đây là một thư viện giáo dục từ thiện có trụ sở tại Kathmandu, đang được cung cấp miễn phí.
Và lời kêu gọi đang được hưởng ứng, phía trước một cửa hàng nhỏ trên con đường gồ ghề của ngôi làng, người ta tụ tập để chơi bài và uống cà phê, và họ cũng ngày càng thích máy vi tính. Trường học cũng sắp xếp những lớp học cho họ nữa.
Sahakul Puri, một nông dân 35 tuổi nói: “Nó thật sự hữu ích đối với chúng tôi để hiểu biết kỹ thuật này mà chúng tôi chưa từng thấy khi còn trẻ. Có nó để học hỏi và hiểu biết là một cơ hội lớn cho con em chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn nhờ dự án này”.
Về những sách được quét để đưa vào thư viện điện tử, có một quyển sách được dân làng ưa thích nhất và gọi là “nơi không có bác sĩ”. Nó chỉ cách cấp cứu bước đầu, đưa ra những thông tin cần thiết để điều trị những vết thương hay trị bệnh. Trường thậm chí lôi cuốn được một số dân làng đến với một chiến dịch có tên “Hãy bỏ chơi bài và học vi tính”.
Đến tận vùng hẻo lánh
Tại một trong những trường học hẻo lánh nhất mà dự án thư viện điện tử vừa được thiết lập, dân làng và học sinh khiêng những chiếc máy vi tính lên đồi xuống dốc đến tận Trường cấp hai Shree Koldung Devi, cách đường chính gần hai giờ đi bộ.
Sudarshan Shrestha, giám đốc thông tin và tiếp thị của Cứu vớt Trẻ em ở Na Uy nói, hệ thống hết sức hữu ích nhưng ghi nhận vẫn còn nhiều thách thức. Ông nói, HS chỉ được học khoảng hai giờ mỗi tuần bởi chỉ có khoảng 10 máy cho mấy trăm HS”.
Về thư viện điện tử, tổ chức Cứu vớt Trẻ em Na uy đã phát triển nhiều nội dung cảnh báo về những đề tài như quyền của trẻ em và lạm dụng trẻ em.
Roshendra Dhoj Khadka thuộc hệ thống HeNN hết sức lạc quan về dự án thư viện điện tử. Ông nói: “Tôi tin rằng dự án công nghệ thông tin và truyền thông này thành công sẽ là một công cụ quan trọng để nâng cao các lĩnh vực y tế và giáo dục. Và chúng tôi đang phát triển nó, hy vọng nó có thể phủ cả 75 vùng vào một ngày gần nhất, dù hiện tại chỉ mới có 6 vùng”.
Quang Hùng (Theo BBC)

Bình luận (0)